26/04/2024 lúc 21:18 (GMT+7)
Breaking News

Trường Mầm non Định Tường – Bông hoa đẹp trong ngành Giáo dục huyện Yên Định

Như lời Bác Hồ đã dạy: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Cứ đều đặn như thế, dù nắng hay mưa hàng ngày các cô giáo trường Mầm non Định Tường, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, Thanh Hóa vẫn miệt mài với vai trò của một nhà sư phạm, một người mẹ của các con thơ; các cô cũng như bao người phụ nữ khác, có tổ ấm riêng của mình, nhưng chưa một phút xao nhãng quên đi trọng trách ươm mầm non tương lai cho đất nước.

Như lời Bác Hồ đã dạy: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Cứ đều đặn như thế, dù nắng hay mưa hàng ngày các cô giáo trường Mầm non Định Tường, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định, Thanh Hóa vẫn miệt mài với vai trò của một nhà sư phạm, một người mẹ của các con thơ; các cô cũng như bao người phụ nữ khác, có tổ ấm riêng của mình, nhưng chưa một phút xao nhãng quên đi trọng trách ươm mầm non tương lai cho đất nước.

Mầm non Định Tường - Nơi ươm mầm chồi non tương lai của đất nước

Đời sống xã hội ngày một phát triển, cùng với đó là yêu cầu đòi hỏi các chuẩn mực về giáo dục đào tạo ngày càng hoàn thiện hơn về quy mô và chất lượng. Khi mà nhiều bậc cha mẹ quá bận rộn với công việc, nhà trường chính là “ngôi nhà thứ hai” lý tưởng để cùng sẻ chia với gia đình sứ mệnh và trách nhiệm cao cả trong việc giáo dục thế hệ măng non, đặc biệt là các em nhỏ trong độ tuổi “vàng” từ 0-5 tuổi. Sự nghiệp"Trồng người" đối với các cô giáo là niềm đam mê, sự tâm huyết hết mình. Minh chứng cho sự tận tụy, nỗ lực của ban giám hiệu và giáo viên nhà trường, đó là những tấm thành tích trong dạy học, sự quan tâm của các cấp, các ngành, sự tin tưởng, đồng thuận của phụ huynh, sự yêu nghề mến trẻ, tận tụy của đội ngũ CBGV nhà trường; Trường Mầm non Định Tường là một vườn ươm, một địa chỉ đáng tin cậy của các bậc phụ huynh.

Khu vui chơi rộng rãi, thoáng mát

Trường Mầm non Định Tường là ngôi trường có bề dày thành tích trong phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt", được Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Định ghi nhận và đánh giá cao. Với những thành tích xuất sắc đã đạt được trong thời gian qua nhà trường vinh dự được Đảng, nhà nước, các cấp uỷ Đảng, chính quyền ghi nhận và tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như: Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì (2017-2018); Cờ thi đua của Thủ tướng Chính Phủ (2016 – 2017); Cờ thi đua của UBND Tỉnh Thanh Hoá (2014 - 2015);  trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II, kiểm định chất lượng giáo dục đạt mức độ 3; nhà trường nhiều năm liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến và nhiều bằng khen, giấy khen khác. Có được thành tích đáng tự hào đó, một phần nhờ vào sự chỉ đạo, lãnh đạo của cô giáo Lê Thị Hồng, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường.

Hiệu trưởng Lê Thị Hồng – Người mẹ cả của trường mầm non Định Tường (Phía bên phải)

Là người con của mảnh đất Định Tường giàu truyền thống cách mạng, năm 2013 Cô giáo Lê Thị Hồng được cấp trên tin tưởng phân công nhiệm vụ mới làm hiệu trưởng trường mầm non Định Tường. Với mong muốn được góp sức lực và trí tuệ cho sự nghiệp giáo dục mầm non của địa phương ngày càng đi lên, đạt chất lượng cao và xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp, trong những năm qua cô Hồng luôn cố gắng, phấn đấu trở thành người đầu tàu, gương mẫu trong mọi hoạt động, phong trào, hết lòng tận tụy vì sự nghiệp “trồng người”. Khắc ghi lời Bác dạy: “Làm mẫu giáo tức là thay mẹ dạy trẻ”, vì vậy, trong suốt quá trình công tác của mình, cô giáo Lê Thị Hồng thường xuyên học tập, rèn luyện, nâng cao nhận thức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động tu dưỡng theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Bằng những việc làm thiết thực hằng ngày, cô giáo Lê Thị Hồng đã truyền lửa yêu nghề cho mỗi giáo viên trong nhà trường, chăm sóc, nuôi dạy các cháu bằng những tình cảm gần gũi, thân thiết nhất, để đối với trẻ, xứng đáng mỗi cô giáo là người mẹ hiền. Trong công tác quản lý, cô Hồng thường xuyên giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân, các bộ phận, kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ theo từng thời điểm cụ thể và kịp thời đưa ra các giải pháp thực hiện thành công các chỉ tiêu, kế hoạch. Nhờ đó, chất lượng giáo dục đại trà của nhà trường ngày càng được nâng cao.

Phòng chức năng được đầu tư mới đáp ứng nhu cầu dạy và học

Với phương châm “Cô giáo như mẹ hiền”, trẻ ở trường Mầm non Định Tường được chăm sóc, nuôi dưỡng một cách chú đáo, khoa học trong một môi trường xanh - sạch - đẹp. Nhà trường luôn chú trọng phát triển cho trẻ một cách toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần, với quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm”, nên nhà trường luôn có chế độ sinh hoạt, học tập phù hợp với từng lứa tuổi. Chế độ dinh dưỡng với thực đơn hợp lý, an toàn, khoa học. Không những vậy nhà trường còn chú trọng đến công tác y tế học đường, thường xuyên phối hợp với cơ sở y tế trên địa bàn để theo dõi sức khỏe cho trẻ một cách tốt nhất. Đặc biệt, phụ huynh ngày càng có sự hiểu biết, phối hợp với nhà trường trong công tác nuôi dạy con cái, cho trẻ đến trường theo đúng độ tuổi, nên số trẻ đi học ngày càng đông. Hiện nay nhà trường có 550 học sinh, chia làm 17 nhóm lớp. Trường luôn tăng cường đổi mới và cải tiến công tác quản lý cũng như đẩy mạnh chất lượng chăm sóc, nuôi dạy trẻ nên chất lượng hiệu quả giáo dục từng bước được nâng lên.

Bếp ăn luôn đảm bảo chế độ dinh dưỡng với thực đơn phong phú cho các bé

Ngoài ra, nhà trường luôn cố gắng trong công tác tham mưu cho các cấp, các ngành trong việc đầu tư cơ sở vật chất với các phòng học tập, phòng chức năng, vườn cổ tích, khu vui chơi rộng rãi, thoáng mát, đầy đủ các trang thiết bị đáp ứng nhu cầu chơi mà học của trẻ, áp dụng các tiến bộ công nghệ thông tin vào giảng dạy, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Hiện nay, nhà trường có 37 cán bộ giáo viên, 100% đều đạt chuẩn. Đội ngũ giáo viên luôn nhiệt tình trong công tác, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, luôn có các sáng kiến kinh nghiệm hay trong giảng dạy để dự thi, có tinh thần đoàn kết nội bộ, có phẩm chất đạo đức, yêu nghề mến trẻ. Các đoàn thể trong trường đã và đang duy trì tốt mọi nề nếp hoạt động, hưởng ứng, tham gia các phong trào mạnh mẽ.

Mặc dù nhà trường vẫn còn có những khó khăn, nhưng tập thể cán bộ giáo viên luôn giữ vững tinh thần ổn định, đoàn kết cùng nhau xây dựng nhà trường ngày càng phát triển và bền vững. Trong 5 năm qua, nhà trường đã có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục như: chỉ đạo đội ngũ giáo viên tích cực tìm tòi, đổi mới phương pháp quản lý giáo dục học sinh, đổi mới phương pháp, hình thức dạy học, phát động nhiều phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”. Ngay từ đầu năm học nhà trường đã tổ chức cho cán bộ, giáo viên đăng ký thi đua nhằm khích lệ, động viên đội ngũ cán bộ giáo viên hăng say với chuyên môn. Kết quả, 5 năm liên tục là đơn vị dẫn đầu Cụm thi đua số 1 và được ngành giáo dục đánh giá đơn vị đứng nhất, nhì của bậc học Mầm non về chất lượng giáo dục của huyện.

Tập thể cán bộ giáo viên nhà trường

Bước vào những năm học tiếp theo, Trường mầm non Định Tường phát huy những kết quả đạt được trong những năm học trước, quyết tâm thực hiện tốt 5 mục tiêu của giáo dục, thực hiện chương trình hành động của Chính phủ, theo tinh thần Nghị quyết 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành TW Đảng “Về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập Quốc tế. Phấn đấu nâng cao tỷ lệ chất lượng giáo dục toàn diện một cách vững chắc. Duy trì giữ vững kết quả phổ cập giáo dục mầm non đúng độ tuổi. Củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý. Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ trường học. Tăng cường sửa chữa mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học, cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa.

Với những thành tích đã đạt được trong các năm học là những minh chứng cho sự cố gắng, phấn đấu không ngừng mệt mỏi vượt khó vươn lên của BGH và tập thể CBGVNV nhà trường, xứng đáng là bông hoa sắc thắm trong sự nghiệp giáo dục tỉnh Thanh./.