26/04/2024 lúc 19:39 (GMT+7)
Breaking News

Bé gái 15 ngày tuổi suýt nhiễm trùng huyết do xỏ khuyên tai

VNHNO- Chiều ngày 25-8, Khoa hồi sức tích cực chống độc nhi, Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang cho biết vừa cứu chữa thành công một bé gái 15 ngày tuổi bị nhiễm trùng huyết nặng do xỏ khuyên tai.

VNHNO- Chiều ngày 25-8, Khoa hồi sức tích cực chống độc nhi, Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang cho biết vừa cứu chữa thành công một bé gái 15 ngày tuổi bị nhiễm trùng huyết nặng do xỏ khuyên tai.

Bác sĩ CKII Võ Hữu Đức, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc nhi của bệnh viện cho biết bệnh nhân là cháu Trần Thanh Tiền, 15 ngày tuổi (ngụ huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang). Bé Tiền nhập viện với biểu hiện sốt cao, lừ đừ, không bú sữa. Hai bên tai bé bị sưng đỏ với đường kính 30-40cm, ngay vết xỏ tai chỗ sợi chỉ có nhiều mủ. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ cho biết bé bị viêm mô tế bào vùng quanh 2 bên tai, nguy cơ nhiễm trùng huyết nặng.

Bác sĩ CKII Võ Hữu Đức rửa vết thương cho bé

Ngay lập tức các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, rửa vết thương, cắt bỏ chỉ xỏ tai để lấy mủ ra đồng thời tiêm kháng sinh cho bé. Sau 24 giờ điều trị tích cực, bé đã giảm sốt, bú được và vùng 2 bên tai đã giảm sưng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Phí, mẹ của bé cho biết trước đó gia đình có nhờ người đến xỏ lỗ tai cho bé, sau khi xỏ thì tai bé ngày càng sưng to nên gia đình đưa bé vào bệnh viện.

Bác sĩ Võ Hữu Đức khuyến cáo tuyệt đối không được xỏ lỗ tai cho bé khi không có đầy đủ điều kiện vệ sinh, vô trùng cần thiết để tránh bị nhiễm trùng. Nhất là trẻ em sức đề kháng yếu, nếu nhiễm trùng mà không cứu chữa kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng.