27/04/2024 lúc 16:57 (GMT+7)
Breaking News

Gần 2000 vận động viên tham gia Giải Việt dã tỉnh Đắk Nông lần thứ XVIII chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024)

Sáng ngày 22/3, tại thành phố Gia Nghĩa diễn ra Giải Việt dã tỉnh Đắk Nông lần thứ XVIII năm 2024 nhằm chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024) và các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2024.

Tham dự có các đồng chí: Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Hạnh - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Tôn Thị Ngọc Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng với lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và Nhân dân trên địa bàn tỉnh và gần 2000 vận động viên chuyên và không chuyên tham dự.

Đ/c Hồ Văn Mười - Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông và lãnh đạo tỉnh tặng hoa cho các vận động viên tham dự giải-Ảnh: Sở TTTT tỉnh Đắk Nông

Giải Việt dã tỉnh Đắk Nông lần thứ XVIII năm 2024 là một trong những hoạt động nằm trong khuôn khổ nhằm chào mừng Kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh Đắk Nông (01/01/2004 – 01/01/2024); kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng Gia Nghĩa - Đắk Nông (23/3/1975 -23/3/2024); 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 -26/3/2024); 78 năm ngày Thể thao Việt Nam và ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe”kêu gọi đồng bào tập thể dục (27/3/1946 -27/3/2024) và các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2024.

Đây cũng là dịp động viên đông đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia tập luyện thể dục, thể thao và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, và tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” trong tuổi trẻ cả nước, góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo tỉnh và gần 2000 vận động viên tham gia Giải việt dã tỉnh Đắk Nông lần thứ XVIII năm 2024-Ảnh: Sở TTTT tỉnh Đắk Nông

Giải việt dã tỉnh Đắk Nông lần thứ XVIII năm 2024 với gần 2000 vận động viên chuyên và không chuyên tham gia tranh tài tại 2 nội dung chính: Hệ đội tuyển có 07 huyện và thành phố tham dự, gồm nam tuyển chạy 07 km, nữ tuyển chạy 05 km, nam trẻ chạy 05 km, nữ trẻ chạy 03 km. Hệ phong trào gồm các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các trường chuyên nghiệp, trường nghề, các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn tỉnh, nam phong trào chạy 05 km, nữ phong trào chạy 03 km.

Sau thời gian thi đấu, kết quả giải toàn đoàn Hệ phong trào: Giải Nhất thuộc về Câu lạc bộ Đắk Nông Runners; giải Nhì thuộc về Trường Dân tộc nội trú N’Trang Lơng; giải Ba thuộc về Công an tỉnh. Giải toàn đoàn Hệ Đội tuyển: Huyện Tuy Đức giành giải Nhất; huyện Đắk Song giành giải Nhì; Đắk Mil giành giải Ba;  Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải đồng đội nam, đồng đội nữ và từng cự ly thi đấu cho các VĐV đạt thành tích cao.

Lãnh đạo tỉnh trao giải toàn đoàn cho đoàn đạt thành tích-Ảnh: Sở TTTT tỉnh Đắk Nông

Cũng trong sáng 22/3, tại khuôn viên trụ sở Viễn thông Đắk Nông (VNPT Đắk Nông), UBND tỉnh Đắk Nông phối hợp với Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II tổ chức Khai mạc triển lãm “Lịch sử hình thành, các thành tựu chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của Đắk Nông trong 20 năm”. Từ ngày 22/3 đến hết ngày 23/3 triển lãm trưng bày gần 268 hình ảnh, tài liệu, bản đồ, phiên bản mộc nhằm tái hiện về tỉnh Đắk Nông xưa và nay. Trong đó, có những tài liệu lưu trữ đã ra đời từ cách nay gần hai thế kỷ. Những tài liệu, bản đồ thể hiện sự thay đổi tổ chức hành chính, tên đất, tên làng trên địa bàn Đắk Nông dưới thời Pháp thuộc và dưới sự kiểm soát của chính quyền Việt Nam cộng hòa.

Ảnh: Sở TTTT tỉnh Đắk Nông

Đây là dịp giúp Nhân dân và du khách hiểu rõ thêm về nét đẹp của vùng đất và con người Đắk Nông; những tiềm năng, lợi thế và triển vọng phát triển kinh tế, du lịch. Triển lãm còn mang đến nhiều thông tin giá trị cho các tổ chức, cá nhân khi tham quan, tìm hiểu, nghiên cứu về quá trình hình thành, phát triển, những thành tựu của tỉnh Đắk Nông theo chiều dài lịch sử, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ. Qua đó, góp phần triển khai có hiệu quả chương trình phát huy giá trị tài liệu lưu trữ phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, an, ninh quốc phòng ở địa phương như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Ảnh: Sở TTTT tỉnh Đắk Nông

Đình Tiến