24/03/2026 lúc 23:36 (GMT+7)
Breaking News

TTƯT, PGS.TS.BS. Vũ Đức Bình: Hạnh phúc với nghề đã chọn

Giữa nhịp sống tất bật của ngành y, nơi mỗi quyết định đều gắn liền với sinh mệnh con người, TTƯT, PGS.TS.BS. Vũ Đức Bình hiện lên như một hình mẫu tiêu biểu của người thầy thuốc vừa giàu y đức, vừa vững chuyên môn, luôn tận tâm với nghề và hết lòng vì người bệnh.

Đầu Xuân Bính Ngọ tôi có duyên gặpTTƯT, PGS.TS.BS. Vũ Đức Bình - Phó Viện trưởng phụ trách chuyên môn, Giám đốc Trung tâm đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Trưởng khoa Bệnh máu tổng hợp Viện Huyết học - Truyền máu TW. Ở anh hội tụ đầy đủ phẩm chất của một bác sĩ, nhà khoa học, kiêm nhà giáo làm việc bằng trách nhiệm, bằng chữ tâm, bằng tình yêu thương người bệnh. Tháng 11/2025, anh vinh dự được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư ngành Y học.

TTƯT, PGS.TS.BS. Vũ Đức Bình - Phó Viện trưởng phụ trách chuyên môn, Giám đốc Trung tâm
đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Trưởng khoa Bệnh máu tổng hợp Viện Huyết học - Truyền máu TW.

Hành trình bền bỉ vun đắp tri thức và cống hiến

TTƯT, PGS.TS.BS. Vũ Đức Bình sinh năm 1969 trong gia đình hiếu học, quê ở xã Nghĩa Phú - huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định (nay là xã Hồng Phong, tỉnh Ninh Bình). Những năm tháng học cấp 3, anh đã yêu thích nghề bác sĩ chữa bệnh cứu người. Và ước mơ ấy đã thành hiện thực, Vũ Đức Bình thi đỗ Học viện Quân y (1987-1993). Tốt nghiệp BSĐK anh được giao nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho Bộ đội đặc công. Sau đó, anh tiếp tục theo học khóa học BSCKI chuyên ngành Huyết học - Truyền máu tại Học viện Quân Y (1997-1999). Anh có thời gian công tác tại Bệnh viện Hữu nghị (1999-2004).

Năm 2004 anh bén duyên và chuyển công tác về làm Phó Trưởng phòng - Phụ trách phòng Tổ chức Hành chính, Viện Huyết học - Truyền máu TW. Năm 2006 anh là Trưởng phòng Hành chính quản trị. Thời gian này anh tiếp tục học cao học chuyên ngành Huyết học - Truyền máu tại Trường Đại học Y Hà Nội (2006-2008). Năm 2010, anh được bổ nhiệm Trưởng khoa Bệnh máu tổng hợp, Viện Huyết học - Truyền máu TW, trúng tuyển lớp nghiên cứu sinh tại Trường Đại học Y Hà Nội, năm 2017 anh nhận bằng Tiến sĩ ngành: nội khoa, chuyên ngành: Huyết học- Truyền máu.

Bên cạnh công tác chuyên môn khám chữa bệnh về máu, anh còn đảm nhiệm các chức vụ: Uỷ viên BCH công đoàn Y tế Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viện Huyết học - Truyền máu TW; Ủy viên Thường vụ, Phó Bí thư Đảng ủy, Viện Huyết học - Truyền máu TW; Bí thư chi bộ Lâm sàng II, Viện Huyết học - Truyền máu TW. Với những cống hiến đó, năm 2014, anh vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú (TTƯT).

Ngày 8/3/2022, anh được Bộ Y tế bổ nhiệm Phó viện trưởng phụ trách chuyên môn, Viện Huyết học - Truyền máu TW. Ở bất kỳ vị trí công tác nào, bác sĩ Vũ Đức Bình luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và gặt hái không ít những thành tích nổi bật. Anh chuyên sâu nghiên cứu: (1). Nghiên cứu các phương pháp chẩn đoán và điều trị bệnh lý u lympho và đa u tuỷ xương; (2). Nghiên cứu công nghệ sản xuất panel hồng cầu và ứng dụng trong việc nâng cao an toàn chất lượng truyền máu. Bên cạnh đó anh còn tham gia công tác giảng dạy ở bộ môn Huyết học, Trường Đại học Y Hà Nội, Bộ môn Huyết học - Truyền máu Đại học y dược Đại học quốc gia Hà Nội.

Ban lãnh đạo Trường Đại học Y Hà Nội công bố Quyết định bổ nhiệm chức danh PGS
tới TTƯT. Vũ Đức Bình (2025).

Tới nay, bác sĩ Vũ Đức Bình đã hướng dẫn trên 20 học viên cao học, BSNT, BSCKII; Đã hoàn thành 09 đề tài NCKH các cấp (trong đó là tham gia thành viên 01 đề tài cấp Nhà nước; Tham gia thành viên 02 đề tài cấp Bộ; Chủ nhiệm 06 đề tài cấp cơ sở). Đặc biệt anh đã công bố trên 80 bài báo khoa học (trong đó công bố 09 bài báo khoa học trên tạp chí quốc tế có uy tín trong đó tác giả chính: 04 bài, đồng tác giả 05 bài báo; đã công bố 73 bài báo trên các tạp chí khoa học uy tín trong nước, trong đó tác giả chính 25 bài báo, đồng tác giả 49 bài báo). Anh còn tham gia biên soạn cuốn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý Huyết học” xuất bản năm 2015 được nhiều sinh viên, học viên, bác sĩ thực tập đón đọc. Với những cống hiến đó, nhân dịp kỷ niệm 43 năm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2025 TS.BS. Vũ Đức Bình vinh dự được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư (PGS) ngành Y học.

Nhà quản lý mẫn cán, thầy thuốc tận tâm, thầy giáo tràn đầy năng lượng

Đồng nghiệp, sinh viên, học viên, người bệnh đã và đang làm việc với TTƯT, PGS.TS.BS. Vũ Đức Bình đều có chung cảm nhận: anh là nhà quản lý (Phó Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TW) mẫn cán, bác sĩ tận tâm - nhà giáo tràn đầy năng lượng. Trải qua các cương vị công tác, anh và tập thể Viện Huyết học - Truyền máu TW đoàn kết, luôn hết lòng phục vụ người bệnh. Từ đó góp phần vào thành tích chung cho Viện Anh hùng Thời kỳ đổi mới. Viện tiếp tục hướng tới mục tiêu “lấy người bệnh làm trung tâm”, nâng cao chất lượng chăm sóc, điều trị, phát triển các kỹ thuật cao, mũi nhọn; đẩy mạnh công tác phòng bệnh máu di truyền (nhóm bệnh Thalassemia và Hemophilia) trên toàn quốc; phát triển hoạt động hiến máu tình nguyện theo hướng bền vững, cải tiến dịch vụ truyền máu ngang tầm các nước trong trong khu vực và quốc tế.

TTƯT, PGS.TS.BS. Vũ Đức Bình đồng hành cùng Chương trình Hành Trình Đỏ - Hiến máu cứu người.

Ngoài vai trò quản lý mẫn cán, quyết đoán, TTƯT, PGS.TS.BS. Vũ Đức Bình đã và đang phát huy kinh nghiệm của mình, tận tình giúp đỡ người bệnh tại khoa Bệnh máu tổng hợp. Một khoa mà anh giữ cương vị Trưởng khoa hơn 15 năm thành lập và phát triển. Anh cùng tập thể Khoa luôn đi đầu áp dụng những kỹ thuật tiên tiến, cập nhật nền y học tiến tiến trên thể giới để thăm khám điều trị các bệnh máu như: Đau tủy xương, u lympho ác tính, rối loạn sinh tủy…

Những năm tháng là Phó Bí thư Đảng ủy Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, TTƯT, PGS.TS.BS. Vũ Đức Bình cùng với Ban Thường vụ Đảng ủy Viện gương mẫu, đẩy mạnh đông tác Đảng, công tác chính trị, bồi dưỡng quần chúng ưu tú đứng trong hàng ngũ của Đảng. Nhiều năm liền Đảng ủy Viện được xếp loại Đảng bộ Trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Và những năm tháng anh là Chủ tịch Công đoàn Viện, anh và Ban Chấp hành Công đoàn luôn xem Viện như ngôi nhà thứ hai để làm việc và thi đua, chia sẻ vui, buồn trong công việc thường ngày. Nhiều năm liền Công đoàn bệnh viện được Công đoàn cấp trên khen thưởng.

Hơn 30 năm công tác ở nhiều vai trò quản lý, bác sĩ chữa bệnh cứu người, tham gia giảng dạy, TTƯT, PGS.TS.BS. Vũ Đức Bình đã thắp lửa cho nhiều thế hệ bác sĩ trong Khoa, Trung tâm, Viện và sinh viên, học viên trong hoạt động nghiên cứu khoa học. Không chỉ truyền đạt kiến thức chuyên môn, anh còn hướng dẫn nghiên cứu, giúp sinh viên và học viên phát triển kỹ năng nghiên cứu khoa học, tư duy phân tích, giải quyết vấn đề thông qua các đề tài nghiên cứu trong dự án học thuật về Huyết hoc và Truyền máu.

TTƯT. Vũ Đức Bình tận tình cấp cứu và điều trị bệnh nhân Covid 19 tại TP.HCM (2021)

Với những nỗ lực và cống hiến qua rất nhiều năm công tác, thành quả của anh đạt được cũng rất đáng trân quý: Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú (2014), Huân chương Lao động hạng Ba (2016); được tặng 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ (năm 2012, 2021); Kỷ niệm chương vì sức khoẻ nhân dân (2021); Bằng khen của UBND TP.HCM về thành tích hỗ trợ TP.HCM trong cấp cứu và điều trị bệnh nhân Covid 19 (2021); nhiều Bằng khen của Bộ Y tế; Bằng khen Công đoàn Y tế Việt Nam, Bằng khen Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam; công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư (2025) và nhiều Bằng khen thành tích khác.

Trái tim nhân ái và những cống hiến thầm lặng

Trò chuyện bên phòng làm việc, anh chân tình và khiêm tốn cho rằng, những gì mình làm được là vô cùng khiêm tốn so với sự nâng đỡ dìu dắt của anh chị đi trước, sự tạo điều kiện của các thế hệ lãnh đạo Bộ Y tế, Viện Huyết học - Truyền máu TW. Tuy nhiên, nụ cười đôn hậu, ấm áp cùng sự nhẹ nhàng, TTƯT, PGS.TS.BS. Vũ Đức Bình đã để lại trong lòng chúng tôi hình ảnh người thầy thuốc luôn gắn chữ tâm, cái tình trong công việc, ngời sáng sự nhiệt huyết của nhà quản lý, bác sĩ, nhà giáo luôn hết mình vì chuyên ngành Huyết học - Truyền máu nói riêng và sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân nói chung.

Ngoài công tác chuyên môn về khám chữa bệnh, đào tạo, giảng dạy, hàng năm TTƯT, PGS.TS.BS. Vũ Đức Bình cùng khoa Bệnh máu tổng hợp và Ban Chấp hành Công đoàn Viện Huyết học - Truyền máu TW thực hiện nhiều đợt công tác từ thiện đến với đồng bào vùng sâu vùng xa gặp nhiều khó khăn như: Cao Bằng, Lạng Sơn, Yên Bái, Bắc Kạn, Thanh Hoá,...

TTƯT, PGS.TS.BS. Vũ Đức Bình và đồng nghiệp Khoa bệnh máu tổng hợp nhiệt tình tham gia công tác thiện nguyện khám, cấp phát thuốc, tặng quà cho đồng bào vùng sâu vùng xa gặp nhiều khó khăn.

Anh luôn nêu cao y đức và y thuật trong công tác quản lý, giảng dạy và khám chữa bệnh. Anh cho rằng, mình sẽ rất vui với những điều mình làm được cho người bệnh, cho sinh viên, học viên của mình; nhưng cũng luôn trăn trở với những cái mà mình chưa làm được, phải đối mặt và cố gắng vượt mọi khó khăn thì mới có được sự tiến bộ thực sự. Ở vai trò Thầy giáo, phải có nền tảng vững chắc về kiến thức, thắp sáng niềm tin và nhiệt huyết cho các thế hệ sinh viên. Ở vai trò người Thầy thuốc phải là chỗ dựa về chuyên môn và tinh thần vững chắc để người bệnh trao gửi niềm tin, yên tâm điều trị.

Năm 2025, TTƯT Vũ Đức Bình vinh dự được công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư ngành Y học, đây không chỉ là niềm vui riêng của anh và gia đình, mà còn là niềm vinh dự của toàn thể cán bộ, nhân viên Viện Huyết học - Truyền máu TW. Sự kiện cũng là một dấu mốc ý nghĩa đối với Viện, khi bên cạnh nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân, đem lại sức khỏe cho mọi người, những người thầy thuốc của Viện đồng thời cũng là người thầy giáo, luôn gắn liền với công tác đào tạo, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Ngành Y tế nước nhà trong kỷ nguyên mới.

Việt Hoàng