11/04/2026 lúc 06:35 (GMT+7)
Breaking News

Lào Cai: Tất cả vì một kỳ thi tốt nghiệp THPT an toàn, thành công, đúng quy chế

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 các cấp, các ngành của tỉnh Lào Cai cơ bản đã chuẩn bị đầy đủ các phương án, kế hoạch vì một kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 an toàn, thành công, đúng quy chế.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 các cấp, các ngành của tỉnh Lào Cai cơ bản đã chuẩn bị đầy đủ các phương án, kế hoạch vì một kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 an toàn, thành công, đúng quy chế.

Ban chỉ đạo Kỳ thi Tốt nghiệp THPT tỉnh đã căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của Bộ GD&ĐT, Ban Chỉ đạo quốc gia để ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức kỳ thi trên địa bàn.

Cụ thể: UBND tỉnh Lào Cai đã thành lập Đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh. Hiện đã cơ bản hoàn thành, các điểm thi đã chủ động xây dựng các phương án, tình huống tốt nhất để ứng phó với sự cố có thể xảy ra, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, thành công, đúng quy chế.

Đoàn công tác của UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp PTTH năm 2021 tại các điểm thi.

Ngành giáo dục tỉnh Lào Cai căn cứ văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ GD&ĐT đã đẩy mạnh hoạt động dạy học, đồng thời tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 với nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp trong tình hình dịch bệnh và điều kiện của các trường. Ngoài hình thức ôn tập trung trên lớp, giáo viên các bộ môn đã đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT trong việc dạy học hay trao đổi, hướng dẫn học sinh phương pháp ôn bằng hình thức trực tuyến nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại tỉnh Lào Cai có 7.365 thí sinh đăng ký dự thi, tổ chức tại 20 điểm thi ở 9 huyện, thị, thành phố, với tổng số 349 phòng thi.

Ngành y tế tiến hành xét nghiệm Covid-19 cho tất cả cán bộ, giáo viên của tỉnh Lào Cai tham gia tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trên địa bàn tỉnh; Các thành viên của đoàn cán bộ làm nhiệm vụ kiểm tra, thanh tra thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo cử đến Lào Cai thực hiện theo Phương án số 279/PA-BCĐ ngày 25/6/2021 cũng sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Y tế đưa thẳng đến Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lào Cai làm xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 trước khi về làm nhiệm vụ tại các điểm thi trong tỉnh; Xét nghiệm cho 65 phóng viên tham gia đưa tin trong kỳ thi. Ngoài ra, ngành y tế sẽ hướng dẫn, đảm bảo thực hiện các quy định trong công tác phòng, chống dịch của Bộ Y tế.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống dịch Covid-19 được các lực lượng chức năng triển khai thực hiện nghiêm túc tại các điểm thi.

Công an tỉnh thực hiện xây dựng kế hoạch về đảm bảo an ninh, an toàn cho kỳ thi. Trong đó, cử lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo công an các huyện, thành phố, thị xã tham gia ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT. Đồng thời, các phòng nghiệp vụ, công an các huyện, thành phố, thị xã đều cử cán bộ tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại các điểm thi. Đến nay, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã thực hiện hơn 10 lượt kiểm tra; công an các huyện, thành phố, thị xã tổ chức hơn 20 lượt kiểm tra tại các địa điểm thi. Công tác kiểm tra tập trung vào việc đảm bảo in sao đề thi, các phương án về phòng, chống dịch Covid-19. Qua kiểm tra cho thấy, tất cả mọi điều kiện về đảm bảo an ninh trật tự, phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa điểm thi đều được thực hiện tốt.

Để đảm bảo an toàn giao thông UBND tỉnh lào Cai đã ban hành văn bản số 2927/UBND-QLĐT ngày 2/7/2021 về phân luồng, tổ chức giao thông trong thời gian diễn ra Kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Lào Cai năm 2021. Theo đó, từ ngày 6 đến ngày 8/7/2021, cấm xe tải từ 04 trục trở lên (trừ xe chở xăng dầu và hàng cứu trợ, xe bưu chính, xe ưu tiên theo luật định) lưu thông trong các khung giờ 6h00 đến 18h00 trên tuyến Quốc lộ 4D đoạn từ đèo Trạm Tôn đến thành phố Lào Cai (Km89 - Km137); trên tuyến Quốc lộ 279 đoạn từ IC16 cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến trung tâm huyện Văn Bàn (Km92 - Km112) và trên toàn tuyến Đường tỉnh 151. Tại các địa điểm đỗ xe trong thời gian cấm lưu thông, các phương tiện thực hiện đỗ xe tại các vị trí phù hợp, đảm bảo trật tự an toàn giao thông./.