20/04/2024 lúc 09:48 (GMT+7)
Breaking News

Tập đoàn Hưng Thịnh thưởng 2 tỷ đồng cho ĐTQG Việt Nam với chiến công tại Vòng loại WC 2022

Mặc dù phải nhận kết quả 2-3 trước UAE trận rạng sáng 16/6, đội tuyển Việt Nam đã cống hiến một trận cầu gay cấn bằng những nỗ lực tuyệt vời và tinh thần thi đấu không biết mệt mỏi, qua đó chính thức đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Trước chiến tích lịch sử này, Tập đoàn Hưng Thịnh đã quyết định thưởng 2 tỷ đồng cho Đội tuyển Việt Nam.

Mặc dù phải nhận kết quả 2-3 trước UAE trận rạng sáng 16/6, đội tuyển Việt Nam đã cống hiến một trận cầu gay cấn bằng những nỗ lực tuyệt vời và tinh thần thi đấu không biết mệt mỏi, qua đó chính thức đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Trước chiến tích lịch sử này, Tập đoàn Hưng Thịnh đã quyết định thưởng 2 tỷ đồng cho Đội tuyển Việt Nam.

Việt Nam là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á góp mặt tại vòng loại cuối World Cup 2022.

Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022, Đội tuyển Việt Nam đã thi đấu xuất sắc với đấu pháp chặt chẽ và giành được nhiều chiến thắng thuyết phục trước những đội bóng có lối đá rắn như Indonesia, Malaysia. Nhằm khích lệ tinh thần các tuyển thủ đã thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, tạo nên chiến tích tuyệt vời lần đầu tiên góp mặt vào vòng loại cuối World Cup 2022, Tập đoàn Hưng Thịnh đã quyết định thưởng 2 tỷ đồng cho Đội tuyển Việt Nam.

Cầu thủ Minh Vương ghi bàn vào lưới UAE tại vòng loại 2 World Cup 2022 (Ảnh: 24h.com.vn)

HLV Park Hang Seo đã từng phát biểu, giấc mơ lớn nhất của ông là cùng tuyển Việt Nam lập nên kỷ lục mới cho bóng đá Việt Nam. Giấc mơ ấy đã được toại nguyện. Việt Nam là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á góp mặt trong nhóm 12 đội xuất sắc nhất Châu Á tiếp tục thi đấu để giành quyền vào vòng chung kết World Cup 2022.

Cầu thủ Tiến Linh ghi bàn vào lưới UAE tại vòng loại 2 World Cup 2022 (Ảnh: 24h.com.vn).

Đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên giành vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 (Ảnh: 24h.com.vn)

Tập đoàn Hưng Thịnh là một trong những mạnh thường quân nổi bật của bóng đá Việt Nam trong nhiều năm qua. Hưng Thịnh đã đồng hành cùng LĐBĐ Việt Nam trong việc hỗ trợ chi phí hoạt động của HLV trưởng và các chuyên gia của bóng đá Việt Nam trong 3 năm (2020 – 2023), góp phần hỗ trợ việc phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của bóng đá Việt Nam, đặc biệt là các đội tuyển quốc gia. Ngoài ra, Tập đoàn còn tài trợ 100 tỷ đồng cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia và phát triển đội tuyển nữ trẻ hướng đến World Cup 2026. Song song đó, Hưng Thịnh Land – thành viên nòng cốt của Tập đoàn Hưng Thịnh và TopenLand – với cổ đông chiến lược là Tập đoàn Hưng Thịnh cũng đã trở thành hai nhà tài trợ chính cho CLB bóng đá TopenLand Bình Định trong 3 mùa giải V-League 2021 – 2023 với tổng kinh phí 300 tỷ đồng… Tập đoàn cũng thường xuyên thưởng nóng mỗi khi đội tuyển quốc gia thi đấu tốt ở những trận cầu mang tính quyết định.

Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng 2 tỷ đồng tiền thưởng cho đội tuyển Việt Nam với thành tích xuất sắc tại giải vô địch Châu Á (Asian Cup 2019).

Tập đoàn Hưng Thịnh trao tặng 1,5 tỷ đồng tiền thưởng cho Đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam, Ban huấn luyện và HLV Park Hang Seo với chiến thắng tại SEA Games 30.

Song song với hoạt động kinh doanh sôi nổi, Hưng Thịnh luôn xem các hoạt động vì cộng đồng là sứ mệnh song hành cùng chiến lược phát triển bền vững. Ngoài việc thường xuyên ủng hộ các chương trình thiện nguyện như giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ đồng bào vùng lũ miền Trung, trao học bổng cho học sinh nghèo hay tiếp sức phòng, chống dịch Covid-19…, Tập đoàn Hưng Thịnh cũng rất chú trọng đến công tác đóng góp phát triển nền thể dục, thể thao nước nhà. Giai đoạn 2011 – 2020, Hưng Thịnh đã dành nguồn kinh phí khoảng 500 tỷ đồng cho các hoạt động đồng hành tổ chức các cuộc thi, tài trợ, khen thưởng các vận động viên, huấn luyện viên đã nỗ lực hết mình mang vinh quang về cho Tổ quốc ./.

Nhật Quang (tổng hợp)