21/02/2025 lúc 23:19 (GMT+7)
Breaking News

ThS.BS Hoàng Khánh Toàn: Y học cổ truyền – tinh hoa nghìn năm cần nâng niu và trân trọng

Đại tá, ThS.BS Hoàng Khánh Toàn - nguyên Chủ nhiệm Khoa Y học Cổ truyền (A10), Bệnh viện Trung Ương Quân đội 108 là một trong những thầy thuốc, nhà khoa học tiêu biểu của ngành y tế, đặc biệt là trong lĩnh vực y học cổ truyền. Suốt chiều dài sự nghiệp đã qua, ông không ngừng làm việc, nghiên cứu với phương châm kết hợp những tinh hoa của y học cổ truyền cùng với y học hiện đại để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khám chữa bệnh trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/ 2025), PV Tạp chí Việt Nam hội nhập đã có cuộc phỏng vấn, trao đổi cùng ThS.BS Hoàng Khánh Toàn về vai trò của y học cổ truyền trong sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Đại tá, ThS.BS Hoàng Khánh Toàn - nguyên Chủ nhiệm Khoa Y học Cổ truyền (A10), Bệnh viện Trung Ương Quân đội 108, phụ trách Phòng khám Đông y An Lạc.

PV: Thưa ThS.BS Hoàng Khánh Toàn, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, là một thầy thuốc có nhiều năm cống hiến cho ngành y tế, anh có điều gì muốn nhắn nhủ đến cộng đồng ?

Ths.BS Hoàng Khánh Toàn: Có thể nói, dù hiện nay cuộc sống vật chất của chúng ta đã được cải thiện đáng kể, tuy nhiên về mặt sức khỏe của người dân còn rất nhiều vấn đề cần lưu tâm. Trong đó, tỷ lệ người bệnh mắc các bệnh lý liên quan đến rối loạn chuyển hóa, huyết áp, tim mạch.v.v.. đang gia tăng. Như chúng ta đã biết, sức khỏe là vàng, là vốn đáng quý nhất của con người nên nhân dịp kỷ niệm ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 tới đây, tôi muốn truyền tải đến quý vị, độc giả một điều tâm huyết: Dù có làm gì đi nữa, chúng ta phải luôn luôn chú trọng vấn đề bảo vệ và giữ gìn sức khỏe của mình. Khái niệm sức khỏe bao gồm sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần. Muốn đạt được điều đó, thì đầu tiên yếu tố tinh thần là vô cùng quan trọng. Điều thứ hai là chúng ta phải có những kiến thức nhất định về sức khỏe. Điều thứ ba là chúng ta cần chú trọng vấn đề ăn uống hơn. Hiện nay, chuyện ăn uống của người dân cũng có rất nhiều vấn đề. Có những người ăn quá nhiều, nhưng cũng có những người kiêng khem quá mức. Điều thứ tư là chúng ta cần phải tích cực tập luyện, bằng các biện pháp thể dục thể thao, các bộ môn khí công, thái cực quyền, yoga.v.v.. Điều thứ năm là chúng ta nên lưu ý thăm khám, tái khám bác sĩ thường xuyên mỗi khi cơ thể, sức khỏe có vấn đề và sử dụng những thực phẩm chức năng để bồi bổ, tăng cường sinh lực. Chúng ta nên tìm đến những thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ thảo dược, vừa tốt cho sức khỏe và có tính an toàn rất cao. Bởi vậy, tôi rất mong quý độc giả, người dân hãy bảo trọng cho sức khỏe của mình bằng tất cả các biện pháp dược chất toàn diện chứ chúng ta cũng không thể tìm được thứ thần dược, hay thánh dược nào có thể cải thiện hoàn toàn sức khỏe được. Đây là điều vô cùng quan trọng bởi hiện nay, tôi biết có nhiều người hay mách nhau đi tìm những thứ thuốc quý đặc hữu như nhân sâm, tam thất..v..v.để sử dụng. Nhưng kỳ thực, những thứ đó chỉ hỗ trợ một phần rất nhỏ, điều chính yếu là chúng ta phải có quan điểm mang tính chất toàn diện. Trên đây là những ý kiến tâm huyết nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 tôi muốn truyền tải đến quý độc giả, cộng đồng để làm sao chúng ta có một sức khỏe tốt nhất trong cuộc sống. Mà như tôi đã nói, sức khỏe là vàng, nếu chúng ta không có sức khỏe thì tất cả những thứ khác chỉ là vô nghĩa.

PV: Vì sao anh đặt tên Phòng khám Đông y do mình sáng lập và phụ trách chuyên môn là An Lạc? Mong anh cho biết về tôn chỉ hoạt động của Phòng khám Đông y An Lạc đối với người bệnh ?

ThS.BS Hoàng Khánh Toàn: Việt Nam có một nền Y học cổ truyền (YHCT) với lịch sử hàng nghìn năm, từ trước cả dấu mốc thế kỷ 18, khi mà Tây y bắt đầu du nhập vào nước ta. Do vậy, nền YHCT của ta có rất nhiều kinh nghiệm, ý nghĩa thực tiễn nên tôi vẫn luôn khuyên mọi người rằng: Khi chúng ta không may mắc phải các bệnh lý cấp tính, hãy dùng đến Tây y. Còn nếu gặp phải các bệnh lý mạn tính, người bệnh hãy tìm đến những biện pháp của YHCT. Trong đó, có việc sử dụng các thảo dược, thực phẩm chức năng.v.v.. Bản thân Phòng khám Đông y An Lạc của chúng tôi cũng hoạt động theo tôn chỉ đó. Xuất phát ngay từ tên gọi: An là An tâm, bình An; Lạc là vui vẻ, chúng tôi muốn mang lại cho người bệnh đến với Phòng khám sự an tâm, bình an, niềm vui và sức khỏe dồi dào. Người bệnh khi gặp phải những vấn đề bệnh lý mạn tính hoàn toàn có thể an tâm, tin tưởng tìm đến Phòng khám Đông y An Lạc. Tại đây, chúng tôi hoàn toàn cống hiến theo phương châm lấy sức khỏe người bệnh là trung tâm và không mang tính chất kinh doanh. Điều đó tuân theo tôn chỉ như tôi đã nói, đó là chúng ta nên trọng dụng những biện pháp của YHCT, là lĩnh vực mà lịch sử hàng nghìn năm đất nước đã có với hiệu quả, tính an toàn rất cao. Rất mong người bệnh lưu tâm điều đó, và lưu ý không lạm dụng các thuốc tân dược trong điều trị. Các thuốc tân dược có thể giải quyết rất nhanh rất mạnh vấn đề bệnh lý, nhưng tác dụng phụ của nó cũng cực kỳ nhiều, có thể ảnh hưởng đến các cơ quan như tim, gan, thận, đường tiêu hóa..v..v. Do đó, tôi khuyên mọi người, nếu mắc phải các bệnh lý cấp tính thì buộc lòng chúng ta phải dùng Tây y, còn nếu là bệnh mạn tính, chúng ta nên tìm đến những giải pháp của YHCT. Trong đó, Phòng khám Đông y An Lạc là một địa chỉ uy tín, chất lượng mà người bệnh có thể an tâm tìm đến để có thể được tư vấn, thăm khám và điều trị hiệu quả.

ThS.BS Hoàng Khánh Toàn ân cần, tận tâm tư vấn, thăm khám cho người bệnh.

PV: Những thế mạnh của Phòng khám Đông y An Lạc là gì và Phòng khám hướng tới nhóm người bệnh gặp phải các bệnh lý cụ thể ra sao, anh có thể chia sẻ thêm ?

ThS.BS Hoàng Khánh Toàn: Hiện nay, như mọi người đều biết một số lương y, bác sĩ làm về YHCT đã có những bài thuốc gia truyền, điều đó cũng rất đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, quan điểm của Phòng khám Đông y An Lạc về chẩn đoán, khám bệnh và điều trị là quan điểm Biện chứng - Luận trị. Chúng tôi sử dụng nhiều biện pháp chuyên sâu, trong đó có các biện pháp không dùng thuốc, ví dụ như bấm huyệt, châm cứu, xoa bóp… Bên cạnh đó, là các biện pháp dùng thuốc để điều trị các bệnh lý mạn tính. Với những biện pháp trên, hầu hết các bệnh lý mạn tính của người bệnh, chúng tôi đều có thể giải quyết được, ví dụ như hỗ trợ về huyết áp, đái tháo đường, các bệnh lý đường tiêu hóa, viêm đại tràng mạn tính, hội chứng ruột kích thích, các bệnh lý xương khớp, đau thần kinh hông to, liệt dây 7.v.v. Bởi vậy, đối với tất cả người bệnh mắc các bệnh lý mạn tính thì chúng tôi đều có thể tiếp nhận và điều trị. Theo quan điểm Biện chứng - Luận trị của Phòng khám, mỗi người bệnh đến chúng tôi đều bắt mạch, chẩn đoán và kê đơn thuốc riêng cho từng người với phác đồ điều trị được cá thể hóa. Chúng tôi không sử dụng những bài thuốc gia truyền để áp dụng điều trị cho tất cả bệnh nhân với các bệnh lý khác nhau. Đây là phương châm làm việc theo đúng quan điểm các cụ ngày xưa đã gọi là: Biện chứng – Luận trị, tức là: Tùy người mà dùng; Tùy lúc mà dùng; Tùy thời mà dùng. Trên đây là quan điểm làm việc, những thế mạnh và nhóm bệnh nhân của Phòng khám Đông Y An Lạc.

PV: Theo anh, chúng ta cần làm gì để thực hiện mục tiêu nâng tầm, phát triển nền YHCT xứng đáng với truyền thống lịch sử đất nước và tiềm năng vốn có ?

ThS.BS Hoàng Khánh Toàn: Nhiều năm làm việc trong lĩnh vực Y học cổ truyền, câu nói của Thiền sư Tuệ Tĩnh “Nam dược trị Nam nhân” và lý luận trong pho y truyền “Hải Thượng Y tông tâm lĩnh” của Hải Thượng Lãn Ông chính là giá trị cốt lõi, là kim chỉ nam, và là tôn chỉ hoạt động của tôi. Điều quan trọng khi người bệnh tìm đến các biện pháp của YHCT thì chúng ta phải có sự tin tưởng nhất định. Hiện nay, có một xu hướng là nhiều người không đặt niềm tin vào YHCT. Họ cho rằng, đó là một thứ gì đó mang tính cổ hủ, bảo thủ và không hiệu quả.v.v.. Bởi vậy, tôi cho rằng với những thầy thuốc, bác sĩ đang công tác trong lĩnh vực YHCT, chúng ta không nên chỉ biết thuần về YHCT, mà còn cần học hỏi, nắm bắt cả kiến thức về y học hiện đại. Bản thân tôi đã có 6 năm học tập, nghiên cứu về y học hiện đại tại HV Quân y, sau đó là theo học 6 năm về Y học cổ truyền. Bởi vậy, chúng ta phải biết kết hợp hài hòa Đông – Tây y trong chẩn đoán, khám chữa và điều trị cho người bệnh, đúng theo quan điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong xây dựng nền y tế Việt Nam”. Điều đó có nghĩa là có những trường hợp bệnh lý chúng ta dùng Tây y đơn thuần, có trường hợp bệnh lý dùng Đông y đơn thuần và có những trường hợp chúng ta cần kết hợp cả Đông - Tây Y trong quá trình khám chữa, điều trị bệnh. Tiếp đó là khi kết hợp Đông - Tây Y, chúng ta lại áp dụng tùy theo từng giai đoạn. Có thể giai đoạn này, chúng ta kết hợp hai lĩnh vực nhưng giai đoạn khác ta lại không kết hợp mà áp dụng riêng hoặc Đông y, hoặc Tây y trong điều trị. Trong y học, chúng ta nên đi bằng cả hai chân và phải thấu hiểu hết cả hai vấn đề chứ không nên đơn thuần, mặc định và cực đoan trong phương pháp chẩn đoán, điều trị. Các bác sĩ cần tránh tình trạng hiện nay là một số lương y chỉ nhấn mạnh về Đông y và coi thường Tây y. Ngược lại, cũng cần tránh tình trạng các thầy thuốc Tây y có lúc lại phỉ báng, coi thường Đông y. Ở Việt Nam hiện tại, chúng ta có sự hoạt động song song của cả Đông – Tây y trong y tế, nên chúng ta cần lưu ý áp dụng, kết hợp hài hòa cả hai để đạt được mục đích tối thượng của nền y tế là bảo vệ sức khỏe, dự phòng, hỗ trợ điều trị cho người bệnh tùy theo các căn bệnh khác nhau. Đây là mục đích cao nhất mà tất cả các thầy thuốc, bác sĩ Đông y, Tây y đều hướng tới. Với Phòng khám Đông y An Lạc, chúng tôi luôn căn cứ trên tình trạng bệnh lý cụ thể của từng đối tượng để chẩn đoán, áp dụng phương pháp điều trị. Có những trường hợp, chúng tôi khuyên họ nên hoàn toàn dùng Tây y, có trường hợp chúng tôi lại áp dụng phương pháp của Đông y. Theo tôi, chúng ta cần rất linh hoạt trong vấn đề trên, và cần trang bị kiến thức sâu rộng để tránh tình trạng cực đoan, duy lý trí từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe bệnh nhân.

ThS.BS Hoàng Khánh Toàn tham gia chia sẻ thông tin, phổ biến kiến thức về Y học cổ truyền trên truyền hình.

Hiện nay, dù đã nghỉ hưu nhiều năm, bên cạnh việc tham gia khám chữa bệnh tại Phòng khám, tôi thường xuyên tham gia viết các bài báo khoa học, phổ biến kiến thức về YHCT đến cộng đồng qua nhiều tờ báo uy tín như: Sức khỏe & Đời sống, Khoa học & Đời sống, Vnexpress…; tham gia tư vấn, chia sẻ thông tin trên nhiều kênh truyền thông, nhiều chương trình truyền hình của Trung ương, địa phương và được rất nhiều độc giả đón nhận, quan tâm. Với tôi, đây là trách nhiệm không thể thiếu của người thầy thuốc, với sứ mệnh làm sao để có thể cống hiến tốt nhất kinh nghiệm, kiến thức trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Anh !

Nguyễn Đức