27/04/2024 lúc 02:48 (GMT+7)
Breaking News

Đại học Điều dưỡng Nam Định tổng kết mô hình "Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ"

Chiều ngày 09/6/2022, Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tổ chức hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ” trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giai đoạn 2007-2022.

Với mục đích tạo môi trường học tập, sinh hoạt an toàn, lành mạnh cho sinh viên, trong 15 năm qua Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định luôn xác định được tầm quan trọng của công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) tại nhà trường. Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu Nhà trường luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ). Thực hiện các nội dung mô hình “Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ”, hàng năm, nhà trường triển khai quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế, không ngừng nâng cao cảnh giác trước âm mưu hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; rèn luyện kỹ năng sống cho sinh viên, tích cực tham gia xây dựng trường học an toàn về an ninh, trật tự. 

TTND, TS-BS Trương Tuấn Anh - Hiệu trưởng Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định

Từ năm 2007 đến nay, nhà trường tổ chức tốt công tác trực ban, trực bảo vệ; tích cực chủ động phối hợp với chính quyền và công an địa phương về quy chế phối hợp đảm bảo công tác an ninh, trật tự trường học; đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm trong nhà trường. Trong năm 2021, nhà trường đã có hơn 500 sinh viên tham gia công tác an ninh trật tự, giữ gìn trật tự an toàn giao thông tại 3 chốt an toàn giao thông, 2 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Nam Định. Đoàn Thanh niên nhà trường huy động 100 sinh viên tham gia lễ ra quân Ngày hội an toàn giao thông… Nhà trường không có viên chức, người lao động và người học vi phạm pháp luật, không có ma túy và tệ nạn xã hội; không để xảy ra các vụ gây mất an ninh trật tự, thất thoát tài sản, cháy nổ và tai nạn. Tổng kết 15 năm thực hiện mô hình "Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ" trong phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, Nhà trường đã tổ chức đánh giá, phân loại thành tích phong trào bảo vệ ANTQ của các Khoa, Phòng, Trung tâm, qua đó đã ghi nhận, biểu dương 100% (21/21) đầu mối các đơn vị trong Nhà trường đạt chỉ tiêu "An toàn về ANTT".

Đại tá Phan Thị Loan - Phó Giám đốc Công an tỉnh Nam Định phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị Đại tá Phan Thị Loan - Phó Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, đánh giá cao Trường Đại học Điều dưỡng trong những năm qua luôn là điểm sáng trong xây dựng các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh; đồng thời đề nghị Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu nhà trường tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác xây dựng mô hình phong trào, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đề cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, tham gia tích cực và hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần xây dựng Nhà trường ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Cũng tại Hội nghị đã có 17 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện mô hình phong trào "Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ" đã được biểu dương, khen thưởng.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện mô hình phong trào "Tự quản, tự phòng, tự bảo vệ" được biểu dương, khen thưởng.

Vân Anh