20/04/2024 lúc 05:59 (GMT+7)
Breaking News

Tỉnh Hà Nam xúc tiến đầu tư tại một số nước Châu

Trong những năm gần đây, tỉnh Hà Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế nhờ công tác quảng bá, thu hút đầu tư, nhất là thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Triển vọng phát triển kinh tế của tỉnh mới đây tiếp tục được nâng lên sau chuyến công tác của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy tại một số nước Châu Âu.

Tiếp nối thành công từ những chuyến công tác tại Hàn Quốc và Nhật Bản, với quyết tâm đẩy mạnh hơn nữa lĩnh vực giới thiệu, thu hút vốn đầu tư nước ngoài tạo bước đột phá cho kinh tế tỉnh, Đoàn công tác do đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư tại một số doanh nghiệp lớn ở các nước Châu Âu như Đức, Hà Lan... Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Đặng Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương của tỉnh. 

Đoàn đã làm việc với Tập đoàn Gentherm có trụ sở chính tại Cộng hòa Liên bang Đức. Đây là tập Đoàn đa quốc gia và sản xuất đa ngành nghề, như: sản phẩm nhiệt, quạt thổi, hệ thống dây điện, dây cáp, sưởi tay lái, cảm biến tay lái, cảm biến và các sản phẩm điện tử dành cho ngành công nghiệp ô tô; sản phẩm y tế, dược và các sản phẩm công nghệ khác. Hiện tập đoàn có 13 nhà máy đặt ở các nước, trong đó có Việt Nam. Cùng với đó là trên 31 địa điểm kinh doanh trên toàn cầu; thu hút trên 14 nghìn lao động làm việc. Các sản phẩm của Tập đoàn cung cấp cho các hãng xe ô tô nổi tiếng trên thế giới như: BMW, Audi, Toyota, Volkswagen, Rolls Royce, Mercedes, Ford...

Tại tỉnh Hà Nam, Gentherm có nhà máy tại KCN Đồng Văn 2. Giai đoạn 1 nhà máy đang hoạt động trên diện tích 3,7 ha, tạo việc làm cho trên 900 lao động, mỗi năm nộp ngân sách nhà nước hàng chục tỷ đồng. Tại buổi làm việc, lãnh đạo tập đoàn cảm ơn lãnh đạo tỉnh Hà Nam đã hỗ trợ cho Gentherm tại Việt Nam trong suốt thời gian qua và đặc biệt là đợt dịch COVID - 19, được ưu tiên tiêm vắc xin cho công nhân và người lao động. Nhờ đó hoạt động của nhà máy không bị ảnh hưởng nhiều đến kế hoạch sản xuất, kinh doanh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trương Quốc Huy cảm ơn lãnh đạo Tập đoàn Gentherm đã dành thời gian tiếp và làm việc đoàn; đồng thời cam kết tỉnh Hà Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tập đoàn trong quá trình đầu tư sản xuất kinh doanh tại Hà Nam. Đề nghị Tập đoàn sớm triển khai đưa giai đoạn 2 của nhà máy tại KCN Đồng Văn II đi vào hoạt động, đưa máy móc, thiết bị hiện đại vào sản xuất, chuyển giao công nghệ tiên tiến từ châu Âu sang Việt Nam nói chung, tỉnh Hà Nam nói riêng, cũng như mở rộng thêm ngành nghề đầu tư mà tỉnh Hà Nam đang ưu tiên như: y tế, dược phẩm…

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy làm việc với các doanh nghiệp tại Hà Lan

Tiếp tục chương trình xúc tiến đầu tư tại châu Âu, Đoàn công tác của đồng chí Trương Quốc Huy đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, khảo sát mô hình nông trại nuôi bò sữa của Tập đoàn Royal Friesland Campina. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã giới thiệu về cơ chế, chính sách của tỉnh trong thu hút đầu tư và khẳng định, Hà Nam không ngừng nỗ lực triển khai các giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh như chú trọng phát triển, hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông; nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ tiện ích cho doanh nghiệp; quan tâm công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ doanh nghiệp; phát triển các khu du lịch, khu đô thị, nhà ở xã hội, nhà ở công nhân để đáp ứng nhu cầu của chuyên gia và công nhân lao động; thực hiện nghiêm và đầy đủ các cam kết của tỉnh đối với các nhà đầu tư....Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã tích cực hỗ trợ tỉnh trong các hoạt động xúc tiến đầu tư, kết nối làm việc với một số doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến đầu tư tại Hà Lan. 

Đoàn công tác của tỉnh Hà Nam chụp ảnh lưu niệm với các tổ chức và doanh nghiệp Hà Lan.

Khảo sát mô hình trang trại bò sữa của Tập đoàn Royal FrieslandCampina đồng chí Trương Quốc Huy đánh giá cao mô hình nông trại nuôi bò sữa tại đây. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn Royal FrieslandCampina sẽ nghiên cứu, mở rộng quy mô sản xuất nhà máy tại Khu công nghiệp Châu Sơn của tỉnh Hà Nam. Hiện tại  nhà máy đang đóng góp vào ngân sách của tỉnh hàng trăm tỷ đồng, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, dự án sữa học đường cho học sinh, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó, đồng chí Trương Quốc Huy còn đề nghị Tập đoàn sớm đưa kỹ sư, nông dân có kinh nghiệm trong chăn nuôi bò sữa sang tỉnh Hà Nam hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm cho các hộ chăn nuôi bò sữa của tỉnh, đồng thời chỉ đạo nhà máy tại tỉnh Hà Nam có kế hoạch đẩy mạnh liên kết chăn nuôi, phát triển đàn bò sữa tại địa phương./

Như Thiệp - Hoài Thanh