07/12/2025 lúc 11:29 (GMT+7)
Breaking News

Hưng Yên phát huy tiềm lực khu công nghiệp, bứt phá trở thành trung tâm đầu tư năng động của miền Bắc

Phát huy lợi thế vị trí địa kinh tế và hạ tầng đồng bộ, Hưng Yên đang vươn lên trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Với định hướng phát triển khu công nghiệp theo hướng xanh, thông minh và bền vững, tỉnh không chỉ khai thác hiệu quả tiềm lực sẵn có mà còn khẳng định vai trò là trung tâm công nghiệp năng động của miền Bắc.

Trong bức tranh phát triển của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Hưng Yên đang vươn lên mạnh mẽ như một cực tăng trưởng công nghiệp năng động, thể hiện rõ vai trò “cầu nối chiến lược” giữa Thủ đô Hà Nội với các trung tâm công nghiệp – dịch vụ lớn của miền Bắc. Với vị trí địa kinh tế đặc biệt, nằm trong tam giác phát triển Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh, Hưng Yên sở hữu hệ thống giao thông liên hoàn và đồng bộ, kết nối trực tiếp với các tuyến cao tốc trọng yếu như Hà Nội – Hải Phòng, Hà Nội – Hưng Yên – Thái Bình, Quốc lộ 5A, 38, 39 cùng mạng lưới cảng biển và logistics phát triển. Chính lợi thế “nằm ở trung tâm của mạng lưới giao thương” này đã tạo điều kiện để Hưng Yên trở thành điểm trung chuyển hàng hóa, thu hút mạnh dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước.

Những năm gần đây, tỉnh ghi nhận bước phát triển vượt bậc của hệ thống khu, cụm công nghiệp với quy mô và tốc độ ngày càng tăng. Hiện toàn tỉnh có 23 khu công nghiệp được quy hoạch và đưa vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đạt gần 65%, thu hút hơn 1.100 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký vượt 19 tỷ USD – con số thể hiện sức hút mạnh mẽ và môi trường đầu tư ngày càng chuyên nghiệp, minh bạch. Nhiều tập đoàn lớn từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ và châu Âu đã chọn Hưng Yên làm “cứ điểm chiến lược” cho sản xuất, lắp ráp, công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong cơ cấu kinh tế và việc làm địa phương.

Dẫu vậy, trên hành trình phát triển, Hưng Yên vẫn đang đối mặt với không ít “điểm nghẽn” cần được tháo gỡ kịp thời để giữ vững sức hấp dẫn đầu tư và đảm bảo tính bền vững của tăng trưởng. Tốc độ giải phóng mặt bằng ở một số dự án còn chậm, khiến tiến độ triển khai khu công nghiệp bị ảnh hưởng; quỹ đất sạch sẵn sàng cho nhà đầu tư vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp lớn. Cùng với đó, hạ tầng kết nối vùng – nhất là các tuyến đường liên tỉnh và hệ thống logistics hỗ trợ sản xuất – vẫn cần được đầu tư đồng bộ hơn để tăng khả năng cạnh tranh trong thu hút dự án quy mô lớn.

Trong khi đó, sức ép cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các địa phương lân cận như Bắc Ninh, Hải Dương, Hòa Bình hay Thái Nguyên – những nơi đã sớm hoàn thiện hệ sinh thái công nghiệp, hạ tầng đồng bộ và chính sách ưu đãi linh hoạt – đang đặt ra bài toán không nhỏ cho Hưng Yên. Việc giữ chân nhà đầu tư cũ và thu hút dòng vốn mới đòi hỏi tỉnh không chỉ dựa vào vị trí thuận lợi, mà phải khẳng định bản sắc riêng trong chiến lược phát triển công nghiệp – đó là chất lượng quy hoạch, tính minh bạch trong điều hành, năng lực phục vụ doanh nghiệp và tầm nhìn phát triển xanh, hiện đại.

Chính vì thế, yêu cầu đặt ra cho Hưng Yên lúc này không chỉ là duy trì đà tăng trưởng, mà là tái định vị vị thế đầu tư, chuyển từ tăng trưởng theo chiều rộng sang chiều sâu, từ thu hút dự án đại trà sang chọn lọc đầu tư có giá trị công nghệ và tính lan tỏa cao. Đây là bước chuyển mang tính bản lề, thể hiện tầm nhìn chiến lược của một địa phương đang hướng tới mô hình công nghiệp xanh, thông minh, gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, giữa tăng trưởng hiện tại với bền vững tương lai. Hưng Yên cần tận dụng tối đa lợi thế vị trí trung tâm vùng Thủ đô để hình thành hệ sinh thái công nghiệp – đô thị – dịch vụ hiện đại, trở thành mắt xích quan trọng trong vành đai công nghiệp Bắc Bộ, nơi quy tụ công nghệ, nhân lực chất lượng cao và các chuỗi cung ứng chiến lược của khu vực phía Bắc.

Để hiện thực hóa mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại, xanh và có sức cạnh tranh cao trong vùng đồng bằng Bắc Bộ, Hưng Yên đang triển khai hàng loạt giải pháp mang tính chiến lược, đồng bộ và dài hạn. Trong đó, quy hoạch và phát triển hạ tầng khu công nghiệp được xem là khâu then chốt, đóng vai trò “mạch máu” của tiến trình công nghiệp hóa. Tỉnh đã chủ động rà soát, điều chỉnh quy hoạch các khu, cụm công nghiệp theo hướng tập trung, liên kết vùng và đồng bộ với hệ thống giao thông quốc gia, các tuyến cao tốc, cảng cạn và trung tâm logistics. Định hướng đến năm 2030, Hưng Yên dự kiến mở rộng thêm hàng nghìn héc-ta đất công nghiệp, hình thành các khu công nghiệp quy mô lớn, hiện đại, tạo quỹ đất sạch và hạ tầng hoàn thiện sẵn sàng đón các nhà đầu tư chiến lược trong lĩnh vực công nghệ cao, năng lượng sạch, công nghiệp hỗ trợ.

Song song với đầu tư hạ tầng, Hưng Yên kiên định hướng tới mô hình khu công nghiệp “xanh – sạch – thông minh”, lấy phát triển bền vững làm kim chỉ nam. Các khu công nghiệp mới được yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường, quy hoạch cây xanh, xử lý nước thải tập trung và sử dụng năng lượng tái tạo. Nổi bật trong số đó là Khu công nghiệp Liên Hà Thái – mô hình tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại trong quản lý, giám sát môi trường, sử dụng hạ tầng số và hệ thống điều hành thông minh nhằm tối ưu hóa hoạt động sản xuất. Đây không chỉ là bước đi thể hiện tầm nhìn dài hạn, mà còn là thông điệp rõ ràng về cam kết của Hưng Yên đối với phát triển xanh và trách nhiệm xã hội.

Cùng với hạ tầng, tỉnh đang chuyển mình mạnh mẽ trong chiến lược thu hút đầu tư, từ “trải thảm đỏ đại trà” sang chọn lọc, tinh gọn và hướng tới chất lượng. Hưng Yên ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ, cơ khí chính xác, điện tử, chế biến sâu nông sản, cũng như các lĩnh vực có khả năng lan tỏa và đóng góp lớn cho chuỗi giá trị sản xuất toàn cầu. Sự chọn lọc này không chỉ giúp giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm, mà còn hướng đến việc hình thành chuỗi sản xuất khép kín, giá trị gia tăng cao và thân thiện môi trường.

Đặc biệt, tỉnh đã và đang đẩy mạnh cải cách hành chính, coi đó là “đòn bẩy mềm” trong nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Các thủ tục đầu tư được cắt giảm, rút ngắn thời gian phê duyệt, bảo đảm tính minh bạch, đồng thời áp dụng hệ thống quản lý số để doanh nghiệp dễ dàng theo dõi, cập nhật tiến độ xử lý hồ sơ. Môi trường đầu tư của Hưng Yên vì thế ngày càng thông thoáng, minh bạch và thân thiện, tạo dựng niềm tin với cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa tư duy quy hoạch hiện đại, hạ tầng đồng bộ và cơ chế hành chính linh hoạt, Hưng Yên đang dần hình thành bản sắc riêng trong bản đồ công nghiệp phía Bắc – không chỉ là “điểm đến đầu tư” mà là “không gian phát triển bền vững”, nơi các giá trị kinh tế, xã hội và môi trường cùng song hành.

Ngoài ra, một hướng đi chiến lược khác là phát triển nguồn nhân lực và chuyển đổi số để công nghiệp Hưng Yên bắt nhịp với xu thế Cách mạng công nghiệp 4.0. Tỉnh đẩy mạnh đầu tư cho khoa học – công nghệ, khuyến khích doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông minh trong sản xuất và quản trị. Đồng thời, Hưng Yên đang xây dựng cơ chế hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ, nhằm đưa doanh nghiệp địa phương tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Mọi định hướng phát triển đều đặt trong tầm nhìn bền vững và bao trùm: phát triển công nghiệp phải đi đôi với bảo vệ môi trường, hình thành các khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ đồng bộ, tạo không gian phát triển hiện đại, hài hòa và thân thiện. Đây chính là bước chuyển chiến lược giúp Hưng Yên không chỉ “đi nhanh” mà còn “đi xa” trên con đường trở thành trung tâm công nghiệp xanh, thông minh của miền Bắc.

Hưng Yên đã khẳng định vị thế là một trong những điểm sáng công nghiệp của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Tốc độ tăng trưởng ngành công nghiệp – xây dựng duy trì ở mức cao, đạt bình quân khoảng 13,7%/năm trong giai đoạn 2021–2025, phản ánh rõ sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại và bền vững. Toàn tỉnh đã thu hút hàng nghìn dự án trong và ngoài nước, với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng mạnh, đặc biệt là ở các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, cơ khí chính xác và điện tử. Cùng với đó, hệ thống khu – cụm công nghiệp liên tục được mở rộng, hạ tầng kỹ thuật và quỹ đất thu hút đầu tư được chuẩn bị bài bản, tạo thế và lực mới cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Bước vào giai đoạn 2025–2030 và xa hơn, Hưng Yên đặt ra mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp hàng đầu miền Bắc, có khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao và sản xuất bán dẫn. Tỉnh định hướng phát triển 30–35 khu công nghiệp với tổng diện tích từ 9.500 đến 12.000 ha vào năm 2030–2050, song song với đầu tư cho nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển đổi số và công nghiệp xanh – ba trụ cột của tăng trưởng bền vững trong thời kỳ mới.

Khát vọng của Hưng Yên không dừng lại ở việc trở thành “công xưởng sản xuất”, mà là trung tâm đổi mới sáng tạo, nơi khởi tạo giá trị công nghiệp hiện đại, thân thiện với môi trường và mang lại giá trị gia tăng cao. Tinh thần chính luận thể hiện rõ qua cam kết đổi mới mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh, hướng đến xây dựng môi trường đầu tư hấp dẫn, minh bạch và hiệu quả – nơi “thế mạnh tiềm tàng” được chuyển hóa thành “điểm đến đầu tư hàng đầu”. Hưng Yên kêu gọi sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và người lao động, cùng chung tay phát huy nội lực, tận dụng cơ hội, tạo nên bước bứt phá mạnh mẽ trên con đường vươn tới nền công nghiệp hiện đại, xanh và bền vững.

Mạnh An