19/05/2024 lúc 18:02 (GMT+7)
Breaking News

Thành phố Hà Nội thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp.

Hiện nay số lượng doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp của Hà Nội (sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, chế biến nông sản…) ngày càng tăng, nhưng vẫn còn khoảng cách khá xa so với tiềm năng. Để tạo ra sức hấp dẫn mới, qua đó tăng cường thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào nông nghiệp, thành phố sẽ có những chính sách hỗ trợ cụ thể, đồng bộ.

Hiện nay số lượng doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp của Hà Nội (sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, chế biến nông sản…) ngày càng tăng, nhưng vẫn còn khoảng cách khá xa so với tiềm năng. Để tạo ra sức hấp dẫn mới, qua đó tăng cường thu hút đầu tư trong và ngoài nước vào nông nghiệp, thành phố sẽ có những chính sách hỗ trợ cụ thể, đồng bộ.

Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Tạ Văn Tường cho biết: thời gian gần đây, số doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn thành phố tăng khá mạnh. Trong đó có nhiều mô hình đem lại hiệu quả kinh tế cao, như: Trồng rau hữu cơ cho thu nhập 2-3 tỷ đồng/ha/năm; trồng hoa, cây cảnh cho thu nhập 0,5-2 tỷ đồng/ha/năm…

Huyện Thanh Oai đẩy mạnh phát triển vùng lúa đặc sản.

Và theo bà Vũ Thị Hương  - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội: từ đầu năm đến nay, ngành Nông nghiệp Thủ đô đã hỗ trợ các hợp tác xã, doanh nghiệp triển khai 15 mô hình khuyến nông ứng dụng công nghệ cao, quy mô hàng trăm héc ta.

Tới nay, Hà Nội đã xây dựng và phát triển được 164 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 121 chuỗi liên kết an toàn thực phẩm… Hầu hết các chuỗi, mô hình này do doanh nghiệp và hợp tác xã đầu tư, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Song trên thực tế, việc thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp của Hà Nội vẫn còn một khoảng cách khá xa so với tiềm năng. Nguyên nhân chính là do các doanh nghiệp, hợp tác xã khó khăn về nguồn vốn, kỹ thuật và đặc biệt là quỹ đất.

Để tạo cơ chế hấp dẫn hơn nữa thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội Chu Phú Mỹ cho biết: đối với vấn đề quỹ đất, Hà Nội đã quy hoạch 9 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và hệ thống các khu kinh tế hỗ trợ tại các huyện nhằm tạo cơ sở, nền tảng sản xuất cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Hà Nội đã quy hoạch vùng sản xuất để tạo vùng nguyên liệu thu hút doanh nghiệp đầu tư.

Theo bà Hoàng Thị Hòa - Giám đốc Trung tâm Phát triển nông nghiệp Hà Nội: Thành phố quy hoạch vùng sản xuất chuối xuất khẩu tại Ba Vì; huyện Thanh Oai đã quy hoạch vùng lúa chất lượng cao; huyện Mê Linh đã xây dựng vùng chuyên canh hoa… Ngoài ra, ngành Nông nghiệp cũng chủ động phối hợp với các địa phương triển khai theo phương thức: Nông dân góp đất, doanh nghiệp chuyển giao kỹ thuật và bao tiêu sản phẩm.

Bàn về vấn đề nguồn vốn, ông Chu Phú Mỹ - Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội cho biết thêm: Ngành Nông nghiệp tiếp tục vận dụng các chính sách hỗ trợ từ chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn để giúp doanh nghiệp, hợp tác xã tiếp cận thêm nguồn vốn. Đơn cử từ đầu năm đến nay, Quỹ Khuyến nông thành phố đã hỗ trợ thẩm định, giải ngân vốn cho 37 phương án, dự án vay với số tiền hơn 13,6 tỷ đồng. Mặt khác, Hà Nội sẽ hỗ trợ xây dựng, phát triển thương hiệu, nhãn hiệu qua Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); hỗ trợ hạ tầng đối với các dự án nông nghiệp công nghệ cao...

Theo ông Nguyễn Mạnh Quyền - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội: Để tạo ra sức hấp dẫn mới, tăng cường thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài vào lĩnh vực nông nghiệp, Hà Nội sẽ tiếp tục tổ chức các chương trình xúc tiến thương mại, liên kết vùng; đẩy mạnh phối hợp với các tỉnh, thành phố trong công tác tập huấn, tư vấn cho doanh nghiệp, hợp tác xã về phát triển thương hiệu, sản phẩm nông nghiệp và xây dựng chiến lược sản xuất, kinh doanh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế…