20/04/2024 lúc 22:58 (GMT+7)
Breaking News

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tặng 2.300 cuốn sách cho đoàn viên, thanh, thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng

Vừa qua (3 - 4/6), Tỉnh Đoàn Lâm Đồng phối hợp cùng Ban Liên lạc Cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam tổ chức chương trình trao tặng 2.300 cuốn sách cho thanh, thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng. Đây là quà tặng của đồng chí Nguyễn Minh Triết - Nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Nguyên Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn.

Tham dự chương trình có đồng chí Lê Hồng Liêm - Nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Trung ương Đảng, Trưởng Ban Liên lạc Cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam; đồng chí Nguyễn Bạn – Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, Phó Ban Liên lạc Cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam; đồng chí Hà Phước Toản – Nguyên Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Nguyên Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng.

Trao tặng sách cho đoàn viên, thanh, thiếu nhi Đạ Nhim, huyện Lạc Dương.

Chào mừng ngày quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em, Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Ban Liên lạc Cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam đã tổ chức trao tặng 2.300 cuốn sách cho đoàn viên, thanh, thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, 2000 quấn sách đã được trao tặng cho trung tâm Hoạt động Thanh, thiếu nhi tỉnh và Huyện Đoàn - Hội đồng Đội huyện Cát Tiên, mỗi đơn vị 1.000 cuốn. Nhân dịp nguyên Chủ tịch Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Nguyễn Minh Triết - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị,, nguyên Bí thư Trung ương Đoàn cũng đã gửi tặng 200 cuốn sách cho đoàn viên, thanh, thiếu nhi tại các huyện Di Linh, Lạc Dương.

Ông Nguyễn Bạn trao 100 cuốn sách của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cho lãnh đạo nhà trường Dân tộc nội trú tỉnh Lâm Đồng.

Thông tin tại buổi lễ được biết nguyên Chủ Tịch nước Nguyễn Minh Triết uỷ quyền cho ông Nguyễn Bạn- Ban liên lạc cán bộ Tỉnh đoàn các tỉnh phía Nam trao tặng 100 quấn sách cho Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Lâm Đồng. Tại buổi trao tặng sách Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng đã bàn giao, khánh thành giếng khoan nước sạch do Ban Thiện nguyện Phước Tâm, TP Hồ Chí Minh tài trợ với tổng trị giá 60 triệu đồng. Nhằm khích lệ và động viên sự nỗ lực của học sinh trong rèn luyện và học tập, hoạt động tốt các phong trào, Trường PTDTNT THPT tỉnh Lâm Đồng đã trao học bổng cho học sinh trên 211 triệu đồng.

Ông Đỗ Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh và nhà tài trợ cùng nhà trường khánh thành giếng khoan và hệ thống cung cấp nước sạch.

Những đầu sách được trao tặng đa dạng về nội dung, hình thức. Đây là món quà đặc biệt nhằm xây dựng các “Thư viện sách cho em”, cung cấp thêm kiến thức và nâng cao văn hóa đọc cho học sinh, thanh, thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Qua đó góp phần tiếp tục xây dựng và phát triển văn hóa đọc; đưa phong trào đọc sách trở thành thói quen trong đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi. Đồng thời khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong công tác nghiên cứu, học tập, rèn luyện, cập nhật và tiếp cận tri thức của thế hệ trẻ.

Với ý nghĩa cao đẹp về việc trao tặng sách và cũng là công tác xã hội hóa trong giáo dục được duy trì và phát huy hiệu quả. Đây là hành động có ý nghĩa góp phần quan trọng trong tầm nhìn, quy hoạch công tác đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương; trong đó, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa của tỉnh như Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ Lâm Đồng đặt ra là một trong 3 khâu đột phá.

 

Đình Tiến