19/04/2024 lúc 03:18 (GMT+7)
Breaking News

Philippine Airlines lựa chọn A350-1000 cho đội bay tầm xa trong tương lai

Ngày 10/5, Philippine Airlines (PAL) đã ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với Airbus chọn mua 9 máy bay A350-1000. Theo đề án Đội Bay Tầm Xa của hãng hàng không Philippine, A350-1000 sẽ được khai thác trên các đường bay thẳng từ Manila đến Bắc Mỹ, bao gồm cả Bờ Đông của Hoa Kỳ và Canada.

Các máy bay mới sẽ gia nhập đội bay cùng với 2 chiếc A350-900 đang được PAL khai thác phục vụ các điểm đến ở Bắc Mỹ, Châu Á và Úc. Cũng giống như A350-900, các máy bay A350-1000 của PAL sẽ có cấu hình thiết kế cao cấp với các hạng Thương gia, hạng Phổ thông Đặc biệt và hạng Phổ thông.

Ông Stanley K. Ng, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Philippine Airlines, cho biết tầm bay của A350-1000 giúp hãng khai thác các đường bay xuyên Thái Bình Dương và qua các vùng địa cực theo cả hai hướng quanh năm, gồm một số chuyến bay thương mại dài nhất thế giới kết nối Philippines với New York và Toronto. Với đội bay A350 được mở rộng, PAL sẽ một lần nữa đủ khả năng cung cấp đường bay thẳng từ Philippines đến châu Âu.

Ông cũng cho biết thêm “A350-1000 kết hợp tầm bay xa hơn với sức tải lớn hơn mà chúng tôi cần để phục vụ nhu cầu của hãng trong tương lai. Đây là chiếc máy bay hoàn hảo giúp PAL đáp ứng các kế hoạch mở rộng một cách bền vững, đồng thời mang đến cho hành khách sự thoải mái tối đa trên máy bay. Hãng hàng không của chúng tôi cam kết mang đến cho hành khách trải nghiệm bay tốt nhất có thể và những chiếc máy bay hiện đại này sẽ giúp chúng tôi thực hiện được điều đó khi kết nối thế giới, phát triển thương mại và du lịch.”

Ông Christian Scherer, Giám đốc Thương mại của Airbus cho biết “Với việc đưa hành khách bay xa hơn và thoải mái hơn, A350 mang đến một bước tiến về hiệu quả sử dụng nhiên liệu và đóng góp đáng kể tức thì vào việc giảm lượng khí thải. Đây là những ưu điểm giúp A350 trở thành sự lựa chọn của các hãng hàng không hàng đầu trên thế giới. Chúng tôi mong muốn được hợp tác chặt chẽ với khách hàng lâu năm là Philippine Airlines khi hãng đang thúc đẩy chương trình hiện đại hóa đội bay tầm xa.”

A350 là máy bay thân rộng hiện đại và hiệu quả nhất thế giới, đồng thời thiết lập nên các tiêu chuẩn mới cho hành trình xuyên lục địa. Máy bay có tầm bay xa nhất so với bất kỳ máy bay thương mại nào được sản xuất hiện nay, có khả năng bay liên tục 8.700 hải lý hoặc 16.100 km.

Tính đến cuối tháng 4 năm 2023, dòng máy bay A350 đã nhận được 928 đơn đặt hàng từ 54 khách hàng trên toàn thế giới, trở thành một trong những máy bay thân rộng thành công nhất từ trước đến nay. Hiện 40 hãng hàng không đang khai thác khoảng 530 máy bay A350, chủ yếu trên các đường bay dài.

Philippine Airlines khai thác nhiều loại máy bay Airbus trên mạng bay của hãng với đầy đủ dịch vụ. Ngoài A350 phục vụ các đường bay liên lục địa tầm xa, PAL còn khai thác các máy bay A330-300 trên các đường bay đến Trung Đông, Úc và nhiều điểm đến khác ở Châu Á. Hãng hàng không quốc gia Philippines cũng khai thác đội máy bay một lối đi A320 và A321 trên mạng bay nội địa và khu vực rộng lớn của hãng vượt khỏi các trung tâm ở Manila và Cebu.

Thanh Bút