26/04/2024 lúc 11:45 (GMT+7)
Breaking News

Làn sóng công nghệ và Đô thị thông minh: Xu hướng tất yếu của tương lai !

VNHN - Vừa qua, tại Công viên phần mềm Quang Trung (Quận 12, TP.HCM), đã diễn Hội thảo “Làn sóng công nghệ và đô thị thông minh” do Cty TNHH MTV phát triển khu công nghệ cao Tp- HCM gọi tắt là( SHTPCo ) tổ chức với sự tham dự của các đại diện doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ từ 2 nước Việt Nam và Hàn Quốc .

VNHN - Vừa qua, tại Công viên phần mềm Quang Trung (Quận 12, TP.HCM), đã diễn Hội thảo “Làn sóng công nghệ và đô thị thông minh” do Cty TNHH MTV phát triển khu công nghệ cao TP. HCM (SHTPCo) tổ chức với sự tham dự của các đại diện doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ từ 2 nước Việt Nam và Hàn Quốc .

Các chuyên gia cùng đại diện các doanh nghiệp Hàn Quốc đến làm việc tại Khu Công nghệ cao TP.HCM chuẩn bị cho Hội thảo "Làn sóng công nghệ và Đô thị thông minh".

Trong nhũng năm gần đây, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam - Hàn Quốc phát triển hết sức tốt đẹp đạt được nhiều thành tựu thần kỳ vượt bậc. Mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, thể thao... giúp hai quốc gia thêm gần gũi , thân thiết hơn nữa  với nhau. Đặc biệt với cuộc cách mạng công nghệ 4.0 hiện nay, làn sóng công nghệ đang diễn ra hết sức mạnh mẽ tại nhiều quốc gia trên toàn cầu. Hàn Quốc nói riêng, là một trong những nước ứng dụng khoa học, kỹ thuật công nghệ tiên tiến sớm nhất. Không những thế, còn mạnh dạn chia sẻ giúp đỡ nhiều quốc gia phát triển trong đó có Việt Nam.

TS. Lương Thị Sao Băng (thứ 2, từ trái sang) - Giám đốc Trung tâm Phát triển Công nghệ Cao TP.HCM (SHTPCo) cùng đại diện các doanh nghiệp Hàn Quốc chụp ảnh lưu niệm.

Hàn Quốc, cũng là một trong những quốc gia Châu Á tiên phong đã và đang triển khai ứng dụng công nghệ 5G, IOT, Smart City... Họ đã thực nghiệm, triển khai thành công những giải pháp về công nghệ tiên tiến. Đó là trung tâm điểm của Smart City, quản lý năng lượng thông minh, đồ gia dụng thông minh, chiếu sáng thông minh, nông nghiệp thông minh, các thiết bị theo dõi sứch khỏe, ô tô- máy bay tự vận hành, cơ sở hạ tầng thông minh... Nhằm phát triển mô hình tổng thể kết nối với con người, thiết bị và hệ thống hạ tầng ở quy mô tầm cỡ vỹ mô để cải thiện chất lượng dịch vụ đặc biệt.

Thiếu tướng. Hồ Việt Lắm (giữa) - Anh hùng LLVTND, nguyên Cục trưởng Cục An ninh Tây Nam Bộ cùng đến dự Hội thảo về Làn sóng công nghệ và Đô thị thông minh tại Công viên Phần mềm Quang Trung.

Tại Việt Nam, những doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ tầm cỡ như: VNPT, Viettel, FPT... đều trình diễn công nghệ mới tiên phong trong triển khai 5G cũng như trao đổi những giải pháp công nghệ tiến bộ nhất hiện nay.

Ban tổ chức Hội thảo tặng hoa cho các Đơn vị tham dự tại sự kiện.

Tại hội thảo, đại diện các doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc đã trình bày các giải pháp hiệu quả để xây dựng "Thành phố thông minh" cũng như giới thiệu các thiết bị, ứng dụng công nghệ, dịch vụ để phát triển đô thị thông minh.

Đây cũng là sân chơi tạo cơ hội cho doanh nghiệp, công ty, tập đoàn cùng các nhà khoa học, nhà nghiên cứu của 2 nước Việt Nam - Hàn Quốc gặp gỡ và giao lưu trao đổi. Đưa ra những giải pháp, công nghệ, dich vụ thông minh mới phù hợp cùng làn sóng công nghệ và đô thị thông minh theo xu hướng toàn cầu ./.