Trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cán bộ và nhân dân, BSCKII. Nguyễn Hồng Long đã vượt qua bao khó khăn, say mê học tập và luôn thể hiện là một người thầy thuốc luôn hết lòng với người bệnh. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2025), anh là một trong những tấm gương tiêu biểu khối Ngoại của Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô tuyên truyền cùng ngành Y cao quý.
BSCKII. Nguyễn Hồng Long - Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô.
Vững tin chuyên ngành đã chọn
Những năm tháng công tác tại khoa Ngoại tổng hợp (nay là Khoa Ngoại Tiết niệu), BV Hữu nghị Việt Xô, BSCKII. Nguyễn Hồng Long đã tạo được thương hiệu, uy tín riêng cho mình trong khám và phẫu thuật các bệnh lý ngoại thận, tiết niệu, nam học. Nhiều ca bệnh nặng, khó chữa anh trực tiếp khám, phẫu thuật, điều trị thành công, người bệnh chóng bình phục luôn trân quý anh. Hiện nay anh giữ cương vị Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu.
Rất nhiều người bệnh là lãnh đạo cao cấp trong các Bộ ban ngành Trung ương, Thành phố Hà Nội bị các bệnh lý ngoại thận, tiết niệu, nam học được bác sĩ Nguyễn Hồng Long tận tình giúp đỡ, điều trị khỏi. Để rồi rất nhiều lời tri ân tình cảm dành tới anh, trong đó có những lời tâm sự thân tình của nguyên Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, TS. Lê Doãn Hợp, viết thư khen sau khi đã phẫu thuật thành công cho ông, có đoạn viết: “Tôi tri ân bác sĩ Nguyễn Hồng Long đã tán sỏi thận cho tôi đạt kết quả trên mong đợi. Với 3 tiêu chí: tán và nhặt sỏi một lần sạch nhất, thời gian tán sỏi nhanh nhất, thời gian chịu đau ngắn nhất. Tôi sẽ mang theo mình hình ảnh đẹp của Phó khoa Ngoại, Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô. Với 3 dấu ấn: chuyên môn sâu, trách nhiệm cao, tình người chu đáo…”. Còn nhà văn Nguyên Minh Chuyên đã viết về bác sĩ Nguyễn Hồng Long trong tập bút ký “Chuyện người tử tế” lời hay, ý đẹp, những cảm xúc của nhà văn về người bác sỹ luôn tận tâm và cống hiến hết mình với nghề; và biết bao lời tri ân của người bệnh khác nữa của người bệnh được anh tận tình cứu chữa đã nhắn tin cảm ơn anh, không kể hết được, chỉ biết rằng người bệnh luôn tin yêu ở anh, vị “Bác sĩ của lòng dân”.
BSCKII. Nguyễn Hồng Long thường xuyên trả lời, tư vấn trên các phương tiện truyền thông, truyền hình về cách điều trị các bệnh lý ngoại thận, tiết niệu,… Anh tận tình chia sẻ các phương pháp, kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay như về vấn đề "Những phương pháp tán sỏi thận hiện đại nhất hiện nay" tán sỏi nội soi ngược dòng ống mềm, tán sỏi thận qua da,…để người bệnh lựa chọn; đặc biệt hơn là người cao tuổi có bệnh nền mắc u phì đại tuyến tiền liệt giờ đây có thêm một lựa chọn nội soi bốc hơi bằng laser - giải pháp hiệu quả và an toàn và Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô là một trong những đơn vị đầu tiên của nước ta thực hiện thành công phương pháp này. Anh chia sẻ thêm: “Laser bốc hơi là can thiệp ít xâm lấn, giúp bệnh nhân tránh được cuộc đại phẫu tiềm ẩn nhiều tai biến chảy máu, nhiễm trùng; đảm bảo loại bỏ triệt để khối u, tỷ lệ tái phát thấp. Thời gian phẫu thuật ngắn, bệnh nhân phục hồi sức khỏe nhanh sau mổ, rút ngắn thời gian nằm viện. Kỹ thuật này đặc biệt hiệu quả với người bệnh có nguy cơ chảy máu cao và lớn tuổi, nhiều bệnh phối hợp”.
Một trong những kỷ niệm BSCKII. Nguyễn Hồng Long - Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô nhớ mãi, anh cùng ê-kíp thực hiện ca phẫu thuật nội soi bốc hơi bằng laser, điều trị u phì đại tuyến tiền liệt vào tháng 8/2024. Bệnh nhân là người đàn ông hơn 90 tuổi, thể trạng yếu, nhiều bệnh phối hợp như: tai biến mạch máu não, hẹp mạch vành, hẹp mạch cảnh đang dùng thuốc chống đông, tăng huyết áp…Ca mổ được thực hiện thành công "giải cứu" cho cụ ông nhiều năm bị tiểu khó cùng hàng loạt các vấn đề do căn bệnh này gây ra.
BSCKII. Nguyễn Hồng Long thực hiện thành công phẫu thuật nội soi bốc hơi bằng laser, điều trị u phì đại tuyến tiền liệt cho người bệnh tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô.
Đến nay, bên cạnh những phẫu thuật và điều trị truyền thống như phẫu thuật nội soi, các kỹ thuật ít xâm lấn và không xâm lấn, bác sĩ Nguyễn Hồng Long đã áp dụng kỹ thuật tiên tiến trên thế giới để tán sỏi thận, niệu quản, bàng quang bằng laser; điều trị u xơ tiền liệt tuyến bằng laser bốc hơi; bóc u tiền liệt tuyến nội soi qua niệu đạo; phẫu thuật điều trị ung thư tiền liệt tuyến tận gốc; cắt thận nội soi; tạo hình bàng quang bằng ruột;…cho nhiều người bệnh nặng, người bệnh cao tuổi.
Những công việc thường ngày của anh thật sự đáng quý, nhưng anh chỉ nghĩ đơn giản rằng: “Đối với mỗi y, bác sĩ khi đã khoác lên mình chiếc áo blouse là phải luôn đề cao y đức, sống với chữ tâm và thực hiện đúng với câu “lương y như từ mẫu”. Mình luôn nghĩ rằng, được chữa bệnh cứu người đó là niềm tự hào, niềm hạnh phúc lớn của một bác sĩ như mình và những đồng nghiệp khác…”.
…Đến những tận hiến không mệt mỏi
Ở vai trò Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu, BSCKII. Nguyễn Hồng Long cùng với tập thể khoa đoàn kết, luôn lấy người bệnh làm trung tâm để giúp đỡ cứu chữa. Bên cạnh đó, anh luôn đồng hành và sẻ chia kinh nghiệm cùng các bác sĩ trẻ, giúp đỡ sinh viên, học viên thực tập. Và anh còn dành nhiều thời gian hơn cho nghiên cứu khoa học, cho công tác đào tạo, tập huấn về chuyên môn sâu, không chỉ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn của mình, mà qua đó anh sẽ đóng góp nhiều hơn cho y học trong lĩnh vực phẫu thuật thận, tiết niệu ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô.
Song song với công tác quản lý và hoạt động chuyên môn tại Khoa, Bệnh viện, anh thường xuyên tham gia các hoạt động đào tạo, tư vấn nâng cao trình độ chuyên môn sâu tại các bệnh viện trung ương trong nước và quốc tế để tiếp tục cho ước muốn của bệnh viện với những ca ghép Thận trong tương lai. Nhiều hội nghị khoa học chuyên ngành Phẫu thuật nội soi, Ngoại Thận tiết niệu trong nước và quốc tế bác sĩ Nguyễn Hồng Long tham gia.
BSCKII. Nguyễn Hồng Long tận tình thăm khám lại cho người bệnh sau phẫu thuật điều trị tại khoa Ngoại Tiết niệu.
Anh tâm sự thêm với chúng tôi: “Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô như ngôi nhà thứ hai thân thuộc để mình gắn bó cống hiến với nghề”. Thời gian biểu của anh gần như giành trọn cho công việc chuyên môn, người bệnh và đọc sách nghiên cứu. Người thầy thuốc tận tâm ấy còn rất nhiều tâm huyết muốn gửi gắm đến các thế hệ đồng nghiệp, các bác sĩ, điều dưỡng trẻ, mong muốn mỗi người hãy cố gắng nhiều hơn, đóng góp cho sự phát triển của chuyên ngành Ngoại tiết niệu. Anh còn thường xuyên tham gia công tác chỉ đạo tuyến của bệnh viện và công tác khám thiện nguyện, cấp phát thuốc miễn phí cùng Công đoàn, Đoàn Thanh niên Bệnh viện tổ chức tại các xã, phường trong và ngoài thành phố…. có lẽ vì vậy mà bác sĩ Nguyễn Hồng Long được đông đảo mọi người biết đến.
TS.BSCC. Nguyễn Thế Anh – Giám đốc bệnh viện tâm sự thân tình về bác sĩ Nguyễn Hồng Long - Trưởng khoa Ngoại Tiết niệu nhân dịp tổng kết năm 2024, ông chia sẻ: “BS. Long là người em, đồng nghiệp mình trân quý. BS. Long được học tập chính quy, không ngừng nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng chuyên môn đưa Khoa Ngoại Tiết niệu phát triển mỗi ngày và là địa chỉ tin cậy cho người bệnh…”.
Gần 25 năm chưa hẳn đã quá dài so với cả cuộc đời người, nhưng là chặng đường không hề ngắn, đủ ghi dấu ấn trong sự nghiệp. Thuận lợi, khó khăn từng trải qua, nhưng đọng lại sâu đậm nhất vẫn là những gì anh đã, đang cống hiến cho cộng đồng, xã hội; điều đó càng ý nghĩa hơn khi anh còn có sự đồng hành sát cánh của người bạn đời hiền thục và các con ngoan, học giỏi. Tổ ấm yêu thương ấy là nơi anh trọn vẹn hơn cùng nghề và gắn bó.
Khiêm nhường, vui vẻ trong từng câu chuyện, hình ảnh BSCKII. Nguyễn Hồng Long ghi dấu trong tâm trí của chúng tôi về một bác sĩ tận tâm, luôn nỗ lực vì người bệnh. Anh hoàn toàn có thể tự hào về những cố gắng không mệt mỏi của mình cho sự nghiệp mà anh đã lựa chọn. Và niềm tin yêu ấy luôn rực cháy trái trái tim anh.