13/04/2026 lúc 11:37 (GMT+7)
Breaking News

TPHCM: Phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong năm 2021

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên thế giới, với tinh thần quyết tâm cao cùng sự đồng lòng của toàn quân và toàn dân thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh xác định năm 2021 phải xem công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trên thế giới, với tinh thần quyết tâm cao cùng sự đồng lòng của toàn quân và toàn dân thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh xác định năm 2021 phải xem công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu.

Nguy cơ dịch bệnh vẫn luôn hiện hữu bởi diễn biến khó lường, thành phố Hồ Chí Minh còn là đô thị đặc biệt, là trung tâm nhiều mặt của cả nước, mức độ giao thương với các tỉnh thành là rất lớn. Những điều này đã đặt ra một thách thức rất lớn đối với thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phòng chống dịch và trong bối cảnh dịch bệnh trong nước cũng như ngoài thế giới đều diễn biến hết sức phức tạp.

Thành phố Hồ Chí Minh xác định công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong năm 2021. Ảnh: Internet

Các Sở, ngành, quận, huyện và thành phố Thủ Đức cần xác định công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong năm 2021. Nhất là các công tác phòng chống dịch trước, trong và sau tết, đảm bảo người dân thành phố ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, bảo vệ bản thân và bảo vệ cộng đồng.

Các hệ thống chính trị tiếp tục tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan bùng phát. Người đứng đầu trực tiếp chỉ đạo, cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, phải gương mẫu đi đầu trong các công tác phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, còn không ngừng vận động mỗi người dân quyết liệt phòng chống dịch, kiên trì các nguyên tắc chống dịch, xây dựng các cấp độ cảnh báo dịch bệnh.

Sở Y tế tăng cường truy vết và nâng cao năng lực xét nghiệm, đảm bảo công suất xét nghiệm từ 15.000 đến 20.000 mẫu mỗi ngày. Ngoài ra, các đơn vị cần phải đẩy mạnh công tác truy vết, quản lý, giám sát tất cả các đối tượng liên quan đến các ca nhiễm theo quy định của Bộ Y tế. Kiểm soát chặt chẽ việc nhập cảnh, phát hiện kịp thời những trường hợp nhập cảnh trái phép. Nghiêm túc thực hiện lịch trực tết và báo cáo tình hình hàng ngày cho cấp có thẩm quyền. Không chỉ ngành y tế mà cả cộng đồng phải can thiệp phù hợp, giám sát các nguy cơ, phát hiện sớm ca bệnh.

Sở Thông tin – Truyền thông có nhiệm vụ đổi mới công tác tuyên truyền, khi Bộ Y tế công bố lịch trình có liên quan đến thành phố. Sở Thông tin – Truyền thông phải nhắn tin ngay đến toàn bộ người dân ở địa bàn thành phố với nội dung đề nghị người dân nếu phát hiện bản thân có liên quan đến ca nhiễm phải chủ động cách ly và thông báo ngay đến các cơ Sở Y tế.

Cảng Hàng Không miền Nam tăng cường quản lý danh sách hành khách, đảm bảo đầy đủ thông tin liên lạc của hành khách nhằm chuẩn bị sẵn sàng, hỗ trợ các công tác truy vết của ngành y tế khi có yêu cầu.

Ban quản lý các khu chế xuất công nghiệp và khu công nghệ cao của thành phố cần đẩy mạnh các công tác phòng, chống dịch đối với các doanh nghiệp. Nhất là việc tuân thủ nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế và các bộ tiêu chí phòng chống dịch của thành phố.