10/09/2026 lúc 03:57 (GMT+7)
Breaking News

Lương y Nguyễn Đình Trứ: Để lại nhiều phương thuốc cho muôn đời sau

VNHN - Thực hiện di huấn của Hải Thượng Lãn Ông: Cắt một thang thuốc chỉ chữa cho một người, lập một phương thuốc thì chữa cho muôn đời. Suốt 50 năm theo đuổi ngành y, lương y Nguyễn Đình Trứ luôn chú trọng đến việc lập các phương thuốc. Lương y đã đi khắp mọi miền tổ quốc, tìm đến những nơi có bài thuốc hay về đối chiếu với sách vở Đông y và Tây y, y học hiện đại cũng như y học cổ truyền để tìm ra nguyên nhân gây bệnh rồi cho thuốc phù hợp chữa được rất nhiều bệnh mà từ trước đến nay y học chữa

VNHN - Thực hiện di huấn của Hải Thượng Lãn Ông: Cắt một thang thuốc chỉ chữa cho một người, lập một phương thuốc thì chữa cho muôn đời. Suốt 50 năm theo đuổi ngành y, lương y Nguyễn Đình Trứ luôn chú trọng đến việc lập các phương thuốc. Lương y đã đi khắp mọi miền tổ quốc, tìm đến những nơi có bài thuốc hay về đối chiếu với sách vở Đông y và Tây y, y học hiện đại cũng như y học cổ truyền để tìm ra nguyên nhân gây bệnh rồi cho thuốc phù hợp chữa được rất nhiều bệnh mà từ trước đến nay y học chữa chưa dứt điểm.

 

Ví dụ: Từ trước đến nay, người ta cho rằng đau dạ dày là do thừa axit clohiđric, do yếu tố thần kinh hoặc do ăn no vác nặng và đã tìm ra rất nhiều bài thuốc để chữa nhưng bệnh vẫn không khỏi như: thừa axit clohiđric, người ta cho uống thuốc muối NaBiCa, cao cấp hơn là người ta đã chế ra thuốc Cimetidin để ức chế thụ thể hiđrô không tạo ra HCl nhưng qua theo dõi một thời gian thuốc vẫn không chữa được dứt điểm bệnh viêm loét dạ dày – hành tá tràng.

Trong quá trình đọc sách nghiên cứu, ông thấy FNP chữa được viêm loét dạ dày ruột trẻ em. Lương y suy nghĩ, thuốc chữa được viêm loét dạ dày ruột trẻ em sao không chữa viêm loét dạ dày ruột người lớn, ông đã mua FNP về cho những người thân uống. Sau một thời gian theo dõi 2 năm không thấy bệnh nhân đau trở lại, lương y tiếp tục mua thuốc cho những bệnh nhân viêm loét dạ dày trong xã uống thử tiếp tục theo dõi cũng không thấy bệnh nhân nào tái phát. Ông đưa ra kết luận đau dạ dày là do vi trùng chứ không phải nguyên nhân như sách vở cũ đã ghi và kết luận FNP có thể chữa khỏi viêm loét dạ dày – hành tá tràng do vi trùng. Phương thuốc này đến này vẫn độc nhất vô nhị, chưa có phương thuốc nào hơn được.

Lương y Nguyễn Đình Trứ

 Hay như phương thuốc PA khi trẻ em đái đục như nước vo gạo, mọi người cứ nghĩ rằng đây là viêm đường tiết niệu nhưng lương y cho xét nghiệm không có biểu hiện gì của viêm nhiễm mà chỉ kết luận rằng đái ra cặn Oxalat Ca++.  Khi ông dùng PA thì thấy hết.

Trong quá trình đọc sách, ông thấy sỏi thận là do rất nhiều loại cặn gây ra. Riêng khi gặp bệnh nhân có sỏi kèm theo đái đục như nước vo gạo, xét nghiệm thấy có cặn Oxalat Ca++, ông nghĩ rằng sỏi này do cặn Oxalat gây ra, ông dùng PA cho uống. Sau 10 ngày cho xét nghiệm lại thấy không còn cặn, chụp phim cũng không thấy sỏi nữa. Qua theo dõi từ năm 1972 đến nay, các bệnh nhân có sỏi do Oxalat Ca++ gây nên cho uống PA sỏi tan hết 100%. Qua theo dõi những bệnh nhân có điều kiện theo dõi được không thấy ai có sỏi trở lại. Đi đến kết luận sỏi Oxalat Ca++ dùng PA chữa khỏi hoàn toàn không cần phải mổ. Qua theo dõi cũng không thấy bệnh nhân tái phát.

 Bệnh Á sừng dựa vào một thông tin bệnh do di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nguyên nhân là thiếu một loại vi lượng trong máu. Lương y đã dùng vi lương đó cho uống. Qua theo dõi một thời gian thấy bệnh nhân khỏi hết, không thấy tái phát. Chứng tỏ bệnh Á sừng gây ra là thiếu vi lượng trong máu, cần bổ sung vi lượng thì bệnh nhân mới khỏi hoàn toàn. Bệnh tổ đỉa thường rất ngứa ở lòng bàn chân, lòng bàn tay. Bệnh này không phát triển lên mu bàn tay, bàn chân. Lương y đã dùng bài Ô tặc cốt chế, sau khi bôi từ 10 đến 15 ngày, bệnh nhân khỏi không thấy tái phát.

Bệnh sốt cao viêm họng ở trẻ em có một loại nguyên nhân gây ra là do amidan phát triển để tạo ra tế bào limpho. Bệnh thường biểu hiện trẻ em sốt cao 39 – 40 độ C về chiều và tối, sáng hôm sau giảm sốt, chiều hôm sau lại sốt cao 39 – 40 độ C lặp đi lặp lại 3 – 5 ngày thì giảm sốt. Bệnh nhân tiếp tục ho 5 – 7 ngày rồi tự khỏi. Một thời gian sau bệnh lại tái phát như những lần trước. Bệnh có đặc điểm tuy sốt cao 39 – 40 độ C nhưng không có biểu hiện triệu chứng nhiễm trùng, nhiễm độc. Khi hạ sốt, bệnh nhân lại chơi bời bình thường. Khi khám thấy amidan to, đỏ, không có hốc mủ. Ông đưa ra kết luận sốt phản vệ do amidan tiết ra tế bào limpho – một loại tế bào bảo vệ cơ thể. Nếu ta dùng kháng sinh để uống thì nó sẽ tiêu diệt chính đội quân bảo vệ cơ thể của mình. Dựa vào lý luận của y học cổ truyền là trẻ em thiếu âm thuần dương, lương y đã dùng bài thuốc Đông y cho bệnh nhân uống thì thấy bệnh nhân khỏi rất ít tái phát. Cứ dựa vào y học cổ truyền và y học hiện đại, ông đã lập ra rất nhiều phương thuốc để chữa những bệnh từ trước đến nay cho rằng là bệnh mãn tính mà rất khó chữa. Nhưng theo ông nghĩ chúng ta chẩn đoán nguyên nhân, cho thuốc phù hợp thì bệnh thường khỏi nhanh và khỏi hẳn. Không phải là bện mãn tính khó chữa, thường những bệnh mãn tính ta chữa chưa đúng nguyên nhân mà thôi.

Theo lương y Nguyễn Đình Trứ, Y học Cổ truyền hay y học hiện đại đều có thế mạnh khác nhau. Y học Cổ truyền là kinh nghiệm đúc rút ra từ nhiều đời. Y học hiện đại là dựa vào khoa học, phát hiện ra những nguyên nhân chính xác hơn. Cho nên không thể nói phát triển theo y học Cổ truyền hay y học hiện đại mà ta nên kết hợp cả hai loại y học. Lấy y học hiện đại để chẩn đoán phân biệt rõ nguyên nhân rồi dùng y học cổ truyền cho thuốc đúng với nguyên nhân gây bệnh thì mới cho kết quả chữa bệnh cao. Tôi rất mong các nhà khoa học, các giáo sư đầu ngành, các nhà quản lý nên có những hướng đi như vậy thì hiệu quả chữa bệnh mới cao, đỡ tốn kém cho người bệnh.