10/01/2026 lúc 16:49 (GMT+7)
Breaking News

Nông nghiệp Chư Pưh: Tái cơ cấu theo chiều sâu, tạo động lực tăng trưởng bền vững

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng của xã Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) khi ba đơn vị hành chính trước đây là thị trấn Nhơn Hòa, xã Chư Don và xã Ia Phang chính thức hợp nhất, mở ra không gian phát triển mới cho địa phương. Trong bức tranh kinh tế chung của xã, nông nghiệp tiếp tục giữ vai trò trụ cột, vừa đảm bảo sinh kế cho người dân, vừa tạo nền tảng cho phát triển nông thôn bền vững.

Diện tích xã Chư Pưh hiện nay khoảng 184.44 km² và dân số tính đến năm 2025 là 33.374 người. Xã Chư Pưh giáp với các xã Ia Ko, Ia Hrú, Chư A Thai, Phú Thiện, Ia Le.

Trụ sở UBND xã Chư Pưh, tỉnh Gia Lai

Theo UBND xã Chư Pưh, tổng giá trị sản xuất toàn xã năm 2025 ước đạt 3.368,37 tỷ đồng, trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 1.026,3 tỷ đồng, chiếm 30,46% cơ cấu kinh tế. Điều này cho thấy, dù tỷ trọng công nghiệp – dịch vụ ngày càng tăng, nông nghiệp vẫn là lĩnh vực có vai trò quan trọng, tạo sự ổn định và lan tỏa cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Trong lĩnh vực trồng trọt, tổng diện tích gieo trồng năm 2025 đạt 10.535,1 ha, vượt 2,3% kế hoạch. Cây lúa tiếp tục được duy trì ổn định cả về diện tích và năng suất. Vụ Đông Xuân gieo trồng 389 ha, năng suất đạt 56,5 tạ/ha, sản lượng gần 2.200 tấn; vụ Mùa gieo trồng trên 1.000 ha, bảo đảm an ninh lương thực và phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Đáng chú ý, xã đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng giảm diện tích cây kém hiệu quả, mở rộng cây trồng có giá trị kinh tế cao. Trong năm, diện tích cây công nghiệp dài ngày tăng thêm 326 ha, trong đó cà phê tăng 268,8 ha, hồ tiêu tăng 57,8 ha; đồng thời giảm hơn 110 ha cây điều năng suất thấp. Các loại cây trồng chủ lực như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng tiếp tục được mở rộng diện tích, từng bước hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với nhu cầu thị trường.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Chư Pưh nhiệm kỳ 2025-2030 đã thống nhất đoàn kết với mục tiêu đưa Chư Pưh là một trong những Xã phát triển khá của tỉnh Gia Lai vào năm 2030

Chăn nuôi trên địa bàn xã tuy còn đối mặt nhiều khó khăn nhưng vẫn duy trì được quy mô và tốc độ phát triển hợp lý. Tổng đàn gia súc đạt 31.260 con, vượt kế hoạch đề ra; tổng đàn gia cầm đạt hơn 46.000 con. Công tác phòng, chống dịch bệnh được triển khai đồng bộ, tỷ lệ tiêm phòng các loại vắc-xin chủ yếu đạt trên 80%, góp phần kiểm soát tốt dịch bệnh, tạo điều kiện cho người dân yên tâm tái đàn và phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học.

Cùng với sản xuất nông nghiệp, công tác bảo vệ và phát triển rừng tiếp tục được chú trọng. Trong năm 2025, xã Chư Pưh đã trồng mới và trồng phân tán hơn 40 ha cây lâm nghiệp và cây ăn quả thân gỗ, vừa góp phần bảo vệ môi trường sinh thái, vừa tạo thêm sinh kế bền vững cho người dân. Lĩnh vực thủy sản được duy trì ổn định với diện tích 62 ha, sản lượng đạt 27,2 tấn, chủ yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng tại chỗ.

Mùa thu hoạch cà phê ở Chư Pưh

Phát triển nông nghiệp của xã Chư Pưh những năm gần đây gắn chặt với xây dựng nông thôn mới và Chương trình OCOP. Toàn xã hiện có 14 sản phẩm OCOP, trong đó 6 sản phẩm đạt 3 sao và 8 sản phẩm đạt 4 sao, tập trung vào các nhóm nông sản chế biến và đặc sản địa phương. Công tác liên kết sản xuất – tiêu thụ từng bước được hình thành; xã đã cấp mã vùng trồng sầu riêng với diện tích 15,1 ha, triển khai mô hình truy xuất nguồn gốc và chứng nhận VietGAP cho 30 ha sầu riêng, góp phần nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của nông sản.

Trong xây dựng nông thôn mới, đến nay xã Chư Pưh đã đạt 14/19 tiêu chí theo bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2021–2025; có 6 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới. Thu nhập và đời sống người dân từng bước được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,71%, vượt chỉ tiêu tỉnh giao.

Mô hình trồng Mì ở Chư Pưh

Những kết quả đạt được trong năm 2025 cho thấy nông nghiệp xã Chư Pưh đang chuyển dần từ sản xuất nhỏ lẻ sang tái cơ cấu theo chiều sâu, gắn với thị trường, tiêu chuẩn chất lượng và xây dựng thương hiệu. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương tiếp tục phát huy tiềm năng, hướng tới nền nông nghiệp bền vững, giá trị cao, đóng góp thiết thực cho mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội trong giai đoạn tới.

Bài: Võ Duy Lân

Ảnh: UBND xã Chư Pưh