Vững tin đến với nghề
BSCKII. Đặng Ngọc Dương tâm sự với chúng tôi: “Cũng như bao bác sỹ khác, đã làm việc thì phải tận hiến hết mình vì người bệnh, thấy họ đau đớn thì càng phải động lòng, chia sẻ... Gần 20 năm tốt nghiệp BSĐK, gắn bó với nghề y, tôi có rất nhiều kỷ niệm, được trực tiếp đỡ đẻ, mổ đẻ, phẫu thuật các bệnh lý phụ khoa cho người bệnh đến với khoa Phụ sản, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí…”. Tâm sự của anh thật giản dị, nhưng hàm chứa trong đó là một tâm hồn bao dung lớn lao, yêu thương người bệnh hết lòng của một bác sỹ “Lương Y như từ mẫu”.
Nói về đường đi và đích đến của BSCKII. Đặng Ngọc Dương là cả một chặng đường dài cho việc học tập. Anh ở thế hệ 8X trong gia đình hiếu học, trân quý ngành Y tỉnh Quảng Ninh. Có lẽ vậy mà anh đã thi đỗ Trường Đại học Y Hà Nội (2001-2007). Tốt nghiệp bác sỹ đa khoa, anh tiếp tục học chuyên ngành Phụ sản. Sau đó anh về quê hương công tác tại khoa Phụ sản, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí.
Được làm việc đúng chuyên ngành yêu thích, anh càng quyết tâm hơn. Đặc biệt là khi chứng kiến những ca sinh đẻ khó hay gặp các bệnh lý phụ khoa trong quá trình mang thai, để lại những hậu quả nặng nề cho sản phụ đã thôi thúc anh quyết tâm hơn để cống hiến cho chuyên ngành này. Vì vậy, ngoài việc làm tốt công việc chuyên môn, anh còn tham dự nhiều khóa học về Sản phụ khoa, hỗ trợ sinh sản, phẫu thuật nội soi tại các bệnh viện, Trung tâm y tế lớn như: Bệnh viện Phụ sản Trung ương, Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM. Kết quả, anh hoàn thành khóa học BSCKI, BSCKII, chuyên ngành Sản phụ khoa.
Tận tâm làm việc, miệt mài học tập đã giúp anh có nhiều bước tiến trong nghề nghiệp. BSCKII. Đặng Ngọc Dương được người bệnh, sản phụ và đồng nghiệp tin yêu. Anh đã được bổ nhiệm Trưởng khoa Phụ sản, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí.
Tâm tỏa sáng trong màu áo blouse
Gần 20 năm lặng thầm cống hiến cùng chuyên ngành Phụ sản BSCKII. Đặng Ngọc Dương luôn hăng say nghiên cứu, trau dồi chuyên môn và không ngừng cập nhật kiến thức; để vận dụng vào thực tiễn nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị cho người bệnh. Tinh thần học tập ấy cùng ý thức, trách nhiệm, đạo đức lương y của anh được lan tỏa tới các đồng nghiệp, nhằm tìm ra bản chất hình ảnh một cách chi tiết, tường tận nhất có thể; từ đó đưa ra phác đồ điều trị hiệu quả nhất cho người bệnh.
BSCKII. Đặng Ngọc Dương thường quy khám thai, chẩn đoán trước sinh các dị tật bẩm sinh của thai nhi, tư vấn tiền sản rất hiệu quả và hoàn toàn yên tâm; đỡ đẻ thường, đỡ đẻ khó, mổ lấy thai, đẻ không đau; triển khai và áp dụng nhiều kỹ thuật mới... và anh là một trong những bác sỹ “mát tay” cùng ekip đỡ đẻ, đặc biệt là có những ca đẻ khó hay mổ bắt con khó có thể còn mẹ, con mất hay mẹ mất con còn: trong bệnh lý sản giật, rau cài răng lược, rau tiền đạo tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí.
Bên cạnh chuyên môn đỡ đẻ, mổ đẻ, BSCKII. Đặng Ngọc Dương còn thường xuyên phẫu thuật, điều trị các bệnh lý phụ khoa như: Phẫu thuật nội soi u xơ tử cung, u nang buồng trứng, lạc nội mạc tử cung, chửa ngoài tử cung…; Cắt tử cung tận gốc theo phương pháp Wertheim–Meigs điều trị ung thư cổ tử cung; Phẫu thuật sa sinh dục, cắt tử cung đường âm đạo; Phẫu thuật thẩm mỹ âm đạo – tầng sinh môn; Điều trị nội khoa thai bệnh lý: thai chết lưu, thai trứng, chửa vết mổ, dọa sảy thai, băng huyết; phẫu thuật cắt u vú;…
Đặc biệt, với kiến thức học tập tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, anh là người đi đầu tại bệnh viện về phẫu thuật, phẫu thuật nội soi và điều trị hiệu quả bệnh lý ung thư phụ khoa: Ung thư cổ tử cung, Ung thư buồng trứng, Ung thư nội mạc tử cung, Ung thư âm đạo, Ung thư âm hộ,…với kỹ thuật phẫu thuật nội soi ít xâm lấn theo hướng hiện đại, phương pháp điều trị sa sinh dục bằng phẫu thuật nội soi đặt tấm lưới treo tử cung lên thành bụng,…Anh đã phẫu thuật nội soi thành công nhiều trường hợp bệnh lý phụ khoa phức tạp như: viêm phúc mạc do viêm ứ mủ vòi trứng vỡ; u xơ tử cung kích thước lớn, các trường hợp u xơ ở vị trí khó, phức tạp như dây chằng rộng hoặc trên bệnh nhân có nhiều lần mổ lấy thai cũ vẫn được xử trí an toàn bằng phương pháp nội soi.
Người bệnh sau sinh, sau mổ, điều trị nội trú tại khoa Phụ sản, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, được BSCKII. Đặng Ngọc Dương và đồng nghiệp tận tình chăm sóc. Anh luôn có sự quan tâm, hỏi han, động viên những sản phụ, giúp họ có thêm động lực vượt cạn và chóng qua những nỗi đau… Đó chính là cái tình, tấm lòng nhân ái của người thầy thuốc mà bản thân anh đã và đang lan tỏa cùng tập thể khoa. Đến nay, khoa Phụ sản không ngừng đổi mới và phát triển, có đầy đủ co sở vật chất khang trang hiện đại, Khoa đã thành lập và hoạt động hiệu quả các đơn nguyên: đơn nguyên Hỗ trợ sinh sản, đơn nguyên Điều trị yêu cầu D21, phòng siêu âm và sàng lọc chẩn đoán trước sinh.
Bên cạnh chuyên môn, BSCKII. Đặng Ngọc Dương còn yêu thích NCKH, anh có nhiều đề tài và sáng kiến được nghiệm thu áp dụng tại bệnh viện và tham gia chuyển giao kỹ thuật cho các bệnh viện tuyến dưới. Đối với sinh viên, học viện Trường Cao đẳng Y tế Quảng Ninh thực tập, anh uôn đồng hành, sẻ chai và giúp đỡ, truyền đạt kiến thưc và kinh nghiệm của mình.
Những năm tháng gắn bó với khoa Phụ sản, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí, BSCKII. Đặng Ngọc Dương luôn thấu hiểu hơn ai hết những vất vả, gian nan của một nghề cao quý - nghề chữa bệnh cứu người. Đối diện hàng ngày, hàng giờ với yêu cầu cấp bách chữa bệnh cứu người, không ít trường hợp bệnh nhân, sản phụ gặp nguy cấp, nhưng nhờ bản lĩnh nghề nghiệp, sự quyết đoán và đặc biệt là lòng yêu thương con người nơi anh và các y bác sĩ nơi đây đã giúp nhiều bệnh nhân vượt cạn thành công, qua được phút đau đớn trong sự “vỡ òa” niềm vui hạnh phúc của gia đình.
Anh quan niệm, y đức phải được thể hiện ở thái độ, tinh thần trách nhiệm với công việc, hết lòng thương yêu, chăm sóc người bệnh. Dù trực tiếp khám, siêu âm, đỡ đẻ, mổ đẻ, phẫu thuật bệnh lý phụ khoa, sản phụ, anh luôn tâm niệm phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, ứng dụng phương pháp điều trị mới nhằm đạt kết quả điều trị tốt nhất, giảm đau, giảm chi phí cho người bệnh, thuận lợi cho công tác khám, chữa bệnh của bệnh viện. Rất nhiều lá thư cảm ơn gửi tới anh và đồng nghiệp, anh lấy đó làm động lực để tiếp tục cố gắng hơn trong công việc thường ngày.
Những gì BSCKII. Đặng Ngọc Dương đã và đang làm rất đáng được ghi nhận và trân trọng! Một bác sĩ vững chuyên môn, tận tình luôn mang trong mình niềm khát khao được cống hiến và sẻ chia cùng cộng đồng cùng ngành Y tỉnh Quảng Ninh trong thời đại số.



