27/04/2024 lúc 07:33 (GMT+7)
Breaking News

Triệu Sơn: 7 năm liên tục nằm trong tốp 7 đơn vị dẫn đầu kỳ thi HSG các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh.

VNHN - Mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất cũng như nguồn nhân lực, song với tinh thần vượt khó vươn lên, trong những năm qua ngành giáo dục huyện Triệu Sơn đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt là những kết quả trong các kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh

VNHN - Mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất cũng như nguồn nhân lực, song với tinh thần vượt khó vươn lên, trong những năm qua ngành giáo dục huyện Triệu Sơn đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt là những kết quả trong các kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh.

Toàn huyện Triệu Sơn hiện có 114 cơ sở giáo dục và 36 trung tâm giáo dục cộng đồng. Ngoài việc thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương như: Chỉ thị số 06-CT/HU, ngày 06/3/2016 của Ban Thường vụ huyện ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của đảng thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 03-NQ/HĐND, ngày 28/8/2018 của HĐND huyện về việc hỗ trợ các trường học của huyện sau sáp nhập giai đoạn 2018-2020..vv. Ngành giáo dục huyện Triệu Sơn cũng đã luôn trú trọng tới việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục cũng như cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học. Những hướng đi đúng và hiệu quả trên đã giúp ngành giáo dục huyện Triệu Sơn trong nhiều năm qua đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt là trong các kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh. Chỉ tính riêng kỳ thi học sinh giỏi năm 2018-2019 ở nội dung này, huyện Triệu Sơn đã có 90 học sinh ở 27 trường tham dự, với kết quả đạt 59 giải cá nhân, chiếm tỉ lệ 65,6%. Trong đó: 01 giải nhất, 13 giải nhì, 16 giải ba và 29 giải khuyến khích. (tăng 6 giải so với năm học 2017-2018) xếp thứ 6/27 huyện, thị, thành phố tham dự (tăng 1 bậc so với năm học 2017-2018). Một số trường có tỉ lệ thí sinh đạt giải cao như: PT Triệu Sơn, THCS Tân Ninh, THCS Hợp Thành, THCS Thọ Ngọc.. Kết quả này cũng đã giúp Triệu Sơn 7 năm liên tục lọt vào tốp 7 đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh và đã được Sở GD&ĐTcùng các ngành, các cấp biểu dương, ghi nhận.

Một buổi lên lớp của cô và trò trường THCS thị trấn Triệu Sơn

Ngoài kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh, năm học 2018-2019, huyện Triệu Sơn cũng đã tổ chức thi thành công nội dung này ở quy mô cấp huyện. Trong đó đã có 331 giải, chiếm tỉ lệ 49,8% (14 giải nhất, 59 giải nhì, 99 giải ba, 159 giải khuyến khích)./.