06/05/2024 lúc 06:11 (GMT+7)
Breaking News

Mường Lát: Gánh chịu hậu quả nặng nề cơn bão số 3.

VNHN - Trong những ngày qua, truyền thông và các đoàn thiện nguyện đổ về huyện Quan Sơn vì những mất mát quá lớn về người và tài sản nơi đây. Huyện Mường Lát tuy đứng sau huyện Quan Sơn về thiệt hại (đặc biệt là sự mất mát về người) nhưng những ảnh hưởng của cơn bão số 3 đến Mường Lát cũng không hề nhỏ và cần được chính quyền, các tổ chức thiện nguyện khẩn cấp quan tâm giúp đỡ.

VNHN - Trong những ngày qua, truyền thông và các đoàn thiện nguyện đổ về huyện Quan Sơn vì những mất mát quá lớn về người và tài sản nơi đây. Huyện Mường Lát tuy đứng sau huyện Quan Sơn về thiệt hại (đặc biệt là sự mất mát về người) nhưng những ảnh hưởng của cơn bão số 3 đến Mường Lát cũng không hề nhỏ và cần được chính quyền, các tổ chức thiện nguyện khẩn cấp quan tâm giúp đỡ.

Theo báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra tính đến 16h ngày 8/8/2019 của UBND huyện Mường Lát được đồng chí Phó chủ tịch huyện Phạm Bá Điểm cung cấp cho PV VNHN, trong đó:

Thiệt hại về người: có 03 người chết. Gồm ông Vàng A Lâu, sinh ngày 12/8/1986, dân tộc Mông, là Trưởng bản Sài Khao xã Mường Lý, rạng sáng ngày 31/7/2019 đi trên đường đi tại bản bị đá sạt từ trên taluy dương đè vào người gây tử vong tại chỗ. Ông Thao Văn Súa, sinh năm 1986, dân tộc Mông, quê quán: bản Pá Hộc xã Nhi Sơn, Vào hồi 17h30’-18h này 03/4/2019 trên đường đi làm nhiệm vụ chỉ đạo phòng chống thiên tai, lụt bão khi về đến đoạn gần trường Tiểu học bản Pá Hộc không may bị đất đá sạt lở đè vào người và cuốn trôi xuống taluy âm gây tử vọng tại chỗ và đến rạng sáng ngày hôm sau vào lúc 5h 30’ lực lượng tìm kiếm cứu nạn địa phương, nhân dân trong bản và người thân trong gia đình đã tìm thấy thi thể nạn nhân và đưa về an táng. Ông Bùi Văn Hoạt, sinh năm 1961, dân tộc Mường, quê quán: làng Ngán, xã Điền Trung, huyện Bá Thước, cư trú tại bản Na Tao xã Pù Nhi, sáng ngày 03/8/2019 do cứu tài sản trượt chân xuống suối bị nước cuốn trôi, mất tích đến chiều ngày 06/8/2019 đã tìm thấy thi thể nạn nhân tại khu vực thủy điện Bá Thước 2, người nhà của nạn nhân đã đến xác nhận và đưa về an táng.

Ông Cao Văn Cường CT UBND huyện Mường Lát trực tiếp chỉ đạo khắc phục sau bão

Thiệt hại về nhà ở: Có 31 hộ bị thiệt hại hoàn toàn (trong đó xã Trung Lý có 16 hộ, Nhi Sơn có 9 hộ, Pù Nhi 6 hộ. Nhà thiệt hại rất nặng (hư hỏng từ từ 50 -70%) có Pù Nhi 3 hộ, Trung Lý 7 hộ. Nhà thiệt hại nặng (hư hỏng từ 30 – 50%) có 7 hộ, trong đó Pù Nhi 1 hộ và 6 hộ ở xã Trung Lý. Nhà thiệt hại 1 phần (hư hỏng khoảng 30%) có 81 hộ, trong đó Mường Chanh 24 hộ, Tam Chung 5 hộ, Pù Nhi 10 hộ, Nhi Sơn 6 hộ, Trung Lý 35 hộ, Mường Lý 1 hộ. Nhà bị ngập nước, bùn vùi lấp 57 hộ, trong đó Mường Chanh 2 hộ, Quang Chiểu 6 hộ, Tén Tằn 12 hộ, Mường Lý 24 hộ, Nhi Sơn 8 hộ, Tam Chung 2 hộ và thị trấn 3 hộ. Nhà di dời khẩn cấp 59 hộ, trong đó Quang Chiểu 7 hộ,Trung Lý 11 hộ, Nhi Sơn 35 hộ, Mường Lý 4 hộ, thị trấn 2 hộ. Nhà có nguy cơ bị sạt lở cao là 357 hộ. Số hộ dân sơ tán người là 169 hộ và đã có 104 hộ đã quay về vị trí cũ.

Lực lượng công an giúp đỡ bà con dọn dẹp lại nhà cửa sau bão

Thiệt hại về giao thông: Quốc lộ 15c bị sạt lở 45 điểm gây ách tắc giao thông với khối lượng đất đá ước khoảng 150.000m2, tính đến 17h30’ ngày 07/8/2019 đã thông được toàn bộ tuyến. Quốc lộ 16 bị sạt lở 06 điểm gây ắc tắc từ ngã ba Trung Lý đi cầu Chiềng Nưa. Tỉnh lộ 521E bị sạt lở 32 điểm hiện nay đã thông tuyến từ km00 – km24+300. Tỉnh lộ 521Đ bị sạt lở 07 điểm hiện nay chưa tiến hành khắc phục do đang tập trung máy móc nhân lực thông tuyến QL15c. Đường liên thôn bản có 79 điểm sạt lở, hiện tại còn một số tuyến các xã chưa tổng hợp được số liệu.

Xe đang khắc phục thông đường

Thiệt hại về cơ sở giáo dục: Có 9 trường trong 7 xã bị thiệt hại gồm (Mường Chanh, Quang Chiểu, Tam Chung, Pù Nhi, Nhi Sơn, Trung Lý, Thị trấn).

Bên cạnh những thiệt hại trên thì có hàng trăm gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, nhiều hoa màu, lúa bị thiệt hại. Nhiều hộ gia đình đang đứng trước vô vàn khó khăn vì nguồn tài sản bị mất trắng.

Hiện UBND huyện Mường Lát đã thành lập 5 tổ công tác, thành viên là cán bộ công chức, viên chức xuống cơ sở phối hợp rà soát đánh giá số liệu thiệt hại và cùng với nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Tiếp tục huy động máy móc, phương tiện khắc phục sạt lở để khắc phục giao thông sớm thông suốt.

Ánh mắt thẫn thờ của các cháu nhỏ khi cận kề ngày khai trường

Nhằm giúp các tổ chức, cá nhân có tâm hướng về đồng bào gặp nạn khắc phục thiên tai, Báo VNHN điện tử cập nhật bản báo cáo của UBND huyện Mường Lát để các tổ chức, cá nhân nắm cụ thể hơn tình hình thiệt hại và chủ động được địa bàn trong công tác thiện nguyện của mình./.