22/02/2025 lúc 22:00 (GMT+7)
Breaking News

PGS.TS.BS, GVCC.Trần Nguyễn Ngọc: Ghi dấu một hành trình cống hiến

Là Phó Giáo sư trẻ nhất ở chuyên ngành Tâm thần học của Việt Nam, PGS.TS.BS, GVCC. Trần Nguyễn Ngọc đã đảm trách nhiều vai trò quạn trọng trong ngành Y cao quý. Trong đó anh có gần 20 năm gắn bó với nghề Y bằng tất cả tình yêu và khát vọng “chữa bệnh cứu người” tại Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai và là Giảng viên cao cấp Bộ môn Tâm thần - Trường Đại học Y Hà Nội.

Từ những khát vọng lớn lao trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe con người, Bác sĩ Trần Nguyễn Ngọc đã vượt qua bao khó khăn, thách thức, say mê học tập, nghiên cứu và luôn thể hiện là một người Thầy thuốc, Thầy giáo, Nhà khoa học tận tâm với người bệnh, tâm huyết với nghề…

PGS.TS.BS, GVCC. Trần Nguyễn Ngọc - Trưởng phòng Điều trị Rối loạn cảm xúc, Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai_ Giảng viên cao cấp Bộ môn Tâm thần - Trường Đại học Y Hà Nội.

Duyên phận cùng nghề…

Những năm tháng làm việc tại Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai và giảng viên Bộ môn Tâm thần - Trường Đại học Y Hà Nội thực sự đã đem đến cho PGS.TS.BS. Trần Nguyễn Ngọc không chỉ hạnh phúc của người làm nghề, mà còn là một môi trường tốt để anh dấn thân và học hỏi, tích lũy kinh nghiệm nghề nghiệp với mong muốn và mục đích lớn nhất là góp phần cùng các bác sĩ lâm sàng chữa khỏi bệnh cho mọi người.

Anh sinh năm 1980 trong gia đình hiếu học. Nguyên quán anh ở xã Quảng Minh - huyện Quảng Trạch - tỉnh Quảng Bình. Bố anh là TTND, PGS.TS, GVCC. Trần Hữu Bình – nguyên Phó Chủ nhiệm Bộ môn Tâm thần, Trường Đại học Y Hà Nội; nguyên Viện trưởng Viện Sức khoẻ Tâm thần Quốc gia, Bệnh viện Bạch Mai. Mẹ anh là Tiến sĩ, Giảng viên chính Trường Đại học Thương Mại. Được thấy tấm gương không ngừng trau dồi tri thức và nỗ lực lao động của bố mẹ, nên từ nhỏ, Trần Nguyễn Ngọc đã hun đúc ý chí, quyết tâm học tập, rèn luyện để nâng năng lực bản thân, trở thành người có ích cho xã hội và đồng thời cũng để tiếp nối truyền thống của gia đình.

Và anh có những nét khác biệt so với những bận bè đồng trang lứa, năm 1998, sau khi tốt nghiệp Khối Trung học phổ thông chuyên Hóa thuộc khoa Hóa học của Đại học Tổng hợp Hà Nội, Trần Nguyễn Ngọc thi đỗ và dành 2 năm theo học tại trường Đại học Thương Mại. Trong khoảng thời gian 2 năm học, với những trải nghiệm thực tế, anh đã hiểu hơn về ngành nghề mình dự định theo đuổi và chợt nhận ra kinh doanh thương mại không phù hợp với bản thân. Mà thời điểm đó, chính hình ảnh bố anh – một Giảng viên cao cấp, một bác sỹ cần mẫn nghiên cứu, hăng say giảng dạy, khám chữa bệnh là nguồn động lực rất lớn để anh quyết tâm chuyển đổi ngành, nghề. Và rồi năm 2000 anh bắt đầu theo học trường Đại học Y Hà Nội. Năm 2006 tốt nghiệp ngành Y, chuyên ngành Bác sĩ đa khoa, với khóa luận tốt nghiệp: “Tìm hiểu các các hình thái rối loạn dạng cơ thể trên người bệnh điều trị nội trú tại Viện sức khỏe Tâm thần năm 2004” kết quả bảo vệ đạt 10/10, xếp loại xuất sắc. Sau đó anh được giữ lại Trường làm Giảng viên bộ môn Tâm thần - Trường Đại học Y Hà Nội; kiêm Bác sĩ Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai.

Vừa là nhà giáo, vừa là bác sĩ, anh tiếp tục học cao học và nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Y Hà Nội. Năm 2010 anh bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ đề tài “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng của đau trong các rối loạn liên quan đến stress”, năm 2018 nhận bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ ngành: Y học, chuyên ngành: Tâm thần, với đề tài “Đánh giá hiệu quả điều trị rối loạn lo âu lan tỏa bằng liệu pháp thư giãn - luyện tập”. Bên cạnh đó, anh song hành học bác sĩ chuyên khoa cấp II tại Trường Đại học Y Hà Nội (2019-2021). Năm 2023, anh vinh dự công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư ngành: Y học, chuyên ngành: Tâm thần học (là PGS trẻ nhất trong chuyên ngành Tâm thần học của Việt Nam).

Trong quá trình công tác, anh đã triển khai nhiều đề tài nghiên cứu. Các đề tài đều xuất phát từ thực tiễn theo 02 hướng: Các rối loạn tâm thần thực tổn, nội sinh và rối loạn tâm thần ở trẻ em và thanh thiếu niên; Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và điều trị một số vấn đề về cảm xúc và rối loạn bệnh tâm căn có liên quan đến stress và bệnh cơ thể. Đáng trân trọng ở thầy thuốc, thầy giáo, nhà khoa học Trần Nguyễn Ngọc là một người như vậy – anh giữ trọn “3 vai” luôn đặt chữ tâm và chuyên môn sâu của nghề lên hàng đầu. Nhờ vậy, anh đã góp phần mang lại niềm vui sống cho hàng ngàn người bệnh/năm đến khám tại Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai. Đóng góp ấy của anh thật sự đáng quý và đáng trân trọng. Nhưng anh chỉ nghĩ đơn giản rằng: “Đối với mỗi y, bác sĩ khi đã khoác lên mình chiếc áo blouse là phải luôn đề cao y đức, sống với chữ tâm và thực hiện đúng với câu “lương y như từ mẫu”. Tôi luôn nghĩ rằng, được chữa bệnh cứu người đó là niềm tự hào, niềm hạnh phúc lớn của một bác sĩ như tôi…”.

Anh suy nghĩ đơn giản rằng, áp lực trong công việc không phải là điều mình muốn né tránh, mà mình coi đó là điều kiện, là “cơ hội” để khẳng định năng lực, nâng cao bản lĩnh của mình trong vượt khó vươn lên…

Bên cạnh một thầy thuốc tận tâm, anh còn là Thầy giáo, Nhà khoa học bình dị và tràn đầy huyết.

Nối tiếp hành trình của sự nghiệp cống hiến cho y học, PGS.TS.BS. Trần Nguyễn Ngọc đã được bổ nhiệm giữ các chức vụ: Giáo vụ Đại học Bộ môn Tâm thần - Trường Đại học Y Hà Nội (2011-2016); Giáo vụ Sau đại học Bộ môn Tâm thần (2016-2021); Trưởng phòng Điều trị Rối loạn cảm xúc - Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai (từ năm 2012 đến nay) và là Giảng viên cao cấp Bộ môn Tâm thần - Trường Đại học Y Hà Nội (từ năm 2021 đến nay).

Một trong những mặt mạnh nữa ở PGS.TS.BS. Trần Nguyễn Ngọc, anh là Giảng viên cao cấp Bộ môn Tâm thần, trường Đại học Y Hà Nội. Tại đây anh tích cực tham gia chương trình đổi mới đào tạo của Bộ môn, Trường. Các bài giảng của anh đều được giảng dạy theo phương pháp đổi mới, sinh động có chú trọng khả năng tư duy độc lập và rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm của sinh viên. Sinh viên đã được tiếp cận với nhiều tài liệu cơ bản, tài liệu nâng cao để làm việc theo nhóm và trình bày các hiểu biết của mình trên lớp cho các sinh viên khác.

Đến nay, PGS.TS.BS, GVCC. Trần Nguyễn Ngọc đã hướng dẫn thành công gần chục BSNT trường Đại học Y Hà Nội và thạc sĩ điều dưỡng trường Đại học Thăng Long. Anh là đồng chủ nhiệm 02 đề tài NCKH cấp Bộ; 06 đề tài NCKH cấp cơ sở. Đặc biệt, anh đã công bố hơn 60 bài báo khoa học, trong đó nhiều bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế; anh làm chủ biên và tham gia biên soạn 05 sách giành cho giới chuyên môn và cộng đồng là: Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số rối loạn tâm thần thường gặp – 2019, Psychological healthe in modern society – 2020, Rối loạn lo âu lan tỏa – 2021, Chẩn đoán, điều trị các rối loạn tâm thần và hành vi – 2022, Rối loạn cảm xúc - 2022.

Từ nhiều năm nay, ngoài công việc ở bệnh viện, Bác sĩ Trần Nguyễn Ngọc không quản vất vả đi về các địa phương trực tiếp khám bệnh thiện nguyện và tham gia công tác chỉ đạo tuyến…Qua công việc, cái tâm của người thầy thuốc, cái tầm của người quản lý đã được thể hiện, góp phần tích cực vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân.

PGS.TS.BS, GVCC. Trần Nguyễn Ngọc tận tình khám, điều trị cho người bệnh và tư vấn cùng gia đình của họ biết phương pháp chữa trị.

Đặc biệt, với mong muốn phát triển lĩnh vực chuyên ngành Tâm thần có chất lượng ngày một cao hơn, đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, song song với công tác quản lý và hoạt động chuyên môn tại Phòng Điều trị Rối loạn cảm xúc, Viện Sức khỏe Tâm thần - Bệnh viện Bạch Mai, anh thường xuyên tổ chức và tham gia các hoạt động đào tạo, tư vấn nâng cao trình độ chuyên môn sâu cho các bác sĩ trẻ về chuyên ngành Tâm thần nói chung. Đây là một hoạt động hết sức hữu ích và cần thiết hiện nay; đáp ứng nhu cầu học tập nâng cao trình độ của các bác sĩ đang công tác tại bệnh viện của các ngành, bệnh viện tuyến tỉnh…

Những gì bác sĩ Trần Nguyễn Ngọc đã và đang làm rất đáng quý! Một bác sĩ luôn mang trong mình niềm khát khao được cống hiến và sẻ chia nỗi đau bệnh tật cùng cộng đồng. Một thầy giáo tận tâm, nhà khoa học trần đầy sáng tạo, nhiệt huyết. Anh luôn đặt cái tâm lên hàng đầu để phục vụ bệnh nhân, lấy “y đức làm nền móng”, “lấy y thuật làm căn bản” để đóng góp sức lực và trí tuệ nhỏ bé của mình cho công cuộc chăm sóc bảo vệ sức khỏe, phòng chống bệnh tật cho nhân dân.

Gần 20 năm cống hiến trong ngành Y, trải qua bao khó khăn và cả những thuận lợi, nhưng đọng lại sâu đậm nhất vẫn là những gì ta đã cống hiến cho cộng đồng, cho sự nghiệp chung; điều đó càng ý nghĩa hơn khi anh luôn có sự đồng hành sát cánh của người bạn đời và các con ngoan, học giỏi. Để rồi anh nguyện cống hiến cho cộng đồng nhiều hơn, được lan tỏa cả bề rộng lẫn chiều sâu.

Thật đúng với những gì đồng nghiệp và các bác sĩ, điều dưỡng trẻ thực tập kể về PGS.TS.BS, GVCC. Trần Nguyễn Ngọc, một Trưởng phòng, bác sĩ giỏi chuyên môn, một thầy giáo tâm huyết với nghề. Anh là một trong những tấm gương cùng Bệnh viện, của bộ môn Tâm thần tuyên truyền nhân dịp 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025).

Việt Hoàng