13/07/2025 lúc 18:35 (GMT+7)
Breaking News

Nam Định tạo bứt phá trong phát triển Khu công nghiệp

Nửa đầu năm 2025, Nam Định đang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong tiến trình phát triển các Khu công nghiệp (KCN), khẳng định vai trò là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Tính đến nay, tỉnh đang khai thác hiệu quả 6 KCN hiện có và tiếp tục triển khai đầu tư giai đoạn 1 cho 10 KCN mới, nâng tổng diện tích quy hoạch các KCN toàn tỉnh đến năm 2030 lên khoảng 2.546ha. Đây là bước đi cụ thể hóa Nghị quyết 04-NQ/TU của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025.

Khu Công nghiệp Mỹ Thuận

Đầu tư có trọng điểm, quy hoạch đồng bộ

UBND tỉnh Nam Định đã tích cực rà soát, cập nhật, bổ sung quy hoạch các KCN mới trong Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Mục tiêu là hình thành các KCN quy mô lớn, hạ tầng hiện đại, đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư lớn, công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Giai đoạn này, tỉnh tiếp tục duy trì và phát triển các KCN hiện hữu như: Hòa Xá, Mỹ Trung, Bảo Minh, Dệt may Rạng Đông, Bảo Minh mở rộng, Mỹ Thuận. Song song đó là triển khai xây dựng 10 KCN mới, bao gồm Hồng Tiến, Trung Thành, Xuân Kiên, Lạc Xuân, Thượng Thành, Hải Long, Thịnh Tân, Nam Hồng, Thắng Lợi và Minh Châu.

Đáng chú ý, 6 KCN trọng điểm gồm: Hải Long (1.100ha), Thịnh Tân (400ha), Nam Hồng (200ha), Thượng Thành (395ha), Minh Châu (300ha), Lạc Xuân (210ha) đã được lập quy hoạch xây dựng. Trong đó, ba KCN Hải Long, Minh Châu và Nam Hồng đang được tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, đảm bảo quỹ đất sạch và hạ tầng kỹ thuật sẵn sàng thu hút nhà đầu tư thứ cấp.

Phối cảnh KCN Hải Long

Hạ tầng sẵn sàng, nhà đầu tư hào hứng

Năm 2023 và đầu năm 2024, tỉnh Nam Định đã chứng kiến làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Ban Quản lý các KCN tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 10 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư hơn 300 triệu USD – đạt 159% kế hoạch năm. Tính đến hết năm 2023, toàn tỉnh có 189 dự án đầu tư thứ cấp tại các KCN, trong đó 59 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 1,348 tỷ USD.

Tiêu biểu, Tập đoàn Quanta Computer Inc. – một trong những “ông lớn” trong ngành sản xuất máy tính toàn cầu – đã đẩy nhanh tiến độ nhà máy tại KCN Mỹ Thuận. Dự án có tổng vốn đăng ký 120 triệu USD, đến nay đã cơ bản hoàn thành và dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2025, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương và đóng góp đáng kể cho ngân sách tỉnh.

Khu Công nghiệp Bảo Minh

Mở rộng không gian phát triển: Khu kinh tế Ninh Cơ

Không dừng lại ở các KCN, Nam Định đang phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương để hoàn tất thủ tục thành lập Khu kinh tế Ninh Cơ – một trong những động lực chiến lược mới của tỉnh. Khu kinh tế này sẽ tích hợp đa ngành, đa chức năng, bao gồm khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ hậu cần cảng, cảng biển và du lịch, định hướng phát triển theo mô hình hiện đại, bền vững.

Hướng đến tương lai: Hạ tầng – Công nghệ – Bền vững

Thời gian tới, tỉnh Nam Định tiếp tục ưu tiên đầu tư hạ tầng các KCN, đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ thủ tục hành chính, đặc biệt là các KCN đang triển khai như Trung Thành (Ý Yên), Hải Long (Giao Thủy), Nam Hồng (Nam Trực), Minh Châu (Nghĩa Hưng), Xuân Kiên (Xuân Trường).

Song song với hạ tầng, tỉnh cũng đẩy mạnh xúc tiến đầu tư tại các thị trường trọng điểm như Đài Loan, Trung Quốc, châu Âu…, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, quảng bá hình ảnh môi trường đầu tư thân thiện, chính sách ưu đãi rõ ràng, minh bạch.

Khu Công nghiệp Rạng Đông

Với tầm nhìn dài hạn, chiến lược rõ ràng và hành động quyết liệt, Nam Định đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư, trở thành cực tăng trưởng công nghiệp mới của khu vực đồng bằng sông Hồng.

Phạm Thủy