VNHN-Bằng tinh thần đoàn kết, sáng tạo đổi mới vượt qua khó khăn, thời gian qua Trung tâm Giáo dục – Dạy nghề huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình. Trung tâm đã góp phần không nhỏ cùng Đảng bộ chính quyền và người dân nơi đây thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đưa huyện nhà vượt qua khó khăn vươn lên phát triển ổn định.
Về thăm Trung tâm vào những ngày cuối tháng 10 khi toàn đơn vị đang ra sức thi đua lập thành tích đầu năm học mới và đặc biệt là hướng tới ngày nhà giáo Việt nam 20/11. Trong cái bắt tay thân tình và nồng ấm với Phóng viên Việt Nam hội nhập, ông Nguyễn Hữu Thọ - Giám đốc Trung tâm đã chia sẽ những khó khăn thuận lợi và những kết quả đã đạt được trong thời gian qua của đơn vị. Theo đó Trung tâm GD - DN huyện Minh Hoá được thành lập theo Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 8-5-2014 trên cơ sở hợp nhất Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm kỹ thuật tổng hợp-hướng nghiệp và Trung tâm dạy nghề tổng hợp.
Sau khoảng thời gian chưa nhiều nhưng từ đó đến nay, Trung tâm thực sự trở thành một địa chỉ đào tạo nguồn nhân lực đáng tin cậy của huyện miền núi rẻo cao Minh Hoá. Hiện nay đơn vị có 28 cán bộ, giáo viên, nhân viên, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, của UBND huyện, sự phối hợp với các phòng ban liên quan; đồng thời được sự chỉ đạo chuyên môn của Sở GD&ĐT và sở Lao động TB&XH Quảng Bình trong việc thực hiện các nhiệm vụ. Cùng với một khuôn viên rộng rãi, cơ sở vật chất được xây dựng bề thế, trang bị đầy đủ các thiết phục vụ hoạt động của đơn vị đáp ứng trong tình hình mới.
Hơn hết với Trung tâm điều quan trọng hơn cả là sự đoàn kết thống nhất cao trong việc thực hiện nhiệm vụ, đội ngũ cán bộ trẻ nhiệt tình trong công việc, có trách nhiệm, ý thức tự rèn luyện bản thân .v.v các vị trí được sắp xếp khoa học, hợp lý nhằm phát huy cao hiệu quả đem lại. Xác định việc đào tạo nghề cho người dân nông thôn là việc làm hết sức quan trọng, các lớp nghề được đào tạo phải sát thực tế, được người học đem về áp dụng .v.v nên lãnh đạo Trung tâm luôn có các cuộc khảo sát đánh giá để lựa chọn nghề đào tạo cho phù hợp nhất. Trong năm học vừa qua đơn vị đã đào tạo 6 lớp nghề với hơn 200 lao động thuộc diện hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Minh Hóa.
Trên cơ sở chỉ tiêu đã được giao, Trung tâm đã phối hợp với các xã, trị trấn mở các lớp nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện, đạt 100% kế hoạch đề ra. Tiêu biểu như các lớp nghề: đan lát thủ công, may công nghiệp, làm nón lá, nuôi ong lấy mật, trồng rau an toàn, kỹ thuật chế biến món ăn .v.v Nhìn chung chất lượng đào tạo được nâng lên đáng kể, 100% học viên được cấp chứng chỉ Sơ cấp nghề và điều quan trọng là sau khi về đều được áp dụng vào thực tiển cuộc sống, giúp người dân cải thiện việc làm nâng cao thu nhập cho mình. Bên cạnh đó thời gian qua Trung tâm đã làm tốt công tác cung ứng lao động, giới thiệu việc làm, cụ thể trong năm học qua đơn vị đã xây dựng kế hoạch phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và các doanh nghiệp có chức năng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, tổ chức các đợt tuyên truyền, tư vấn về chính sách xuất khẩu lao động cho lao động trên địa bàn huyện. Hiện nay có 5 lao động đang học tiếng để đi Nhật Bản, 11 Lao động đang học để đi Đài Loan và 5 lao động đang học chờ đi Ả Rập
Trung tâm đã tổ chức mở 11 lớp tập huấn cho đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở tại 11 xã, thị trấn và 14 hội nghị tuyên truyền chính sách xuất khẩu lao động cho người lao động trên địa bàn huyện với 1.455 người tham gia. Tính đến nay Trung tâm đã vận động và giới thiệu được 12 người tham gia xuất khẩu lao động (9 lao động đi Đài Loan, 03 lao động đi Nhật Bản) đây được xem là tín hiệu đáng mừng cho người dân nơi đây. Cùng với đó thời gian qua công tác giáo dục hướng nghiệp, hướng học và dạy nghề phổ thông đã được Trung tâm triển khai đồng bộ và phát huy hiệu quả. Trung tâm đã tư vấn cho 100% học sinh lớp 12 và học sinh lớp 9 có nguyện vọng được tư vấn; dạy nghề phổ thông cho trên 80% số học sinh khối lớp 8 và 100% số học sinh khối lớp 11; tỷ lệ đăng ký dự thi nghề đạt trên 99%; tỷ lệ thi và được cấp chứng chỉ nghề đạt 100%, 98% khá, giỏi.
Công tác giáo dục thường xuyên được Trung tâm thực hiện tốt, tiêu biểu như công tác xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học cho bà con vùng sâu biên giới, vùng dân tộc v.v Các lớp nghề kết hợp học văn hóa, các lớp bổ túc THCS, THPT, các lớp liên kết đào tạo .v.v được Trung tâm triển khai đều phát huy hiệu quả. Với những nỗ lực vượt qua khó khăn đạt được nhiều kết quả nêu trên, thời gian qua đơn vị đã nhận được nhiều sự ghi nhận của các cấp quản lý. Ngoài một tập thể đoàn kết sáng tạo, thì không thể không nói đến vai trò của ông Nguyễn Hữu Thọ - Giám đốc Trung tâm đã lãnh đạo điều hành đơn vị thực hiện thành công các nhiệm vụ.
Cá nhân ông được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp; tiêu biểu từ năm học 2014 đến nay ông được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.
Dẫu còn nhiều khó khăn ở phía trước nhưng với những kết quả đã đạt được, bằng tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới chúng ta tin tưởng và chúc cho Trung tâm Giáo dục – Dạy nghề huyện Minh Hóa sẽ gặt hái được nhiều thành tích hơn nữa trong chặng đường sắp tới. Góp phần cùng Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện nhà thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế, sớm đưa Minh Hóa trở thành huyện giàu mạnh trong thời gian sớm nhất./.



