ứng trước vấn nạn về thực trạng nguồn nước bị nhiễm bẩn, thiếu an toàn vẫn đang hiển hiện trong cuộc sống của không ít hộ gia đình trên địa bàn Hà Nội, nhu cầu về một đơn vị cung cấp nước sạch uy tín trở nên nóng hơn bao giờ hết.
Với mục tiêu cung cấp nước sạch cho 10 xã làng nghề của huyện Thạch Thất, công ty TNHH Đồng Tiến Thành Hà Nam đã triển khai thực hiện và đem nguồn nước sạch đến cho 100% người dân trong dự án.
Ảnh minh họa
Để hiểu rõ hơn về hoạt động cũng như quá trình triển khai dự án và thành tựu mà công ty nước Đồng Tiến Thành Hà Nam đạt được, phóng viên chúng tôi đã có cuộc trò chuyện trao đổi với ông Vũ Kim Hà, Phó Giám đốc công ty TNHH Đồng Tiến Thành Hà Nam.
PV: Ông có thể cho biết quá trình xây dựng, triển khai cấp nước sạch cho các xã làng nghề huyện Thạch Thất như thế nào thưa ông?
Ông Vũ Kim Hà: Theo quyết định phê duyệt dự án số 516 ngày 25/01/2017 của UBND TP. Hà Nội, công ty Đồng Tiến Thành Hà Nam được giao là chủ đầu tư thực hiện đầu tư cấp nước sạch cho 10 xã của thị trấn làng nghề của huyện Thạch Thất.
Sau khi có quyết định, chủ trương thì công ty Đồng Tiến Thành Hà Nam đã bắt tay vào triển khai khảo sát, thiết kế và trình lên các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt về dự án.
Chúng tôi đã bắt đầu khởi công dự án vào tháng 4/2017 và cho đến thời điểm hiện tại đã hoàn thành 100% khối lượng đã thi công, sớm 1 năm so với tiến độ được phê duyệt của thành phố và các số lượng đầu hộ đã lắp đặt cho đến thời điểm hiện tại được 7.000 nghìn đồng hồ trên tổng số 15 nghìn hộ được khoảng 40% và chúng tôi đang tiếp tục triển khai lắp đặt đồng hồ cho những hộ có nhu cầu.
Hiện tại cứ hộ nào có nhu cầu thì doanh nghiệp sẽ lắp đồng hồ và cấp nước sử dụng ngay. Toàn bộ 9 xã có dự án đã được chúng tôi cấp nước và xã đầu tiên chúng tôi cấp nước vào ngày 10/8/2017 và xã cuối cùng có nước vào cuối tháng 11/2017. Đến bây giờ toàn bộ dự án đã có nước sạch.
PV: Để đạt được chỉ tiêu và hoàn thành sớm so với dự án, công ty đã có những định hướng xây dựng và mục tiêu kế hoạch và có sự cạnh tranh với các công ty khác như thế nào?
Ông Vũ Kim Hà: Với sự vào cuộc của người dân, sự giúp đỡ của chính quyền chúng tôi đã và đang đem đến nguồn nước sạch cho người dân. Sau này, khi thực hiện và quản lý dự án, chúng tôi đang cố gắng giảm thiểu những cái khó khăn cho doanh nghiệp và đem lại lợi ích cho người dân.
Thứ nhất là doanh nghiệp đã thực hiện chế độ nhắn tin là khi hàng tháng đến cuối tháng thì người dân sử dụng hết bao nhiêu khối và hết bao nhiêu tiền thì chúng tôi sẽ nhắn tin cho người dân biết.
Thứ hai là thu tiền nước thì chúng tôi sẽ thu ở nhà văn hóa thu cùng với tiền điện để cho người dân đi nộp tiền điện nộp luôn tiền nước rất thuận tiện, tiết kiệm thời gian. Về lâu dài, chúng tôi sẽ làm việc với ngân hàng, chúng tôi đang dự kiến sau này ngân hàng sẽ mở cho mỗi một hộ sử dụng nước một tài khoản và sẽ khấu trừ tiền nước trong tài khoản, giúp tiết kiệm thời gian, nhanh gọn và dễ quản lý.
Chúng tôi đã có kế hoạch và trong một vài năm tới chúng tôi sẽ cố gắng tuyên truyền, xây dựng và triển khai để mô hình xã hội hóa nước sạch tiếp cận càng nhiều bà con hộ dân càng tốt hơn.
Nguồn nước là nguồn nước sạch sông Đà, nhà máy nước sạch sông Đà là một trong những nhà máy lớn của thành phố và đang cấp nước cho một phần hai nước thành phố Hà Nội. Chất lượng nước đảm bảo tất cả các tiêu chí của Bộ Y Tế đề ra về chất lượng nước sạch.
Về cạnh tranh, nước sạch được thực hiện và chỉ đạo theo sự chỉ đạo của thành phố. Mỗi một công ty có một vùng thực hiện nên không có đối tượng cạnh tranh, không như các ngành nghề khác. Tuy nhiên không phải vì không có đối tượng cạnh tranh mà chúng tôi để ảnh hưởng đến lợi ích cho khách hàng.
Công ty luôn cố gắng đem lại những lợi ích tối đa cho người dân để trong một vài năm tới sẽ phủ nước sạch hoàn toàn, để người dân sẽ không phải sử dụng các nguồn nước khác.
Thuận lợi khi có nước sạch là người dân sử dụng giếng khoan có thể tiết kiệm điện, thay vì một tháng mất 100-200 ngàn tiền điện thì có thể mua được nguồn nước sạch để sử dụng và chúng tôi đã sử dụng hệ thống đẩy áp lực để nước luôn đến được các hộ dân. Có thể mất 100-200 ngàn tiền nước nhưng tiết kiệm được tiền điện.
PV: Vậy trải qua 1 năm thức hiện dự án thì những thành tựu mà công ty có được và đem lại cho người dân những gì? Định hướng phát triển công ty trong tương lai thưa ông?
Ông Vũ Kim Hà: Về thành tựu chúng tôi đạt được. Thứ nhất là về tiến độ, chúng tôi đã đạt được sớm để cung cấp nước cho bà con trước một năm so với dự án, đáp ứng kì vọng của người dân.
Khi triển khai dự án, người dân sợ không biết bao giờ có nước sạch bởi vì trước khi công ty Đồng Tiến Thành về triển khai thì cũng có rất nhiều doanh nghiệp về xin ý kiến của huyện của thành phố để đầu tư nhưng không thành công và chúng tôi đã thực hiện được điều đó, đáp ứng mong mỏi của người dân, của chính quyền địa phương. Công ty được đánh giá là một trong những đơn vị hoàn thành tốt chủ trương xã hội hóa cấp nước sạch nông thôn.
Về định hướng và phát triển của công ty thì hiện tại, thành phố giao cho công ty đầu tư 10 xã thị trấn làng nghề trong huyện Thạch Thất. Huyện có 23 đơn vị hành chính xã nên thời gian tới công ty sẽ tiếp tục làm việc với các xã có nhu cầu đấu nối nước để sớm cung cấp nước sạch để sinh hoạt cho bà con.
Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng công ty sẽ luôn làm việc tận tâm để mang nước sạch đến người dân và chính quyền địa phương cần tích cực hơn nữa công tác tuyên truyền, đẩy mạnh dự án và hỗ trợ công ty thuận lợi trong việc đem nước sạch về với người dân.
PV: Cảm ơn ông về những chia sẻ này!



