
Thực hiện Nghị quyết 10 ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai (cũ) về Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, xã Xuân Hòa đã lựa chọn quế là 1 trong 3 loại cây trồng chủ lực. Hiện, cây quế phủ kín đồi rừng Xuân Hòa, không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, mà còn góp phần nâng độ che phủ rừng lên 61,75%.
Sự sáp nhập xã Tân Dương vào Xuân Hòa và mô hình chính quyền hai cấp được triển khai đã mở ra dư địa phát triển mới: bộ máy tinh gọn hơn, nguồn lực đất đai - lao động - hạ tầng được khai thác hiệu quả hơn, các chủ trương, chính sách được thực hiện thống nhất và gần dân hơn. Tinh thần đồng lòng của cả hệ thống chính trị và Nhân dân chính là nền tảng để Xuân Hòa bật dậy sau đại dịch COVID-19, sau bão Yagi và những biến động thiên tai - dịch bệnh liên miên.
Nông nghiệp chuyển mình - Những vùng xanh mới hình thành
Với mức tăng trưởng bình quân hằng năm khoảng 8%, Xuân Hòa từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng giảm dần nông nghiệp đơn thuần, tăng dần công nghiệp - dịch vụ. Nhưng sự đổi thay rõ nhất vẫn hiện lên từ những vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa.
Giá trị sản xuất trên mỗi ha đất canh tác đạt khoảng 100 triệu đồng/ha, tăng mạnh so với năm 2020. Những vùng cây chủ lực theo Nghị quyết 10 - chè, quế, chuối được định hình rõ nét, tạo trụ cột sản xuất mới.

Nông dân Xuân Hòa trong quá trình phủ xanh đất trống đồi trọc
Nếu chè từng là cây chủ lực nhưng phải cắt giảm diện tích do giá cả xuống thấp và chi phí tăng cao, thì sự nổi lên của cây chuối đã trở thành điểm sáng lớn: diện tích tăng 236% so với năm 2020. Cây quế tiếp tục phát triển ổn định, đóng góp nguồn thu bền vững cho người dân miền núi.
Cùng với đó, phong trào trồng rừng giữ vai trò quan trọng: 850 ha rừng mới được trồng trong giai đoạn 2021-2025, nâng tỷ lệ che phủ từ 60,8% lên 64,1% - một bước tiến đáng kể trong bảo vệ môi trường và phát triển sinh kế.
Chăn nuôi chuyển mạnh sang hướng hàng hóa, hình thành các mô hình trang trại gà, nuôi dúi thương phẩm, mở ra hướng đa dạng nguồn thu. Sản lượng thủy sản tăng 141% so với năm 2020, thể hiện sự linh hoạt của người dân trước biến động thiên tai và thị trường.
Chương trình xây dựng nông thôn mới dù còn nhiều khó khăn nhưng đã đạt 12/19 tiêu chí, tạo nền tảng quan trọng cho bước phát triển tiếp theo.

Nhân dân bản Cuông 3 xã Xuân Hòa tỉnh Lào Cai "Chung tay phủ xanh đất trống"
Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Nền tảng mới cho kinh tế địa phương
5 năm qua, Xuân Hòa thu hút 106 doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất đến đầu tư; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng trưởng ổn định khoảng 5% mỗi năm. Trên địa bàn hiện có 3 thủy điện và 126 cơ sở sản xuất đang hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 120 lao động, góp phần nâng thu nhập bình quân đầu người thêm hơn 13 triệu đồng/năm.
Các ngành chế biến nông - lâm sản được đặc biệt quan tâm, nhằm tạo thị trường ổn định cho những cây trồng thế mạnh của xã. Công nghiệp không chỉ tạo nguồn thu mà còn hình thành chuỗi giá trị, kéo kinh tế nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững.
Dịch vụ - thương mại từng bước phục hồi và mở rộng
Dù chịu tác động nặng nề của COVID-19 và bão Yagi, hệ thống thương mại của Xuân Hòa vẫn đảm bảo cung ứng hàng hóa đến tận các thôn vùng sâu. Công tác bình ổn giá, dự trữ hàng thiết yếu được triển khai quyết liệt, giúp người dân ổn định đời sống trong thời điểm khó khăn.
Các loại hình dịch vụ vận tải, logistics nhỏ, dịch vụ dân sinh ngày càng đa dạng. Chợ trung tâm xã hoạt động ổn định, dù chợ Tân Dương cũ vẫn cần đầu tư để đáp ứng nhu cầu tiểu thương. Đây sẽ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn tới để thúc đẩy giao thương ở vùng tái định cư và các thôn khó khăn.

Chuối đang mang lại giá trị kinh tế góp phần giảm nghèo bền vững ở Xuân Hòa
Hạ tầng - động lực thúc đẩy phát triển
Giai đoạn 2021-2025, xã triển khai 23 công trình giao thông nông thôn với tổng chiều dài 49,66 km; xây dựng mới và sửa chữa nhiều công trình trọng yếu như Trường mầm non số 1, Cầu Đao, khuôn viên trụ sở, hệ thống nhà lớp học…
Các đồ án quy hoạch được xây dựng đầy đủ, từ quy hoạch trung tâm xã Xuân Hòa, Tân Dương đến khu tái định cư thôn Mười, tạo cơ sở quan trọng để thu hút đầu tư và định hướng phát triển lâu dài.
Quản lý tài nguyên - đất đai: Minh bạch, hiệu quả, bền vững
Xuân Hòa đã từng bước siết chặt kỷ cương đất đai, xử lý vi phạm, cấp mới 105 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rà soát hồ sơ chuyển mục đích, hỗ trợ giải quyết các vướng mắc tồn đọng.
Công tác bảo vệ môi trường được chú trọng: giám sát khai thác khoáng sản, quản lý nguồn nước thủy điện Vĩnh Hà, tuyên truyền bảo vệ môi trường trong từng thôn bản. Đây là nền tảng quan trọng để giữ vững màu xanh và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu.

Mô hình ớt chỉ thiên tại bản Cuông 2 xã Xuân Hòa
Hướng đến năm 2030 - Khát vọng từ màu xanh
Đất vẫn còn nghèo, thách thức vẫn còn nhiều: quy mô kinh tế nhỏ, hạ tầng chưa đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo cao, nguồn nhân lực còn hạn chế. Nhưng trên tất cả, Xuân Hòa đang đi đúng hướng - hướng của sự đồng thuận, hướng của quyết tâm bứt phá.

Dưa chuột dân bản Mủng xã Xuân Hòa trồng cho thu hoạch
Được thành lập trên cơ sở kế thừa nền tảng của hai xã trước đây, Xuân Hòa đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những địa phương phát triển khá của tỉnh Lào Cai. Hệ thống chính trị đoàn kết, Nhân dân đồng lòng, cùng với sự quan tâm đầu tư của Trung ương và tỉnh đã mở ra nhiều cơ hội mới cho phát triển. Tuy vậy, thực tế cũng đặt ra nhiều thách thức: quy mô kinh tế còn nhỏ, hạ tầng chưa đồng bộ, nguồn nhân lực hạn chế, tác động của thiên tai - biến đổi khí hậu gia tăng. Những yếu tố này đòi hỏi xã phải chủ động nắm bắt thời cơ, biến thách thức thành động lực để bước vào giai đoạn phát triển bền vững hơn.

Cây ngô phát triển xanh tươi trong Vụ Đông trên quê hương Xuân Hòa
Đến năm 2030, xã đặt mục tiêu tiếp tục: Đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế theo hướng nông nghiệp công nghệ cao - công nghiệp chế biến - dịch vụ. Hoàn thành xây dựng nông thôn mới: Tạo đột phá trong thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, phát triển vùng sản xuất hàng hóa chủ lực. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với chuyển đổi số và cải cách hành chính. Bảo vệ vững chắc màu xanh rừng núi, giữ gìn môi trường sống bền vững.

Lãnh đạo xã Xuân Hòa thăm hộ dân trồng cam trên địa bàn
Màu xanh hồi sinh từ đất nghèo không phải câu chuyện trong một năm, mà là hành trình dài của một vùng quê biết đứng lên từ gian khó. Xuân Hòa đang khoác lên mình chiếc áo mới: xanh hơn, sáng hơn, giàu khát vọng hơn. Hành trình ấy sẽ tiếp tục trong giai đoạn mới - hành trình của ý Đảng lòng dân hòa vào nhau, để mỗi mùa xuân về, màu xanh lại thêm một lần rực rỡ.
Diệu Châu



