Chiều 14/6/2021, Uỷ ban bầu cử tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Đặng Xuân Phong, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh; Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử; Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo – Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh; các đồng chí Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND, UBND tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị.
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc tích cực của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân các địa phương trong thực hiện công tác bầu cử. Với sự chuẩn bị chu đáo của các cấp, các ngành, các tổ chức phụ trách bầu cử, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra thực sự là ngày hội của toàn dân ngay từ giờ phút khai mạc. Hầu hết các Tổ bầu cử đều tổ chức khai mạc đúng giờ. Số lượng cử tri đến dự khai mạc đông, nghiêm túc, với tinh thần phấn khởi, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị dân chủ rộng rãi và là ngày hội lớn của toàn dân.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc Hội nghị.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp lần này diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư đang diễn biến hết sức phức tạp, tỉnh Lào Cai đứng trước nguy cơ cao khi mà nhiều địa phương lân cận đang là tâm dịch. Nhưng những người làm công tác phòng chống dịch đã nỗ lực đảm bảo an toàn cho ngày hội non sông. Bằng nhiều biện pháp chủ động, đồng bộ, quyết liệt, tỉnh Lào Cai đã kiểm soát và đảm bảo hoạt động bầu cử diễn ra an toàn trong trạng thái bình thường mới.
Các lực lượng chức năng đã triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tăng cường công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, rà soát, kịp thời phát hiện trường hợp nghi vấn liên quan đến hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, ngăn chặn việc đưa người xuất, nhập cảnh trái phép, bảo đảm ANTT trước, trong và sau cuộc bầu cử.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã thành công tốt đẹp.
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Minh, Giám đốc sở Nội vụ, Ủy viên Thư ký Ủy ban bầu cử tỉnh đã báo cáo tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026: Do công tác chuẩn bị, công tác tập huấn nghiệp vụ được đặc biệt chú trọng, tập trung vào đội ngũ cán bộ của Ban Chỉ đạo bầu cử, các tổ chức phụ trách bầu cử, có sự thống nhất thực hiện trong toàn tỉnh, công tác lập và niêm yết danh sách cử tri, danh sách người ứng cử được triển khai đúng Luật định nên trong ngày bầu cử 23/5, tỷ lệ cử tri đi bầu ở 1.138 khu vực bỏ phiếu trong tỉnh đạt 99,98%, cao đứng thứ 2 trong cả nước. Kết quả đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp được bầu đảm bảo về chất lượng, đủ số lượng, với cơ cấu hợp lý, không có đơn vị bầu cử nào phải bầu thêm, bầu lại, bị hủy kết quả bầu cử, việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được thực hiện đúng luật, dân chủ, an toàn, tiết kiệm. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và y tế, phòng chống dịch Covid-19 trước, trong và sau cuộc bầu cử đều đảm bảo; công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử được thực hiện thường xuyên, xuyên suốt và kịp thời.

Đồng chí Đặng Xuân Phong, Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Phong Bí thư Tỉnh ủy cho biết: Để có được thành công ngày bầu cử, trước đó tỉnh Lào Cai đã tập trung cao cho công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Thăm hỏi, động viên gửi Ban Chỉ đạo bầu cử, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 từ cấp tỉnh đến cơ sở; đảng ủy các xã, phường và các Tổ bầu cử để thực hiện tốt nhiệm vụ bầu cử gắn với phòng chống dịch Covid-19. Tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng với rất nhiều tin, bài, phóng sự, truyền hình; Hàng trăm nghìn lá cờ, banner, băng rôn, phướn thả, pa nô tấm lớn, nhỏ được đặt tại các khu vực đông dân cư, khu vực bỏ phiếu, vòng xuyến giao thông lớn...
Thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và thành công của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần củng cố và tăng cường lòng tin của Nhân dân với Đảng, vun đắp thêm mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Từ đó, tạo tiền đề cho việc triển khai thực hiện thắng lợi, thành công Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng chính quyền các cấp liêm chính, có đủ năng lực hoạt động đảm bảo chất lượng, hiệu quả, gắn bó mật thiết với Nhân dân, bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền hợp pháp của Nhân dân; tôn trọng, lắng nghe ý kiến Nhân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ.
Vui mừng với kết quả bầu của đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; đồng thời cũng nhận rõ nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới là rất nặng nề, đòi hỏi hoạt động của Hội đồng nhân dân từ cấp tỉnh tới cơ sở phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động. Do vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới, mỗi đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp cần nỗ lực phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, góp phần vào thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVI, đưa tỉnh Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của vùng trung du miền núi phía Bắc như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra để tỉnh Lào Cai thực sự trở thành nơi đáng sống và đáng đến.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.
Tại Hội nghị tổng kết, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 31 tập thể (cấp tỉnh 8 tập thể; cấp huyện 14 tập thể; cấp xã 9 tập thể) và 63 cá nhân (cấp tỉnh 26 cá nhân; cấp huyện 10 cá nhân; cấp xã 27 cá nhân) đã có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử. Có 03 tập thể và 03 cá nhân đại diện cho các cấp tỉnh, huyện và xã được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 1 tập thể và 3 cá nhân được Bộ Tư pháp tặng Bằng khen trong Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND”./.



