26/04/2024 lúc 08:29 (GMT+7)
Breaking News

Hợp tác An Giang - Đồng Tháp: “Muốn đi xa thì phải đi cùng nhau”

Lễ ký kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Đồng Tháp và An Giang giai đoạn 2022 – 2025 đã được diễn ra tại tỉnh Đồng Tháp vào chiều 29-4 vừa qua. Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo và đại diện các sở, ngành của hai tỉnh.

 

2 tỉnh An Giang và Đồng Tháp ký kết hợp tác ở 4 lĩnh vực vào chiều 29/4 vừa qua. Ảnh: Internet

Với mục tiêu đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa, phát huy nội lực, thu hút ngoại lực cùng nhau phát triển, thực hiện tốt định hướng phát triển của vùng và của hai địa phương, tỉnh Đồng Tháp và tỉnh An Giang cùng thống nhất Chương trình hợp tác phát triển kinh tế giữa tỉnh Đồng Tháp và tỉnh An Giang giai đoạn 2022 - 2025. Buổi lễ ký kết đã phần nào khẳng định quan điểm của hai tỉnh “muốn đi xa thì phải đi cùng nhau”, theo nguyên tắc cùng có lợi và phát triển bền vững.

Cụ thể, buổi lễ ký kết đã thông qua 4 lĩnh vực hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa tỉnh Đồng Tháp và An Giang giai đoạn 2022 – 2025 gồm: hợp tác phát triển quy hoạch, cơ chế chính sách phát triển kinh tế và đào tạo nguồn nhân lực; lĩnh vực du lịch; lĩnh vực giao thông vận tải; lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Trong bản hợp tác còn có phần nội dung: Ngoài các nội dung trên, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có những lĩnh vực cần hợp tác bổ sung hoặc điều chỉnh thì các đơn vị có liên quan của hai địa phương chủ động thảo luận đưa ra nội dung, hình thức hợp tác cụ thể trình lãnh đạo hai địa phương xem xét, quyết định.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình tặng quà lưu niệm cho UBND tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Internet

Tại buổi lễ, các doanh nghiệp tham dự cũng bày tỏ mong mỏi sau chương trình ký kết hợp tác chiến lược này, tỉnh Đồng Tháp và An Giang sẽ xây dựng một cơ chế đặc thù trong việc khuyến khích doanh nghiệp khi đầu tư tại hai tỉnh. Bởi chính việc tạo được cơ chế đặc thù, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư tại hai tỉnh sẽ là nền tảng và động lực giúp kinh tế hai địa phương cùng phát triển…

Giữa Đồng Tháp và An Giang có nhiều đặc điểm tương đồng về vị trí địa lý, lịch sử và dân cư. Đồng Tháp và An Giang là hai tỉnh đầu nguồn sông Cửu Long, là trung tâm kinh tế thương mại giữa 3 thành phố lớn (TP.HCM, TP Cần Thơ và thủ đô Phnom Penh của Campuchia), cửa ngõ giao thương có từ lâu đời giữa vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Các tuyến quốc lộ đi qua đã góp phần cho mạng lưới giao thông hoàn chỉnh và thông suốt. Chương trình hợp tác chiến lược này sẽ trở thành hình mẫu về liên kết, lan tỏa đến các địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long./.

Trí Đức - Bảo Châu