06/05/2024 lúc 04:43 (GMT+7)
Breaking News

Việt Nam được công nhận xóa sổ hoàn toàn bệnh chân voi

VNHNO - Việt Nam là 1 trong 4 quốc gia vừa được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trao chứng nhận loại trừ bệnh 'giun chỉ bạch huyết' hay còn gọi là bệnh chân voi, nâng tổng số nước đã công bố loại trừ bệnh này trong khu vực lên 11 nước.

VNHNO - Việt Nam là 1 trong 4 quốc gia vừa được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trao chứng nhận loại trừ bệnh 'giun chỉ bạch huyết' hay còn gọi là bệnh chân voi, nâng tổng số nước đã công bố loại trừ bệnh này trong khu vực lên 11 nước.

Chứng nhận được đại diện WHO trao cho bà Trần Thị Giáng Hương, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Y tế Việt Nam vào tuần vừa qua tại thủ đô Manila (Philippines). Theo đó Việt Nam, Futuna, Palau và Wallis là 4 quốc gia mới nhất được công nhận là đã xóa sổ hoàn toàn bệnh truyền nhiễm chân voi.

Bệnh chân voi là một bệnh truyền nhiễm phổ biến ở các nước nhiệt đới và cận nhiệt đới do loài giun chỉ bạch huyết gây nên và được lây truyền bởi muỗi. Bệnh gây ra những biến chứng nặng nề, khiến chân bị phù to gấp 4 lần bình thường làm cho người bệnh đau đớn, tàn tật, ảnh hưởng đến thẩm mỹ và khó có thể hòa nhập cộng đồng do chân bị biến dạng.

Bệnh phù chân voi do giun chỉ bạch huyết gây nên, làm biến dạng chân người bệnh

Bệnh xuất hiện và phổ biến ở nước ta từ trước năm 1975 với tỉ lệ mắc bệnh ở một số vùng lên đến 5- 10% dân số. Đến giai đoạn sau năm 1976, tỉ lệ mắc bệnh đã giảm xuống chỉ còn 1-3% do triển khai hiệu quả các phương pháp chẩn đoán, điều trị cũng như dự phòng.

Vào năm 2000, Việt Nam tiến hành điều tra tại 145 huyện của 50/52 tỉnh thì phát hiện có 77 trường hợp/115.741 người dương tính với bệnh chân voi. Đến năm 2002 Tổ chức Y tế Thế giới đã triển khai chương trình 'Loại trừ giun chỉ bạch huyết' tại Việt Nam. Theo đó, từ năm 2013 đến nay Việt Nam không phát hiện trường hợp nào bị nhiễm loại ký sinh trùng gây nên bệnh chân voi.

Đây là lần thứ 2 Việt Nam được công nhận loại trừ một bệnh truyền nhiễm, sau công bố loại trừ bệnh bại liệt vào năm 2000./.