30/04/2024 lúc 19:32 (GMT+7)
Breaking News

Festival “Cánh đồng Nga” lần thứ 8

VNHN - Vừa qua tại công viên Kolomenskoe ở thủ đô Matxcơva, Festival “Cánh đồng Nga” lần thứ 8 vừa được khai mạc. Đây là một Lễ hội văn hóa dân gian của nước Nga và lễ hội này đang được tổ chức với quy mô và hình thức ngày càng phong phú, thu hút đông đảo khách thăm quan, thưởng lãm.

VNHN - Vừa qua tại công viên Kolomenskoe ở thủ đô Matxcơva, Festival “Cánh đồng Nga” lần thứ 8 vừa được khai mạc. Đây là một Lễ hội văn hóa dân gian của nước Nga và lễ hội này đang được tổ chức với quy mô và hình thức ngày càng phong phú, thu hút đông đảo khách thăm quan, thưởng lãm.

 

Mục đích của Lễ hội là bảo tồn và giới thiệu nghệ thuật, văn hóa, lịch sử, truyền thống và giá trị gia đình của người Slavơ, thiết lập và củng cố mối quan hệ giữa các đại diện của các thế hệ, tín ngưỡng và các dân tộc khác nhau sống ở Nga. Người dân Nga và khách quốc tế đã có cơ hội được đắm mình trong không gian nghệ thuật Slavơ tại festival “Cánh đồng Nga” lần thứ 8, vừa được khai mạc hôm (20/07) tại công viên Kolomenskoe ở thủ đô Matxcơva.

Rất đông khách thập phương và người dân địa phương tham dự Lễ hội

Lễ hội với hơn  2014 tập thể sáng tạo và thợ thủ công từ gần 60 vùng, miền, các nước cộng hòa tự trị của Nga tụ hội về công viên Kolomenskoe ở thủ đô Matxcơva để tham dự festival nghệ thuật “Cánh đồng Nga” lần thứ 8, được chia thành 10 khu vực trưng bày: Khu vực âm nhạc với các buổi biểu diễn nhà hát dựa trên truyện cổ tích Nga, khu vực giới thiệu và bán các mặt hàng thủ công, ẩm thực, giới thiệu các loại nhạc cụ, các tập thể sáng tạo và tiềm năng du lịch của các địa phương.

Lễ hội được coi là một trong những sự kiện chính trong đời sống văn hóa của thủ đô. Ngập tràn không gian lễ hội là âm nhạc dân gian, các bộ trang phục truyền thống rực rỡ đủ sắc màu của các đoàn nghệ thuật, các mặt hàng thủ công truyền thống tiêu biểu, các món ăn đặc trưng của các dân tộc Nga …

Những biểu tượng dan gian và sắc màu truyền thống của người dân Liên Bang Nga

Liên bang Nga gồm 85 chủ thể và mỗi chủ thể có lịch sử, truyền thống, văn hóa, dân tộc của mình. Bảo tồn những giá trị này trong trái tim mỗi người là rất quan trọng đối với mỗi người dân Nga. Mỗi một chủ thể khi tham gia tại lễ hội đều muốn cho mọi người thấy được tâm hồn, tấm lòng của mình, của mỗi dân tộc, của mỗi chủ thể đang làm đầy và kết nối cả nước Nga, để các chủ thể có cơ hội được giao lưu lẫn nhau tăng tinh thần đoàn kết.

Những nỗ lực, sự sáng tạo của các tập thể, các nghệ sỹ, những người thợ thủ công từ khắp mọi vùng miền của nước Nga đã tạo nên một lễ hội văn hóa dân gian vô cùng đặc sắc, được người dân Nga và các vị khách của thủ đô yêu thích. Đây có thể coi như cơ hội du lịch tại chỗ đối với nhiều người.

Nước Nga quá lớn, nhiều người dân Nga cũng như khách du lịch đến đây có thể sẽ không bao giờ đi hết được trọn vẹn cả đất nước, thế nên, với lễ hội này, người dân và du khách có thể trải nghiệm rất nhiều nét văn hóa vùng miền trên khắp nước Nga và những quốc gia lân cận như Belarus, Koma...

Nghệ nhân đến từ nước Cộng hòa Kamo biểu diễn múa tại gian trưng bày

Khách thăm quan cùng hòa mình vào các điệu múa, lời ca của các đoàn nghệ  thuật vang lên rộn ràng, vui nhộn khắp công viên cũng như tại khu vực sân khấu chính của festival. Nét mới và hấp dẫn, hoành tráng của festival năm nay là có sự tham gia biểu diễn trong lễ khai mạc của dàn quân nhạc thuộc Đội cận vệ Nga.

Dàn nhạc thuộc Đội cận vệ Nga (Rosgvardia) biểu diễn tại lễ khai mạc

Tại festival này Ban tổ chức sẽ trao giải thưởng cho 5 đề cử, gồm: “Vùng tốt nhất”, “Dàn hợp xướng tốt nhất”, “Dàn đồng ca tốt nhất”. “Thợ thủ công truyền thống tốt nhất”, “Đồ ăn tốt nhất”

Sự kiện thu hút hơn 150 nghìn người đã đến thăm quan lễ hội, và năm nay số lượng không ít hơn, bởi có rất nhiều chương trình nghệ thuật hấp dẫn, các buổi hòa nhạc, các trò chơi dân gian Nga vui nhộn...