Toàn xã hiện có 11 thôn, làng với 2.277 hộ, gần 9.930 nhân khẩu. Thành phần dân tộc đa dạng, gồm 14 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 90%. Đây vừa là nét đặc thù văn hóa, vừa đặt ra yêu cầu cao trong công tác dân tộc, an sinh xã hội và phát triển nguồn nhân lực. Đời sống người dân nhìn chung còn nhiều khó khăn, thu nhập bình quân đầu người mới đạt khoảng 22,5 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo vẫn ở mức cao, chủ yếu tập trung trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

BCH Đảng bộ Xã Kon Chiêng nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội
Năm 2025, trong bối cảnh còn nhiều thách thức sau sáp nhập, xã Kon Chiêng đã đạt được những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trên địa bàn đạt 6,67%, trong đó khu vực nông - lâm - thủy sản tiếp tục giữ vai trò chủ lực. Cơ cấu cây trồng từng bước được điều chỉnh theo hướng nâng cao hiệu quả, với hơn 400 ha đất trồng mì, điều kém hiệu quả được chuyển sang trồng mía, cà phê, cây ăn quả và dược liệu. Chăn nuôi phát triển theo hướng tập trung, thu hút nhiều dự án trang trại quy mô lớn, tổng đàn gia súc, gia cầm đạt gần 85 nghìn con, không xảy ra dịch bệnh lớn.
Cùng với phát triển sản xuất, công tác quản lý, bảo vệ rừng được triển khai đồng bộ. Tỷ lệ che phủ rừng đến cuối năm 2025 đạt trên 52%, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái và tạo sinh kế bền vững cho người dân. Công tác tài nguyên, môi trường, quản lý đất đai từng bước đi vào nền nếp; thu ngân sách trên địa bàn đạt kết quả nổi bật, vượt xa dự toán giao.
Lĩnh vực đầu tư công và các chương trình mục tiêu quốc gia được xác định là “đòn bẩy” quan trọng cho phát triển. Năm 2025, xã Kon Chiêng được phân bổ hơn 48 tỷ đồng vốn đầu tư công và trên 20 tỷ đồng vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, tập trung vào hạ tầng giao thông, điện chiếu sáng, nhà ở cho hộ nghèo, cơ sở giáo dục và thiết chế văn hóa cơ sở. Nhiều công trình trọng điểm đang được triển khai, tạo diện mạo mới cho nông thôn sau sáp nhập.
Trên lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục, y tế và công tác dân tộc, tôn giáo tiếp tục được quan tâm. Các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra ổn định, đúng pháp luật; khối đại đoàn kết các dân tộc được giữ vững. Công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát đạt kết quả rõ nét, góp phần cải thiện điều kiện sống cho người dân vùng khó khăn.
Bước sang năm 2026, xã Kon Chiêng đứng trước nhiều cơ hội song cũng không ít thách thức. Việc hoàn thiện quy hoạch tổng thể, phát huy tiềm năng đất đai, nông - lâm nghiệp, gắn phát triển kinh tế với bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc sẽ là hướng đi căn cơ, tạo nền tảng để Kon Chiêng vươn lên trở thành địa bàn phát triển ổn định, bền vững ở khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai.
Nguyễn Minh Phong



