10/09/2026 lúc 03:56 (GMT+7)
Breaking News

Công trình của cuộc đời

VNHN-Trong chuyến công tác mới đây đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, chúng tôi có dịp viết về một người mà mỗi khi nhắc đến ông, các bác sĩ, người bệnh lại nhớ đến hình ảnh một người thầy thuốc giàu y đức, một nhà quản lý nhiệt thành, say mê với công tác khám chữa bệnh và điều trị cho bệnh nhân.

VNHN - Ông chính là  Đại tá, Thầy thuốc nhân dân. PGS.TSKH Nguyễn Thế Hoàng, Chủ nhiệm Bộ môn Chấn thương chỉnh hình, Giảng viên chính thức Bộ môn Phẫu thuật tạo hình và Vi phẫu thuật - Trường Đại học tổng hợp Munich, CHLB Đức, Ủy viên Hội đồng Khoa học Bệnh viện, Hội viên danh dự Hiệp hội ngoại khoa Đức, Hội Chấn thương chỉnh hình và Phẫu thuật tạo hình - CHLB Đức, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Đại tá. TTND.PGS.TS Nguyễn Thế Hoàng

Được trò chuyện, trao đổi cùng ông ngay trong văn phòng làm việc ngay ngắn, khang trang, tôi lắng nghe và cảm nhận rõ hơn về một tấm gương mẫu mực của tinh thần hiếu học và miệt mài nghiên cứu khoa học. Cùng nhìn lại chặng đường vinh quang đã đi qua, ông lặng lẽ chiêm nghiệm, lắng đọng lại những dấu son xuyên suốt sự nghiệp của mình. Miệt mài học tập và say mê theo đuổi ngành y, PGS.TSKH Nguyễn Thế Hoàng tốt nghiệp Bác sĩ Quân y năm 1987. Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, ông đã viết đơn tình nguyện sang công tác tại mặt trận 979 - chiến trường Campuchia, góp sức giúp nước bạn thoát khỏi thảm họa diệt chủng. Hoàn thành trọng trách quân sự, ông trở về và tiếp tục sự nghiệp học tập dang dở. Năm 1994, với những thành tích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu, PGS.TSKH Nguyễn Thế Hoàng vinh dự nhận được học bổng của Cơ quan Trao đổi Hàn lâm Khoa học Đức (DAAD) để sang làm nghiên cứu sinh tại Bệnh viện Ngoại khoa “Rechts der Isar” thuộc trường ĐH Tổng Hợp Munich - CHLB Đức. Trong những năm tháng bên nước bạn xa xôi, ông không ngừng bồi dưỡng, tích lũy những kiến thức quý giá trong chuyên ngành Chấn thương Chỉnh hình và Vi phẫu thuật những mong ngày trở về phục vụ quê hương, đất nước. Và ngay tại đất nước của những nhà khoa học nổi tiếng thế giới trong chuyên ngành đó, năm 1997, PGS.TSKH Nguyễn Thế Hoàng đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Y học với kết quả xuất sắc. Sau khi trở về nước công tác tại Bệnh viện TƯQĐ 108, vừa miệt mài làm việc, ông vẫn tích cực học tập, say mê công tác nghiên cứu khoa học. Đến năm 2006, ông tiếp tục được nhận được học bổng Alexander von Humboldt của chính phủ Đức để tiến hành đề tài nghiên cứu về “tạo các tổ chức sống mới nhân tạo” mà ông hằng ấp ủ và mong muốn theo đuổi. Sau gần ba năm nghiên cứu, đến tháng 9/2008, ông đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Khoa học (Dr. med. habil.) cũng với kết quả xuất sắc tại Trường ĐH Tổng hợp Munich. Với những công trình khoa học có ý nghĩa và mang giá trị thực tiễn cao, PGS.TSKH Nguyễn Thế Hoàng đã được nhận học hàm Phó giáo sư y học Việt Nam vào tháng 9/2006, và vào tháng 10/2008 ông được nhận học hàm Phó giáo sư, giảng viên chính thức của Trường ĐH Tổng Hợp Munich. Đến tháng 2/2012, ông vinh dự được Nhà nước trao tặng danh hiệu “Thầy thuốc ưu tú”, và tháng 2/2017 ông được trao tặng danh hiệu “Thầy thuốc nhân dân”. Những phần thưởng cao quý này là sự ghi nhận xứng đáng và trân trọng của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng đối với những cống hiến không ngừng nghỉ của ông.

Một dấu son đặc biệt trong chặng đường sự nghiệp khoa học vẻ vang của ông là vào tháng 3 năm 2013. Khi đó, với đề tài khoa học “Tân tạo tuần hoàn và nuôi cấy tế bào để tạo các tổ chức sống mới có cấu trúc không gian ba chiều”, thuộc lĩnh vực phẫu thuật tạo hình, PGS.TSKH Nguyễn Thế Hoàng đã sang Đức hợp tác nghiên cứu và được vinh dự nhận Giải thưởng khoa học lớn nhất của Đức là giải thưởng khoa học Friedrich Wilhelm Bessel do chính Tổng thống CHLB Đức trực tiếp trao tặng. Đặc biệt, ông chính là một trong 4 người châu Á cho đến nay được nhận giải thưởng nghiên cứu khoa học cao quý này. Nói thêm về giải thưởng danh giá này, giải thưởng khoa học Friedrich Wilhelm Bessel-Forschungspreis do quỹ học bổng Alexander von Humboldt (CHLB Đức) - một tổ chức hàn lâm khoa học được tài trợ bởi Chính phủ Đức, nhằm hỗ trợ cho việc hợp tác nghiên cứu giữa các nhà khoa học Đức và các nhà khoa học nước ngoài. Quỹ học bổng Alexander von Humboldt này đã xây dựng được một mạng lưới gồm trên 26.000 nhà khoa học từ 130 quốc gia trên thế giới. Trong số những người đã nhận học bổng Humboldt hoặc được nhận giải thưởng nghiên cứu khoa học của Quỹ Alexander von Humboldt, đã có 49 người sau đó được nhận giải thưởng Nobel. PGS.TSKH Nguyễn Thế Hoàng chính là người Việt Nam đầu tiên được nhận được giải thưởng cao quý này. Ông không chỉ là niềm tự hào của người dân quê hương Hà Tĩnh mà còn là niềm tự hào của người dân Việt Nam. Có thể nói, giải thưởng là sự ghi nhận đầy trân trọng và xứng đáng của cộng đồng quốc tế cho những đóng góp xuất sắc của PGS trong lĩnh vực y học.

Về giải thưởng Khoa học Friedrich Wilhelm Bessel của TTND.PGS.TSKH Nguyễn Thế Hoàng, Thượng tướng Lê Hữu Đức, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam từng nhận xét: “Giải thưởng mà Đại tá, Phó Giáo sư Nguyễn Thế Hoàng đã đạt được là niềm tự hào của Ngành Quân y Việt Nam nói riêng, của nền khoa học - công nghệ nước nhà nói chung”. Một chương trình đặc biệt của Đài phát thanh và truyền hình Bình Dương cũng nhắc đến giải thưởng đầy danh giá của ông: “Theo đánh giá của Hội đồng khoa học Trường Đại học Tổng hợp Munich (Cộng hòa Liên bang Đức), công trình nghiên cứu đã được tiến hành một cách chuẩn mực với những tư duy và ý tưởng khoa học rõ ràng, giải quyết một cách thuyết phục những câu hỏi đặt ra. Kết quả của nghiên cứu cho phép tạo ra được các tổ chức sống nhân tạo với tiềm năng ứng dụng cao trong điều trị lâm sàng”. Vậy đó, những thành tựu xuất sắc mà TTND. PGS.TSKH Nguyễn Thế Hoàng đã dành bao tâm sức, trí lực nghiên cứu đã thực sự gây được tiếng vang lớn không chỉ trong lĩnh vực y tế mà còn là một điểm nhấn nổi bật của nền khoa học công nghệ nước nhà, chứng minh cho bản lĩnh, phẩm chất của người thầy thuốc quân y Việt Nam.

Cùng tôi lắng đọng lại chặng đường dài vinh quang đã qua trong sự nghiệp người chiến sĩ mang màu áo blouse trắng của mình, với những đóng góp khoa học rất đáng trân trọng, với sự nghiệp quản lý, đào tạo và NCKH vinh quang, Đại tá, TTND. PGS.TSKH Nguyễn Thế Hoàng đã vinh dự được các tổ chức quốc tế, Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Bộ, ban ngành trao tặng nhiều phần thưởng, danh hiệu và nhiều Huân Huy chương, Bằng khen cao quý như: Giải thưởng khoa học “Johann Nepomuk von Nussbaum” năm 1999 của Hiệp hội ngoại khoa Đức dành cho nghiên cứu xuất sắc nhất về vi phẫu thuật; Giải thưởng khoa học APKO năm 2009 của Hiệp hội ngoại khoa Tạo hình Đức dành cho bài báo khoa học quốc tế hay nhất trong năm; Huân chương Lao động hạng Nhất, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Liên hiệp các Hội Khoa học Việt Nam, Bằng lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2010 vì đã có thành tích: Giải nhất Giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam (giải thưởng VIFOTEC) góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc...