Huy động nguồn lực, triển khai đồng bộ
Ngay từ đầu giai đoạn 2021 – 2025, Phú Thọ đã xác định việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Các nghị quyết, kế hoạch, cơ chế chính sách được ban hành kịp thời, từ nguyên tắc phân bổ vốn, lồng ghép nguồn lực cho đến quy định quản lý, hỗ trợ phát triển sản xuất. Trên cơ sở hợp nhất Ban Chỉ đạo của ba tỉnh sau sắp xếp đơn vị hành chính, UBND tỉnh Phú Thọ đã kiện toàn bộ máy chỉ đạo ở cả cấp tỉnh và cấp xã, bảo đảm triển khai thống nhất, xuyên suốt.
Trong giai đoạn 2021 – 2025, tổng nguồn vốn dành cho các chương trình tại tỉnh đạt trên 70.316 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Nhà nước gần 12.000 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động xã hội hóa và lồng ghép từ các chương trình khác.
Nguồn lực này đã góp phần cải thiện đáng kể đời sống người dân. Toàn tỉnh có 16 xã thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn; gần 20.000 hộ được hỗ trợ nước sinh hoạt; hơn 1.500 hộ được hỗ trợ về nhà ở; hàng nghìn hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận vốn vay ưu đãi để sản xuất, chuyển đổi nghề. Tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số và miền núi giảm trung bình 1,3% mỗi năm; 100% hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế.
Đến nay, 84/133 xã của tỉnh đã đạt chuẩn nông thôn mới (chiếm 63,2%), trong đó có 3 xã nông thôn mới nâng cao và 525 thôn đạt chuẩn kiểu mẫu. Hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu như trường học, trạm y tế, đường giao thông, công trình nước sạch… tiếp tục được đầu tư, tạo diện mạo mới cho nông thôn.
Trong 5 năm qua, tỉnh đã dành hơn 1.774 tỷ đồng để hỗ trợ chi phí học tập, ăn ở cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số; hơn 3 tỷ đồng để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo và các nhóm yếu thế. Công tác đào tạo nghề, định hướng việc làm được chú trọng với gần 9.500 lượt lao động tham gia; hơn 6.000 lao động nghèo đã tìm được việc làm ổn định.
Hoạt động tín dụng chính sách cũng phát huy hiệu quả. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh triển khai 20 chương trình cho vay ưu đãi, giúp trên 40.000 hộ thoát nghèo, giải quyết việc làm mới cho 350.000 lượt lao động và hỗ trợ hàng nghìn học sinh, sinh viên khó khăn vay vốn học tập.

Những tuyến đường xanh - sạch - đẹp đã và đang hiện hữu ở các làng quê. Ảnh: TL
Hướng tới mục tiêu 2030
Phú Thọ đặt mục tiêu đến năm 2030 cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn đa chiều; 80% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 35% số xã đạt chuẩn nâng cao. Giai đoạn 2026 – 2030, tỉnh sẽ tập trung đầu tư hạ tầng cho 12 xã vùng cao, vùng sâu có tỷ lệ nghèo đa chiều từ 35% trở lên; ban hành chính sách giảm nghèo đặc thù theo từng nhóm đối tượng; khuyến khích các hộ khá, giỏi ở vùng dân tộc tham gia chuỗi liên kết sản xuất để hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo.
Với sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng của người dân, Phú Thọ đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nông thôn mới bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển trong giai đoạn mới.



