27/04/2024 lúc 01:27 (GMT+7)
Breaking News

Chương trình hiến máu tình nguyện 'Chủ Nhật Đỏ 2019' sẽ diễn ra trên 37 tỉnh, thành 

VNHN - Ngày 6/1/2019, chương trình hiến máu tình nguyện mang tên "Chủ nhật Đỏ 2019" sẽ được tổ chức tại 37 tỉnh, thành trên cả nước. Đây là hoạt động nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu điều trị tại các cơ sở y tế, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

VNHN - Ngày 6/1/2019, chương trình hiến máu tình nguyện mang tên "Chủ nhật Đỏ 2019" sẽ được tổ chức tại 37 tỉnh, thành trên cả nước. Đây là hoạt động nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu điều trị tại các cơ sở y tế, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Họp báo về ngày "Chủ nhật đỏ 2019". Ảnh: VGP/Hiền Minh.

"Chủ nhật Đỏ 2019" là chương trình do Báo Tiền Phong phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, BCĐ vận động hiến máu tình nguyện tổ chức, nhằm khắc phục tình trạng thiếu máu điều trị trầm trọng tại các cơ sở y tế trong dịp Tết Nguyên đán 2019.

Tại buổi họp báo giới thiệu chuỗi hoạt động của chương trình “Chủ Nhật Đỏ”, nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Chương trình cho biết, để có thêm nhiều người hiến máu tình nguyện trong dịp này, Chương trình sẽ tổ chức nhiều điểm hiến máu trước ngày 6/1, như chuỗi sự kiện tại Đại học Bách khoa Hà Nội vào ngày 26 và 27/12, dự kiến tiếp nhận 3.000 đơn vị máu; tỉnh Bắc Kạn tổ chức vào ngày 5/1…

Được biết, Chương trình Chủ nhật Đỏ 2019 sẽ kéo dài gần 1 tháng, một số nơi diễn ra cả vào ngày thường để nhiều người có thể tham gia hiến máu. Dự kiến sẽ có khoảng 70 điểm hiến máu trên các tỉnh thành, tiếp nhận khoảng 45.000 – 50.000 đơn vị máu.

Trong đó nhiều tỉnh/thành phố phấn đấu tiếp nhận được hàng ngàn đơn vị máu như: Hà Nội: 6.000 đơn vị; TPHCM: 3.000 đơn vị, Đắk Lắk 3.800 đơn vị; Tổ hợp Samsung Việt Nam: 3.000 đơn vị, Thanh Hóa, Nghệ An, Nam Định, Hà Nam, Hải Phòng, Thái Nguyên đều đăng ký trên 1.000 đơn vị.

TS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học truyền máu Trung ương chia sẻ, những năm qua, Chủ Nhật Đỏ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động khám chữa bệnh của ngành Y. Năm 2018, ước tính cả nước tiếp nhận được khoảng 1,4 triệu đơn vị máu, tỷ lệ dân số hiến máu đạt xấp xỉ 1,6%. 

Lượng máu nói trên đáp ứng được trên 60% nhu cầu máu cho cấp cứu, điều trị và dự phòng ở các địa phương. Cùng với sự phát triển của khoa hoc kỹ thuật và sự tiến bộ của y tế, nhu cầu hiến máu luôn tăng đều trong năm chứ không phải chỉ riêng dịp cuối năm. Nguyên nhân dẫn đến việc thiếu máu điều trị dịp cuối năm là do các cơ quan, đơn vị cũng như sinh viên bước vào giai đoạn tổng kết nên lượng người hiến máu bị giảm đáng kể và máu dự trữ khan hiếm chứ không phải do nhu cầu máu điều trị tăng lên.

Lãnh đạo Viện Huyết học truyền máu Trung ương cũng cho biết, đối tượng hiến máu hiện nay cũng rất đa dạng, không chỉ là sinh viên, thanh niên (chiếm khoảng 70% trước đây), mà còn cả cán bộ công nhân, viên chức tham gia hiến máu (đạt tới 35%)./.