Chiều 27-5, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức họp trực tuyến với chín huyện, thị xã, thành phố để siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
Tham dự họp có các đồng chí; Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Hoàng Quốc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Giàng Thị Dung - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo sở, ban ngành liên quan của tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp.
Tại cuộc họp báo đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo: Các cơ quan, đơn vị, địa phương không được chủ quan, lơ là bởi diễn biến dịch đang rất phức tạp, chủ tịch cũng yêu cầu cơ quan chức năng và chính quyền các địa phương tập trung vào kiểm soát biên giới; kiểm soát người từ vùng dịch về địa phương; kiểm soát lái xe và phương tiện chở vải thiều từ Hải Dương và Bắc Giang xuất khẩu qua cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai) và kiểm soát dịch ở các khu công nghiệp của tỉnh.
Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Y tế đã báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, với sự chủ động tích cực của cả hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn tỉnh, Lào Cai đã triển khai nhiều giải pháp như thần tốc truy vết, khoanh vùng, cách ly…đến nay chưa phát hiện trường hợp nhiễm Covid-19 trên địa bàn. Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh đã ban hành nhiều văn bản về công tác phòng, chống dịch, cũng như chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện đúng các nội dung hướng dẫn, khuyến cáo của Bộ Y tế về chuyên môn; đồng thời đã huy động cả hệ thống chính trị và Nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch, vừa thực hiện mục tiêu kép phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Y tế báo cáo công tác phòng chống dịch Covid.19.
Đến thời điểm này, tỉnh Lào Cai đã truy vết F1 được 420 người, hiện đang cách ly 206 người, hết hạn cách ly 214 người; truy vết F2 được 3.553 người, hiện đang cách ly 818 người, hết hạn cách ly 2.735 người; đã lấy 16.463 mẫu xét nghiệm, trong đó 15.462 mẫu cho kết quả âm tính, 1.001 mẫu chưa có kết quả. Khi dịch Covid -19 bùng phát tại các khu công nghiệp của Bắc Giang, Bắc Ninh, tỉnh Lào Cai đã khẩn trương rà soát thống kê, với 2.721 người lao động của tỉnh hiện đang làm việc tại các khu công nghiệp của Bắc Giang, Bắc Ninh. Từ ngày 4/5/2021 đến nay, toàn tỉnh có 200 người về từ Bắc Ninh, Bắc Giang (trong đó 119 người về từ các khu công nghiệp Bắc Giang 34; Bắc Ninh 84, Vĩnh Phúc 1 và 81 người về từ các khu vực phong tỏa của tỉnh) được tổ chức quản lý cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.
Đối với kiểm soát người từ vùng dịch về địa phương, tăng cường kiểm soát, thực hiện khai báo y tế tại các chốt kiểm dịch y tế; hằng ngày báo cáo số lượng người từ vùng dịch vào tỉnh; xử lý nghiêm những trường hợp khai báo thiếu trung thực. Nếu địa phương nào để người từ vùng dịch trở về mà làm lây lan dịch Covid-19 thì Chủ tịch UBND địa phương đó phải chịu trách nhiệm.
Đối với xuất khẩu vải thiều qua Cửa khẩu Kim Thành, lập ba chốt kiểm dịch và tổ chức phân luồng giao thông cụ thể đối với xe chở vải thiều xuất khẩu sang Trung Quốc; Sở Công thương cử cán bộ trực tại Cửa khẩu Kim Thành để kịp thời giải quyết những vướng mắc.
Đối với các khu công nghiệp, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh lập danh sách người lao động làm việc tại các khu, cụm công nghiệp; các địa phương lập danh sách người hoạt động kinh doanh, dịch vụ để đề nghị Bộ Y tế cho phép tổ chức tiêm vaccine cho nhóm đối tượng này.

Đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.
Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 của các đơn vị, địa phương trong thời gian qua. Trong thời gian tới để kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép, vừa đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội.
Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu: Đối với các hoạt động ủng hộ, từ thiện không tổ chức đi riêng lẻ, tự phát, mà phải thông qua Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm đầu, tăng cường quản lý công sở, lập tổ phòng, chống Covid -19 tại các cơ quan, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ người ra vào; yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức khi ra khỏi tỉnh bắt buộc phải báo cáo thủ trưởng đơn vị. Sau khi trở về, phải báo cáo trung thực, đầy đủ, nếu có dấu hiệu thì phải thông báo với cơ quan y tế để thực hiện xét nghiệm.
Các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, không hoang mang, mất bình tĩnh, thiếu bản lĩnh khi ứng phó dịch bệnh; đẩy mạnh chuẩn bị vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm... theo phương châm 4 tại chỗ và phù hợp các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra; tăng cường công tác quản lý số lượng người từ vùng dịch vào tỉnh, đặc biệt khẩn trương chỉ đạo rà soát, nắm bắt tình hình hiện tại toàn bộ người lao động của địa phương đang sinh sống, làm việc tại 2 tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh và các địa phương khác, xử lý nghiêm những trường hợp khai báo thiếu trung thực; Lập thêm 3 chốt kiểm dịch và tổ chức phân luồng giao thông cụ thể đối với xe chở quả vải tươi xuất khẩu sang Trung Quốc./.



