06/12/2025 lúc 12:06 (GMT+7)
Breaking News

Xã Xuân Hòa (Lào Cai): Giảm nghèo bền vững nhờ làm tốt công tác tuyên truyền

Thời gian qua, công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai nói chung và xã Xuân Hoà nói riêng đã được triển khai thực hiện thường xuyên, đặc biệt tại các vùng đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số. Các chế độ, chính sách đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các đối tượng xã hội, các xã khó khăn, hộ nghèo,...được thực hiện đầy đủ. Đặc biệt, công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng đối với vùng khó khăn, với đồng bào dân tộc thiểu số; về công tác giảm nghèo bền vững luôn được cấp uỷ và chính quyền địa phương hết sức coi trọng.

Đại hội Đảng bộ Xã Xuân Hòa nhiệm kỳ 2025-2030 đã nhất trí cao với Nghị quyết phát triển KTXH Đại hội đề ra

Sau sáp nhập đơn vị hành chính, xã Xuân Hòa (tỉnh Lào Cai) bước vào giai đoạn mới với nhiều thời cơ nhưng cũng không ít thách thức, đặc biệt trong công tác giảm nghèo bền vững. Xuất phát điểm thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông – lâm nghiệp truyền thống, điều kiện hạ tầng còn hạn chế… là những trở lực khiến xã không dễ đạt các mục tiêu giảm nghèo mà tỉnh đặt ra. Tuy nhiên, bằng cách đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền, tạo chuyển biến từ nhận thức đến hành động của người dân, Xuân Hòa đã từng bước khai thông “điểm nghẽn”, thúc đẩy giảm nghèo theo hướng bền vững và tự chủ.

Đồng chí Nguyễn Khắc Nam - Bí thư Đảng ủy Xã, Chủ tịch HĐND Xã Xuân Hoà triển khai tại Hội nghị Tuyên vận tháng

Từ chủ trương đúng …

Ngay sau sáp nhập, Đảng ủy và UBND xã Xuân Hoà đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền đồng bộ, xuyên suốt, phù hợp đặc thù vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tại các buổi sinh hoạt thôn, họp bản, họp chi hội phụ nữ, đoàn thanh niên, xã đều tận dụng tối đa để phổ biến các chủ trương, chính sách giảm nghèo của Đảng và Nhà nước. Nội dung tuyên truyền bám sát nhu cầu thực tế của từng thôn, từng nhóm hộ: từ chính sách hỗ trợ vay vốn, hướng dẫn ứng dụng khoa học kỹ thuật, đến các mô hình kinh tế hiệu quả tại địa phương.

Có thể nói, nhận thức của hệ thống chính trị từ xã đến cơ sở, nhất là của người đứng đầu về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền và vận động quần chúng nhân dân, cũng như việc thực hiện Quy định số 33 -QĐ/TU, ngày 21/08/2025 của Tỉnh ủy Lào Cai về công tác tuyên vận trên địa bàn tỉnh Lào Cai nói chung và xã Xuân Hoà nói riêng được nâng lên rõ rệt.

Đảng ủy xã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền; ban hành các văn bản, kế hoạch và định hướng tuyên truyền phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ban Tuyên vận xã duy trì chế độ giao ban hàng tháng, nắm bắt và phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận trong Nhân dân, tham mưu xử lý hiệu quả các vấn đề phát sinh. Công tác tuyên truyền được triển khai đồng bộ, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn, cải cách hành chính; xoá đói giảm nghèo bền vững… Các tổ tuyên vận thôn, các mô hình “dân vận khéo”, tổ tuyên truyền cộng đồng, nhóm Zalo thôn (bản) được duy trì và phát huy hiệu quả trong vận động Nhân dân tham gia phong trào thi đua và chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Công tác phối hợp giữa MTTQ, các đoàn thể và lực lượng công an được tăng cường, bảo đảm sự thống nhất trong định hướng tuyên truyền.

Ông Nguyễn Văn Long (người thứ hai từ trái qua) – Chủ tịch UBND Xã Xuân Hoà thăm và tặng quà cơ sở tại địa phương

Một điểm nhấn trong công tác tuyên truyền tại Xuân Hòa là đội ngũ cán bộ xã và thôn, bản luôn “ba cùng” với người dân – cùng ăn, cùng ở, cùng làm. Đây chính là yếu tố tạo niềm tin, giúp người dân mạnh dạn trao đổi khó khăn cũng như đề xuất mô hình sinh kế phù hợp. Bên cạnh đó, xã cũng phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng để lan tỏa thông điệp “thoát nghèo là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi gia đình”. Tại các thôn người Tày, Mông, Dao… những người uy tín được mời tham gia tổ tuyên vận, trực tiếp vận động từng hộ, đặc biệt là các hộ nghèo lâu năm. Theo các cán bộ thuộc Ban Chỉ đạo giảm nghèo của xã: “Làm tuyên truyền ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số không thể chung chung được. Người dân nghe nhưng phải hiểu, hiểu rồi mới làm, làm mới thấy hiệu quả. Khi bà con thấy những hộ áp dụng giống mới, kỹ thuật mới mà thoát nghèo thật sự, họ sẽ tự tin làm theo”.

Cụ thể hơn, đúng như ông Nguyễn Văn Long - Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa, chia sẻ: “Tuyên truyền muốn hiệu quả phải gắn với hành động. Chúng tôi không chỉ nói mà còn làm cùng bà con, hỗ trợ họ tiếp cận nguồn vốn, giống cây con và đầu ra cho sản phẩm. Khi thấy mô hình thành công ngay tại thôn bản, người dân sẽ tự tin hơn rất nhiều”. Kết quả là trong ba năm gần đây, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm liên tục; nhiều thôn như Xuân Tiến, Minh Tân, Nậm Hoi… có số hộ thoát nghèo tăng rõ rệt, số hộ tái nghèo giảm đáng kể. Đáng nói, phần lớn hộ thoát nghèo là nhờ tự lực sản xuất, ít phụ thuộc vào hỗ trợ trực tiếp.

Khách quốc tế thăm quan hộ dân trồng quế tại Xã Xuân Hòa

… đến các giải pháp phù hợp

Một trong những “nút thắt” lớn nhất trước đây chính là tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Không ít hộ dân dù nằm trong diện nghèo nhưng lại chưa có ý thức tự vươn lên, ngại thay đổi phương thức sản xuất cũ. Do đó, trong giai đoạn mới, nhiệm vụ đặt ra là phải làm sao để người dân hiểu, tin và chủ động tham gia vào quá trình giảm nghèo.

Từ thực tế đó, công tác truyền thông giảm nghèo đòi hỏi sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát, kịp thời, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc triển khai các chương trình giảm nghèo là yếu tố then chốt để đạt hiệu quả cao. Đồng thời luôn có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, phát huy hiệu quả của các phương tiện truyền thông trong việc cung cấp thông tin, nắm bắt, định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội. Bên cạnh đó, nhận thức rõ vai trò của thông tin trong công cuộc phát triển, xã Xuân Hoà đã tập trung tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thông tin cơ sở; đồng thời quan tâm đầu tư hạ tầng thông tin giúp người dân có điều kiện để tiếp cận, ứng dụng công nghệ vào phát triển kinh tế. Thực hiện đa dạng các hình thức tuyên truyền, phổ biến thông tin về công tác xoá đói giảm nghèo bền vững để người dân biết thông tin, trong đó tập trung vào đối tượng lao động thuộc các hộ nghèo, cận nghèo. Thậm chí, xã tăng cường công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề đến tận thôn, bản, giúp cho người lao động lựa chọn ngành nghề thích hợp với điều kiện bản thân và định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương, các doanh nghiệp qua đó gắn với giải quyết việc làm sau đào tạo. Khuyến khích mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất để thu hút tạo thêm nhiều việc làm mới cho người lao động…Phong trào xây dựng gia đình văn hóa; thôn, xóm, làng, bản văn hóa; thực hiện nếp sống văn hóa văn minh trong cộng đồng dân cư... được các địa phương quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện theo hướng gắn việc thực hiện những nội dung này với phong trào thi đua "Chung sức xây dựng nông thôn mới" và “xoá đói giảm nghèo bền vững”.

Mô hình nuôi giun chùn quế tại bản Cuông 2 Xã Xuân Hoà

Song song với việc nâng cao nhận thức, xã Xuân Hòa chú trọng triển khai các mô hình thực tế để người dân “mắt thấy, tai nghe, tay làm”. Các mô hình sản xuất như trồng quế hữu cơ, nuôi trâu sinh sản, trồng dâu nuôi tằm, sản xuất lúa chất lượng cao… được chọn lọc và nhân rộng thông qua những hộ tiêu biểu. Cán bộ khuyến nông của xã và huyện thường xuyên đứng lớp hướng dẫn kỹ thuật, đồng thời trực tiếp theo dõi quá trình sản xuất của các hộ tham gia.

Thông qua hoạt động của tổ chức Đảng, tổ chức chính trị – xã hội để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục giúp người dân hiểu rõ mục tiêu “giảm nghèo bền vững”, quyền lợi - nghĩa vụ, đồng thời nắm bắt các chính sách hỗ trợ. Việc này giúp tạo đồng thuận, làm lan tỏa ý thức, trách nhiệm cộng đồng. Trong quá trình đó, sự vào cuộc đồng bộ của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Hội Phụ nữ tổ chức các lớp dạy nghề, vận động hội viên tham gia tổ tiết kiệm – vay vốn; Đoàn Thanh niên hướng dẫn thanh niên phát triển mô hình kinh tế mới, vận động thanh niên đi lao động có thời hạn ở nước ngoài; Hội Nông dân hỗ trợ làm kinh tế vườn rừng, mô hình trang trại nhỏ… Nhờ đó, các đối tượng yếu thế như phụ nữ đơn thân, hộ nghèo dân tộc thiểu số, thanh niên thiếu việc làm… đều được tiếp cận thông tin và hỗ trợ phù hợp. Tuyên truyền không còn là “nói chung”, mà được chia theo nhóm để đem lại hiệu quả thiết thực.

Mùa thu hoạch ớt tiêu tại Xã Xuân Hòa

Trong các phong trào thi đua, các hoạt động mang tính phong trào, thông qua công tác tuyên truyền và hoạt động thực tiễn cũng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân đối với công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát, giảm nghèo bền vững; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên "Thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no" của người dân. Từ đó, góp phần hoàn thành kế hoạch giảm tỷ lệ nghèo hằng năm trên địa bàn xã.

Một điểm nhấn đáng chú ý trong công tác thông tin, truyền thông là việc tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp với người dân; qua đó chính quyền địa phương không chỉ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng mà còn trực tiếp giải đáp, định hướng cho dân về những lĩnh vực hoạt động cụ thể… Cũng nhờ tiếp cận các nguồn thông tin thuận lợi và nắm được các chính sách, hỗ trợ phát triển sản xuất, người dân mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao thu nhập.

Lực lượng công an Xã Xuân Hòa tuyên truyền pháp luật cho hơn 300 người dân tại hai bản Hò và Mí

Kết quả đáng mừng

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, người dân Xuân Hòa đã thay đổi tư duy sản xuất, chuyển mạnh sang phát triển kinh tế hàng hóa, khai thác lợi thế rừng, đất đai và nguồn lao động của địa phương. Lối nghĩ “có Nhà nước lo” dần được thay thế bằng tinh thần “tự mình vươn lên”. Nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn đầu tư trồng quế theo hướng hữu cơ, tham gia các hợp tác xã để liên kết sản xuất – tiêu thụ sản phẩm. Một bộ phận thanh niên chủ động học nghề, tìm việc làm tại các khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh, tạo thu nhập ổn định cho gia đình. Các tuyến đường nội thôn được chỉnh trang, vệ sinh môi trường được cải thiện nhờ ý thức tự giác của người dân.

Trong giai đoạn tiếp theo, xã Xuân Hòa đặt mục tiêu tiếp tục giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều, duy trì không tái nghèo. Xã dự kiến mở rộng các mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương; đẩy mạnh chuyển đổi số trong tuyên truyền để người dân tiếp cận thông tin nhanh và thuận lợi hơn; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác giảm nghèo… Thành công của xã là minh chứng rõ ràng rằng tuyên truyền đúng và trúng sẽ trở thành động lực quan trọng giúp các địa phương miền núi vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển./.

Thanh Huyền