19/12/2025 lúc 15:07 (GMT+7)
Breaking News

Hội Doanh nghiệp huyện Giao Thủy - Ngôi nhà chung hợp tác để phát triển

Thành lập từ tháng 11/2020, đến nay Hội Doanh nghiệp huyện Giao Thủy (Nam Định) đã thu hút sự tham gia của 83 doanh nghiệp với các ngành nghề lĩnh vực khác nhau. Hội được thành lập không chỉ đánh dấu sự phát triển của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện mà còn trở thành ngôi nhà chung nhằm tháo gỡ khó khăn, đưa nền kinh tế huyện nhà ngày càng phát triển bền vững.

Thành lập từ tháng 11/2020, đến nay Hội Doanh nghiệp huyện Giao Thủy (Nam Định) đã thu hút sự tham gia của 83 doanh nghiệp với các ngành nghề lĩnh vực khác nhau. Hội được thành lập không chỉ đánh dấu sự phát triển của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện mà còn trở thành ngôi nhà chung nhằm tháo gỡ khó khăn, đưa nền kinh tế huyện nhà ngày càng phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Văn Đỗ - Giám đốc Công ty xây dựng và phát triển hạ tầng Giao Thủy - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp huyệnGiao Thủy phát biểu tại Đại hội Hội doanh nghiệp huyện Giao Thủy lần thứ nhất (2020-2025)

Đại hội Hội Doanh nghiệp huyện Giao Thủy lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025 với tinh thần “Đoàn kết - năng động - sáng tạo và hiệu quả” nhằm tập hợp các doanh nghiệp, doanh nhân đoàn kết, hợp tác, nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực quản trị doanh nghiệp; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả, cùng có lợi, mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp,… Đồng thời, Hội Doanh nghiệp huyện Giao Thủy cũng là đầu mối tuyên truyền, vận động hội viên và cộng đồng doanh nghiệp của huyện chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; có trách nhiệm với xã hội, gắn kết mọi hoạt động của các hội viên trước xu thế hội nhập và phát triển kinh tế của huyện Giao Thủy và của tỉnh Nam Định trong thời gian tới.

Tuy thời gian hoạt động mới được 4 tháng, lại đúng vào giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát trở lại nhưng Hội đã có những hoạt động thiết thực và ý nghĩa như: Vận động và trao hàng trăm phần quà cho người nghèo trong chương trình “Tết yêu thương 2021”, có nhiều tình cảm động viên tinh thần các tân binh lên đường nhập ngũ... .

Năm 2021 là năm bản lề, Hội đã đề ra phương hướng hoạt động, cụ thể là: Kết nạp thêm hội viên mới từ 15% trở lên, thành lập từ 6 - 9 chi hội trực thuộc phân bố theo cơ cấu ngành nghề. Đối với hoạt động về sản xuất kinh doanh, kịp thời thông tin tới các doanh nghiệp  nắm bắt thị trường, cung cấp dịch vụ, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất. Tổ chức đào tạo tại chỗ, tập huấn, cập nhật thông tin kinh tế, tiến bộ khoa học – kỹ thuật, các văn bản hướng dẫn mới về sản xuất kinh doanh, Luật thuế.

Bên cạnh đó, Hội sẽ triển khai tổ chức các buổi giao lưu học hỏi kinh nghiệm cùng các doanh nghiệp, nhất là các đơn vị làm kinh tế giỏi. Khuyến khích các thành viên, các chi hội có đề tài nghiên cứu khoa học và thành lập website của Hội. Cùng với đó, Hội cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội và công tác nhân đạo từ thiện giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tích cực tham gia phòng chống thiên tai, dịch bệnh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong sản xuất kinh doanh và trong đời sống xã hội.

Vui mừng phấn khởi với những thành quả bước đầu mà Hội Doanh nghiệp Huyện Giao Thủy đã đạt được, ông Nguyễn Tiến Tùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Giao Thủy đánh giá cao hoạt động của Hội Doanh nghiệp huyện từ khi thành lập cũng như sau khi tổ chức thành công Đại hội. Mong rằng từ đây các doanh nghiệp sẽ phối hợp đảm bảo hoạt động đúng mục đích, có chiến lược phát triển, liên kết đầu tư, và sản xuất tạo bước đột phá trong phát triên kinh tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội huyện Giao Thủy trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Với chức năng và nhiệm vụ của mình, Hội Doanh nghiệp huyện Giao Thủy luôn là cầu nối gắn kết giữa các hội viên. Những hoạt động tích cực của Hội đã thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển, đẩy mạnh quá trình tương tác, liên doanh, liên kết, hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau giữa các hội viên trong mọi lĩnh vực, từ đó mang đến bước phát triển mới cho các doanh nghiệp, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Lê Đạt