Từ khi trên địa bàn tỉnh phát hiện trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 đầu tiên, cán bộ chiến sĩ (CBCS) trong lực lượng vũ trang (LLVT) đã khẩn trương đồng hành với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà, phát huy vai trò tiên phong, xung kích, quyết liệt.
Từ ngày 23/6, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo các cơ quan đơn vị tổ chức trực 100% quân số, không giải quyết nghỉ phép, tranh thủ đối với CBCS trong toàn LLVT tỉnh. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh cũng đã chỉ đạo kiện toàn ban chỉ đạo, cơ quan thường trực, tổ thường trực, thư ký, tổ tuyên truyền…; tiến hành xây dựng đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai kịp thời đến các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh về phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời tổ chức lực lượng tham gia phục vụ, bảo vệ, bảo đảm hậu cần, y tế các khu cách ly của quân đội và địa phương quản lý đúng theo quy định.
Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã cơ bản được phun thuốc khử khuẩn, bảo đảm an toàn, bước đầu ngăn chặn, khống chế được sự lây lan của dịch bệnh. Tuy nhiên, chủng virus SARAS-CoV-2 tại Phú Yên hiện nay là biến thể mới Delta có tốc độ lây lan nhanh, do đó tình hình dịch bệnh trên địa bàn còn diễn biến phức tạp.

LLVT có mặt 24/24, thực hiện nhiệm vụ tại các chốt phong tỏa (Ảnh: Xuân Hiếu).
Khi thành phố Tuy Hoà phát hiện ca dương tính với SARS-CoV-2, Bộ CHQS tỉnh tổ chức lực lượng, phương tiện phun hóa chất, khử khuẩn các tuyến phố, khu dân cư, công sở... có nguy cơ lây nhiễm cao. Sau TP Tuy Hòa, lực lượng của tỉnh và Quân khu 5 cũng đã có mặt tại các địa phương mà dịch bệnh đang bùng phát như Đông Hòa, Sơn Hòa, Sông Hinh, Tuy An, Phú Hòa, tiến hành phun thuốc khử khuẩn trên diện tích khoảng 1.500ha với 1.250kg Cloramin B đã được sử dụng.
Phối hợp với lực lượng chức năng địa phương tiến hành truy vết các trường hợp F, tổ chức lực lượng chốt chặn, phong tỏa các khu vực có ca nhiễm. Các y bác sĩ của LLVT tỉnh phối hợp với đoàn cán bộ của Bệnh viện QY13 và ngành Y tế địa phương tổ chức lấy mẫu, truy vết các trường hợp F0, F1, F2 theo điều hành của Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Phú Yên.
Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các khu cách ly do địa phương quản lý, sử dụng lực lượng quân sự, dân quân tự vệ tham gia theo đúng quy định. Từ ngày 1-19/7 thực hiện gần 13.800 mẫu; tách chiết 21.160 mẫu; xét nghiệm RT PCR 720 mẫu đơn, 192 mẫu gộp 5. Phòng Hậu cần cũng đã tham mưu Bộ CHQS tỉnh tuyển chọn 2 đồng chí lái xe có sức khỏe tốt và trình độ tay lái phù hợp tăng cường cho Cục Hậu cần Quân khu 5 để tập huấn, bồi dưỡng tay nghề bảo đảm vận chuyển vắc xin phân phối cho các tỉnh, thành phố trên địa bàn quân khu và các địa phương. Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp, điều phối số trang thiết bị y tế do Quân khu 5 trao tặng, hỗ trợ địa phương kịp thời trong phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ đội chuẩn bị cơm nước phục vụ cho công dân tại cơ sở cách ly tập trung thuộc Trung đoàn BB888 (Ảnh: Xuân Hiếu).
Tiếp tục củng cố lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư y tế sẵn sàng giúp các địa phương phun thuốc khử khuẩn các khu vực có nguy cơ cao khi dịch bùng phát. Các khu vực cách ly tập trung do Bộ CHQS tỉnh quản lý sẵn sàng tiếp nhận, bảo đảm các mặt hậu cần, y tế cho công dân vào cách ly. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng doanh trại Tiểu đoàn Dự bị động viên tại Thao trường Suối Cối (huyện Đồng Xuân) sớm hoàn thành trong tháng 9 tới để từ tháng 10 sẵn sàng tiếp nhận người dân từ TP Hồ Chí Minh về cách ly với số lượng từ 400-500 người.
Để bảo đảm an toàn cho lực lượng nơi tuyến đầu, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp tổ chức tiêm vắc xin cho hơn 660 quân nhân, trong đó 33 quân nhân tiêm mũi thứ hai. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, LLVT tỉnh đã và đang xung kích tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19, quyết chiến và quyết thắng, góp phần sớm mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân.



