06/05/2026 lúc 19:13 (GMT+7)
Breaking News

Vụ Bản hiện thực hóa tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” từ chính sách đến hành động

Sáng 6/5, tại Nhà văn hóa thôn Vân Cát 2, xã Vụ Bản (Ninh Bình), Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ xã đã tổ chức Lễ phát động và khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết năm 2026. Không chỉ là hoạt động chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, chương trình còn là minh chứng sinh động cho cách làm an sinh xã hội theo hướng nhân văn, bền vững, lấy người dân làm trung tâm.

Điểm nhấn của chương trình không nằm ở quy mô hay con số, mà ở thông điệp xuyên suốt: mọi người dân, dù ở hoàn cảnh nào, đều phải được quan tâm, sẻ chia và có cơ hội ổn định cuộc sống.

An sinh không dừng ở hỗ trợ, mà hướng tới phục hồi và phát triển

Thời gian qua, trên quê hương Vụ Bản đã kiên trì theo đuổi phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau” bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Chỉ riêng năm 2025, địa phương đã dành hơn 1,4 tỷ đồng cho công tác an sinh, trao hàng trăm suất quà tới người có công, hộ nghèo và các nhóm yếu thế.

Điều đáng chú ý là cách tiếp cận của địa phương không chỉ dừng ở hỗ trợ trước mắt, mà từng bước hướng tới giải quyết căn cơ các điều kiện sống, trong đó nhà ở được xác định là nền tảng quan trọng để người dân “an cư lạc nghiệp”. Kết quả rà soát năm 2026 cho thấy toàn xã còn 23 hộ có nhà ở chưa đảm bảo, gồm 16 hộ cần xây mới và 7 hộ cần sửa chữa. Từ thực tế này, chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết được triển khai như một giải pháp trọng tâm, mang tính lâu dài.

Sức mạnh cộng đồng – nền tảng của chính sách nhân văn

Lễ phát động đã ghi nhận sự chung tay mạnh mẽ của cộng đồng với hàng loạt đóng góp từ doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, tạo nguồn lực để triển khai ngay 16 căn nhà mới và sửa chữa 7 căn nhà xuống cấp.

Không chỉ mang giá trị vật chất, sự đồng hành này còn cho thấy một điều cốt lõi: an sinh xã hội không phải là trách nhiệm riêng của Nhà nước, mà là sự kết nối của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội. Chính sự chung tay ấy đã làm dày thêm truyền thống “tương thân tương ái”, biến những chủ trương lớn thành hành động cụ thể, chạm tới từng số phận.

Đồng chí Trần Minh Hoan, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, khẳng định: chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo và người yếu thế không phải nhiệm vụ mang tính thời điểm, mà là công việc thường xuyên, xuyên suốt của cấp ủy, chính quyền.

An sinh là trách nhiệm thường xuyên, không phải phong trào

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Minh Hoan, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, khẳng định: chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo và người yếu thế không phải nhiệm vụ mang tính thời điểm, mà là công việc thường xuyên, xuyên suốt của cấp ủy, chính quyền. Đồng chí cũng bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của doanh nghiệp, nhà hảo tâm, đồng thời đề nghị các cấp, các ngành tăng cường giám sát, đẩy nhanh tiến độ để các công trình sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng, giúp người dân ổn định cuộc sống.

Ngay sau lễ phát động, lễ khởi công nhà đại đoàn kết cho bà Trần Thị Phượng ở hộ đơn thân tại thôn Vân Cát 2 đã được tiến hành. Đây không chỉ là việc dựng lên một căn nhà, mà là dựng lại niềm tin, tạo điểm tựa để người dân bước tiếp.

Khởi công nhà đại đoàn kết cho bà Trần Thị Phượng ở hộ đơn thân tại thôn Vân Cát 2

Trong bối cảnh phát triển hiện nay, câu chuyện ở Vụ Bản cho thấy một cách tiếp cận đáng chú ý: đưa tinh thần “không ai bị bỏ lại phía sau” từ khẩu hiệu trở thành hành động cụ thể, đo đếm được bằng chất lượng sống của người dân. Chương trình xây dựng nhà đại đoàn kết vì thế không chỉ giải quyết bài toán nhà ở, mà còn góp phần củng cố niềm tin xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, yếu tố cốt lõi cho phát triển bền vững ở mỗi địa phương.

Hình ảnh ghi nhận:

Với tinh thần đoàn kết, sẻ chia, nhiều doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã đóng góp, ủng hộ cho Chương trình

Tại sự kiện, Thanh đồng Hoàng Nguyễn Phương Thảo - Di tích lịch sử quốc gia Phủ Dầy ủng hộ 720 triệu đồng; Công ty TNHH Thiết bị và xây dựng công trình Hải Vân ủng hộ 200 triệu đồng; Công ty Cô phần đầu tư hạ tầng Khu công Nghiệp Bảo Minh ủng hộ 100 triệu đồng; Công ty Cô phần dịch vụ du lịch Lavia Travel ủng hộ 100 triệu đồng; Công ty May Bảo Linh ủng hộ 100 triệu đồng; Gia đình ông Trần Đức Uyên ở Hà Nội ủng hộ 80 triệu đồng; Công ty Pu long ốc vít Tuấn Anh ủng hộ 50 triệu đồng; Thủ nhang Phủ Vân Cát ủng hộ 50 triệu đồng; Nhà hàng Nhung Sùng ủng hộ 40 triệu đồng…

Phạm Thủy

Nguồn: Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công Xã Vụ Bản