22/05/2024 lúc 07:30 (GMT+7)
Breaking News

Huyện Nghi Xuân: Một trung tâm kinh tế - văn hóa của tỉnh Hà Tĩnh

Là huyện đồng bằng ven biển, Nghi Xuân là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, hội tụ đầy đủ những tinh hoa của núi Hồng, sông Lam với nhiều danh nhân, di tích, danh thắng nổi tiếng và nhiều loại hình văn hóa vật thể, phi vật thể. Với 32km bờ biển, có Quốc lộ 1A đi qua, diện tích tự nhiên là 22.000ha, dân số 100.000.000 người, huyện Nghi Xuân có đủ sông, biển, đồi núi, đồng bằng…, đây chính là tiềm năng, thế mạnh để Nghi Xuân phát triển kinh tế theo hướng bền vững.

Vẻ đẹp sông Lam núi Hồng

Tận dụng và phát huy những thế mạnh của địa phương, thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nghi Xuân đã tập trung đầu tư mũi nhọn vào kinh tế biển, kết hợp phát triển du lịch, dịch vụ gắn với khai thác, nuôi trồng thủy sản, với xây dựng nông thôn mới nhằm tăng trưởng kinh tế theo hướng nhanh, mạnh và bền vững.

Đặc biệt, năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. Với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của Ủy ban MTTQ các đoàn thể từ huyện đến cơ sở, sự đồng thuận, nỗ lực của toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp, năm 2023 huyện đã đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Trong đó, có 12/14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra của năm. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm 9,26% (kế hoạch 9%); thu nhập bình quân đầu người đạt 51,8 triệu đồng/người/năm (kế hoạch 50 triệu đồng); tổng sản lượng lương thực có hạt 25.231 tấn (kế hoạch 22.100 tấn); lao động được giải quyết việc làm 2.889 lao động; giảm nghèo đa chiều (bao gồm cả tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo) 0,5%; tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa 98,7%; năm 2023 Nghi Xuân có thêm 1 xã đạt NTM kiểu mẫu và 3 xã đạt NTM nâng cao; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 95 %...

Về văn hóa xã hội, huyện tổ chức thành công Tuần lễ Văn hóa Nguyễn Du và khai trương du lịch biển 2023 gắn với chuỗi hoạt động và các lễ hội; lễ kỷ niệm 245 năm năm sinh, 165 năm năm mất Uy Viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ; giải chạy Half marathon huyện Nghi Xuân năm 2023. Cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt kết quả tốt; chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục được nâng lên. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; quốc phòng - an ninh được củng cố...

Nông thôn mới xã Xuân Thành, Nghi Xuân

Năm 2024 là năm có ý nghĩa quyết định cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Mục tiêu trong năm 2024 của huyện là: Tập trung cao độ chỉ đạo hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn nâng cao và cơ bản hoàn thành mục tiêu huyện NTM kiểu mẫu điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch trong năm 2024; tập trung xây dựng đề án, phê duyệt đề án, kế hoạch, quy hoạch và từng bước tổ chức thực hiện, huy động nguồn lực để xây dựng huyện Nghi Xuân thành đô thị mới cửa ngõ phía Bắc, trực thuộc tỉnh. Phấn đấu đạt tốc độ tăng giá trị sản phẩm 9,0%; thu nhập bình quân đầu người đạt 54 triệu đồng/người/năm; tổng sản lượng lương thực có hạt: 23.862 tấn; thu ngân sách tại địa bàn: 333,8 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư vào địa bàn: 3.350 tỷ đồng; Giá trị sản phẩm trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 100 triệu/ha; số lao động được giải quyết việc làm 2.700 người; số trường học đạt chuẩn quốc gia 42 trường; tỷ lệ thôn, TDP đạt chuẩn văn hóa 98%; phấn đấu có thêm 1 xã kiểu mẫu và 4 xã nâng cao; tỷ người tham gia bảo hiểm y tế trên 95%....

Với tinh thần phát huy các giá trị văn hóa truyền thống cùng những thành tựu đạt được, tiếp tục khơi dậy các tiềm năng, lợi thế, nhất là tiềm năng về kinh tế biển, hy vọng Nghi Xuân sẽ có thêm điểm tựa để phát triển kinh tế - xã hội với tốc độ nhanh và bền vững; tạo tiền đề thực hiện thắng lợi mục tiêu sớm đưa Nghi Xuân hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và thực sự là Trung tâm kinh tế - văn hóa phía Bắc tỉnh Hà Tĩnh.

Nguyệt Hằng