14/04/2026 lúc 00:03 (GMT+7)
Breaking News

Một số biện pháp thúc đẩy và bảo vệ quyền con người

Đại hội XII của Đảng xác định: Thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013; quyền lợi gắn với trách nhiệm, nghĩa vụ, đề cao đạo đức xã hội. Đảng, Nhà nước có cơ chế, chính sách bảo vệ và bảo đảm thực hiện tốt quyền con người, quyền công dân, theo phương hướng: Coi trọng chăm lo hạnh phúc và sự phát triển toàn diện của con người, bảo vệ và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của con người, tôn trọng và thực hiện các điều ước qu

Nhân quyền là giá trị thiêng liêng và cao quý không chỉ Việt Nam mà cả toàn nhân loại hướng tới. Chính vì vậy trên tinh thần tăng cường các nỗ lực thúc đẩy và bảo vệ quyền con người chúng ta cần thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước đề ra, đồng thời không làm ảnh hưởng đến mối quan hệ song phương, đa phương với các quốc gia khác.

Tại văn kiện Đại hội XII của Đảng xác định: Thực hiện quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, theo tinh thần của Hiến pháp năm 2013; quyền lợi gắn với trách nhiệm, nghĩa vụ, đề cao đạo đức xã hội. Đảng, Nhà nước có cơ chế, chính sách bảo vệ và bảo đảm thực hiện tốt quyền con người, quyền công dân, theo phương hướng: Coi trọng chăm lo hạnh phúc và sự phát triển toàn diện của con người, bảo vệ và bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của con người, tôn trọng và thực hiện các điều ước quốc tế về quyền con người mà nước ta ký kết. Vì vậy, để đạt những mục tiêu đó trong thời gian tới Việt Nam ta cần triển khai biện pháp một cách hiệu quả và đồng bộ.

Hội nghị lần thứ 13 - Khóa XII của Đảng 

Một số biện pháp ngắn hạn, trung hạn.

Những năm gần đây các nước phương Tây càng quan tâm hơn nhiều vấn đề, tình hình của nước ta. Chính vì vậy đối với các đối tác phương Tây, ta cần thực hiện tốt theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, một mặt là đấu tranh với các âm mưu, thủ đoạn thực hiện “diễn biến hòa bình”, chống phá ta về dân chủ, nhân quyền, nhưng đồng thời cũng tăng cường thúc đẩy hợp tác, đối thoại về vấn đề dân chủ, nhân quyền và nghiêm túc thực hiện các cam kết đã đưa ra. Ngoài ra nước ta cần phải tăng cường công tác phối hợp giữa các Bộ, ban, ngành, địa phương liên quan khi xem xét, cân nhắc thời điểm và biện pháp xử lý các đối tượng, vụ việc phương Tây quan tâm, tránh để vấn đề dân chủ nhân quyền ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ song phương vào các thời điểm quan trọng, cần thực hiện tốt việc chủ động trao đổi, cung cấp thông tin định kỳ cho các nước phương Tây ở cả Hà Nội và thủ đô các nước, tăng cường hợp tác với các nước trong vấn đề dân chủ, nhân quyền đặc biệt tại các diễn đàn đa phương trong các vấn đề mà cả hai bên cùng quan tâm. Với chủ trương "Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, phấn đấu vì hòa bình, độc lập, hợp tác và phát triển", Việt Nam tăng cường đối thoại và hợp tác quốc tế, trong đó coi vấn đề liên quan đến nhân quyền là một trong những nội dung trọng điểm. Với tinh thần đó, chúng ta chủ động tham gia vào nhiều lĩnh vực hợp tác quốc tế về quyền con người trong khuôn khổ các diễn đàn song phương, đa phương và các tổ chức nhân quyền quốc tế. Cùng với đó phải nghiên cứu đề xuất các hoạt động hợp tác trong một số lĩnh vực về bảo đảm quyền con người, phù hợp với ưu tiên, chính sách và ta cần có nhu cầu thúc đẩy để giảm bớt các quan tâm tiêu cực về dân chủ nhân quyền của phương Tây.

Trước mắt, ta có thể nghiên cứu và đề xuất các hoạt động trong một số lĩnh vực như doanh nghiệp và nhân quyền, thúc đẩy bình đẳng giới đảm bảo quyền đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT), cơ quan nhân quyền quốc gia, giáo dục quyền con người, phòng chống mua bán người, đào tạo nâng cao năng lực phục vụ việc Việt Nam tham gia Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023 – 2025.

Một số biện pháp mang tính chất dài hạn

Trong chiến lược dài hạn nước ta cần tiếp tục phát triển quan hệ thực chất ở tầm chiến lược với các nước phương Tây có vai trò chủ chốt như: Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Đức, Australia.. Đồng thời tiếp tục làm tốt hơn nữa việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trong nước, xử lý tốt các vấn đề phức tạp như việc xây dựng pháp luật, xử lý các vụ khiếu kiện đất đai, các đối tượng vi phạm pháp luật. Để đạt được những điều đó công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước cần được các cơ quan báo chí và các cơ quan quản lý thực hiện tốt.

Hội nghị tập huấn “Công tác thông tin, truyền thông về Quyền con người” diễn ra vào ngày 19-20/11/2020 tại Đắk Lắk.

Để nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, trong hai ngày 19-20/11/2020 vừa qua tại Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị tập huấn “Nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về quyền con người ở Việt Nam”, phóng viên các cơ quan báo chí đã có chuyến đi thực tế ghi nhận tình hình đảm bảo quyền con người ở huyện Krông Pắc với 23 dân tộc cùng sinh sống. Để tìm hiểu bám sát các hoạt động về vấn đề lợi dụng dân chủ, nhân quyền trong thời gian gần đây và một số định hướng trong công tác tuyên truyền. Trong đó chú trọng các vấn đề liên quan đến quyền con người về dân chủ nhân quyền, dân tộc tôn giáo, tín ngưỡng./.