Mới đây, UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức cuộc họp đánh giá Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn tỉnh Sơn La 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 do đồng chí Lê Hồng Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp điện nông thôn chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp.
Mặc dù tỉnh Sơn La có nhiều công trình thủy điện được xây dựng trên các con sông trong địa bàn (đặc biệt là thủy điện Sơn La - nhà máy thủy điện lớn nhất Đông Nam Á) nhưng do địa hình và một số vấn đề khác mà trong tỉnh vẫn còn nhiều hộ dân chưa được sử dụng nguồn điện, nhất là tại các vùng nông thôn, vùng đặc biệt khó khăn.
Năm 2021, tỉnh Sơn La phấn đấu tỷ lệ cung cấp điện cho người điện trên địa bàn tỉnh đạt 98%, để hoàn thành mục tiêu này UBND tỉnh đã giao kế hoạch đầu tư cấp điện đến 5.950 hộ dân cho Sở Công thương, Công ty Điện lực Sơn La và huyện Sốp Cộp làm chủ đầu tư.
Trong 6 tháng đầu năm, Sở Công Thương làm chủ đầu tư đã giải quyết, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ các dự án triển khai năm 2020 tại các huyện Phù Yên, Sông Mã, Bắc Yên, dự kiến đến tháng 10/2021 sẽ hoàn thành cấp điện cho 2.087 hộ dân; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, lựa chọn nhà thầu và triển khai thực hiện các gói thầu xây lắp tại huyện Sốp Cộp, Mai Sơn, Vân Hồ, Yên Châu, Thuận Châu, Mường La.
Đối với các dự án do ngành điện làm chủ đầu tư đã hoàn thành đóng điện cho 532 hộ tại huyện Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Mường La và phát triển công tơ mới cho 1.000 hộ bằng nguồn kinh phí của ngành điện; dự án cấp điện cho 7 hộ dân tại huyện Sốp Cộp sẽ cố gắng hoàn thành trong năm 2021.
Tại cuộc họp, các đại biểu đã chỉ ra một số khó khăn, hạn chế trong việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn như: Tiến độ triển khai một số gói thầu chậm, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công; việc triển khai thực hiện thủ tục thu hồi đất chưa kịp thời với tiến độ thực hiện các gói thầu; một số gói thầu xây lắp khi triển khai thực hiện còn phải điều chỉnh thiết kế, hướng tuyến, khối lượng…
Mục tiêu đến năm 2025, thực hiện đầu tư cấp điện an toàn cho 99% số hộ dân trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương chủ trì, phối hợp rà soát tổng thể tình hình cấp điện trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh có 4.729 hộ chưa được sử dụng điện và chưa có trong các dự án cấp điện; trong đó, có 3.556 hộ chưa có khả năng đầu tư cấp điện từ lưới điện Quốc gia; 1.173 hộ là các hộ dân ở thưa thớt, rải rác, xa bán kính cấp điện và không có khả năng cấp điện từ lưới điện quốc gia; 16.820 hộ hiện đang sử dụng điện chưa an toàn. Trên cơ sở đó, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 272 ngày 29/4/2021 về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tại tỉnh Sơn La với quy mô đầu tư cấp điện khoảng 12.059 hộ; Sở Công Thương đang tiến hành lập tiểu dự án và dự kiến hoàn thành lập, thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt vào quý IV/2021.
Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Hồng Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp điện nông thôn ghi nhận nỗ lực của các cơ quan chức năng và đề nghị UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhanh chóng kế hoạch cấp điện trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà thầu thực hiên thi công đảm bảo tiến độ; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, qua đó, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tỷ lệ người dân được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 98% vào cuối năm 2021. Đồng chí cũng đề nghị Công ty Điện lực Sơn La cần tiếp tục tham mưu, huy động nguồn lực để kịp thời triển khai phát triển công tơ mới, nâng cấp điện tại một số khu vực dân đã được cấp điện nhưng chưa đảm bảo an toàn.
Chương trình cấp điện nông thôn tại tỉnh không chỉ góp phần xóa đói giảm nghèo mà còn đưa Sơn La đến với con đường phát triển bền vững. Chúng ta có thể thấy rất rõ hiệu quả của việc đưa điện về nông thôn qua sự thay đổi sâu sắc trong cuộc sống hằng ngày của người dân./.



