Vừa qua, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Lào Cai về tình hình chăn nuôi, thủy sản và công tác phòng, chống dịch bệnh động vật. Đồng chí Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT làm trưởng đoàn.
Tiếp và làm việc với đoàn công tác, về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan; đại diện UBND thị xã Sa Pa và huyện Bảo Thắng.

Quang cảnh buổi làm việc.
Trong 6 tháng đầu năm, tình hình sản xuất chăn nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh trên đàn vật nuôi diễn biến phức tạp; dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng lớn đến tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi mà giá thức ăn, thuốc thú y lại tăng cao Tuy nhiên được sự quan tâm của tỉnh, nỗ lực của ngành nông nghiệp, cấp ủy, chính quyền và nhân dân nên sản xuất chăn nuôi, thủy sản vẫn đạt những kết quả quan trọng.
Cụ thể: Toàn tỉnh hiện có 343 trang trại chăn nuôi (225 trang trại chăn nuôi quy mô nhỏ, 113 trang trại chăn nuôi quy mô vừa và 5 trang trại chăn nuôi quy mô lớn), có 110/343 trang trại chăn nuôi có giá trị sản xuất đạt từ 2 tỷ đồng/năm trở lên. Trong đó: Tổng đàn trâu đạt 112.297 con, đàn bò 21.703 con, đàn lợn 325.189 con, đàn ngựa 7.791 con, đàn gia cầm 5.045 nghìn con. Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 63.095 tấn. Sản lượng trứng đạt 62.187 nghìn quả. Giá trị sản xuất chăn nuôi chiếm trên 50% cơ cấu ngành nông nghiệp. Sản phẩm chăn nuôi không những đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng nội tỉnh mà còn xuất bán ra ngoại tỉnh.
Trước đó tháng 4/2021 dịch tả lợn châu Phi lại tái xuất hiện ở 2 huyện Mường Khương và Văn Bàn của tỉnh Lào Cai. Nguyên nhân được xác định là do người dân mua lợn từ địa phương khác về chăn nuôi, làm phát sinh dịch bệnh. Sau khi dịch bệnh bùng phát, các địa phương đã chủ động trang cấp hóa chất, tiến hành khử trùng, tiêu độc, khoanh vùng ổ dịch; đồng thời lập các tổ kiểm tra, kiểm soát việc vận chuyển lợn ra vào địa bàn. Đến nay bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh đã được khống chế, dập tắt. Ngoài ra, bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò đã qua 21 ngày không phát sinh thêm. Từ đầu năm đế nay đã triển khai tiêm phòng được 1.562.149 liều vắc xin các loại cho đàn gia súc, gia cầm đạt 102% KH kỳ I, đạt 52% kế hoạch năm.
Hiện, toàn tỉnh có khoảng 250 cơ sở nuôi cá nước lạnh với thể tích nuôi cá nước lạnh đạt 57.100 m3, sản lượng đạt 670 tấn; ước đến hết năm 2021 sản lượng đạt 690 tấn, chủ yếu nuôi tại thị xã Sa Pa và các huyện Bát Xát, Bắc Hà, giá trị sản xuất đạt khoảng 25-30 tỷ đồng/ha.
Tại buổi làm việc, đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Mặc dù hiện nay phát triển chăn nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai có nhiều chuyển biến tích cực nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn như: ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất chưa nhiều; quy mô nhỏ, phân tán; kỹ thuật còn nhiều hạn chế...Đồng chí mong muốn Bộ NN&PTNT quan tâm, hỗ trợ quy hoạch chăn nuôi và xây dựng hệ thống cơ sở giết mổ tập trung, tiêu thụ sản phẩm. Quan tâm bố trí kinh phí cho tỉnh Lào Cai tham gia thực hiện các chương trình, đề án, dự án về phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và phòng, chống dịch bệnh quốc gia.

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến cho rằng: Lào Cai có điều kiện thuận lợi để phát triển chăn nuôi, thủy sản, đặc biệt là thủy sản nước lạnh, tỉnh cần chú trọng khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đạt hiệu quả cao hơn nữa. Thực hiện chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2045 theo Quyết định 1520/QĐ-TTg, ngày 06/10/2020 của Chính phủ, Lào Cai cần xây dựng kế hoạch, quy hoạch cụ thể về tái cơ cấu nông nghiệp, trong đó có lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản nhằm mục tiêu nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Trong quy hoạch, cần xác định rõ tiềm năng lợi thế, chú trọng tái cơ cấu trên các lĩnh vực nông nghiệp theo chuỗi khép kín và có tầm nhìn chiến lược. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh Lào Cai cần thường xuyên trao đổi với các đơn vị trực thuộc Bộ về những khó khăn, vướng mắc để có những giải pháp tháo gỡ kịp thời trong phát triển sản xuất nông nghiệp nói chung và lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản nói riêng.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến phát biểu kết luận buổi làm việc.
Trước đó, Đoàn công tác của Bộ NN&PTNT đã đi thăm cơ sở chăn nuôi lợn tại huyện Bảo Thắng và cơ sở chế biến sản phẩm cá nước lạnh tại thị xã Sa Pa./.



