20/04/2024 lúc 04:51 (GMT+7)
Breaking News

Hoàng Nguyên Thanh lần thứ 7 vô địch giải “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá”

Sáng 6/1, tại thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam phối hợp với UBND địa phương này tổ chức Giải Vô địch quốc gia Việt dã leo núi “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” lần thứ 28 năm 2023.
Các VĐV xuất phát

Kết quả, danh hiệu “Vua leo núi” vận động viên (VĐV) Hoàng Nguyên Thanh, hệ tuyển nam thuộc đội tuyển Bình Phước. Đây là lần thứ 7 Hoàng Nguyên Thanh đoạt dan hiệu “Vua leo núi”. Ngôi vị “Nữ hoàng leo núi” thuộc về VĐV Phạm Thị Hồng Lệ, hệ tuyển nữ đến từ đội Bình Định.

Ban tổ chức cũng đã trao giải “Vua leo núi” hệ nam trẻ cho VĐV Bá Văn Hân thuộc đội tuyển Quân đội; “Nữ hoàng leo núi” hệ tuyển trẻ Nguyễn Thị Ninh thuộc đội tuyển Quân đội; “Vua leo núi” hệ nam phong trào toàn quốc cự ly 10km thuộc về VĐV Nguyễn Hoàng Hưng thuộc đội tuyển Bình Dương.

Các VĐV trên đường chạy

Kế đến, “Nữ hoàng leo núi” hệ nữ phong trào toàn quốc 10km thuộc về VĐV Lê Bảo Ngọc thuộc đội tuyển Khánh Hòa; “Vua leo núi” hệ thanh niên tỉnh Bình Phước thuộc về VĐV Nguyễn Nhân Duy Côi đội tuyển thị xã Phước Long; “Nữ hoàng leo núi” hệ thanh niên tỉnh Bình Phước thuộc về VĐV Nguyễn Thi Thương thuộc đội tuyển Bù Gia Mập.

Theo ông Trần Thế Anh – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, giải năm nay có sự tham dự của hơn 900 VĐV của các hệ tuyển và phong trào. Trong đó có các đoàn thể thao lớn trong nước như: TP.HCM, Quân đội, Đắk Lắk, Khánh Hòa và chủ nhà Bình Phước. Giải gồm 18 nội dung thi đấu, 8 nội dung hệ nâng cao, 2 nội dung phong trào toàn quốc và 8 nội dung hệ phong trào của tỉnh.

“Vua leo núi” Hoàng Nguyên Thanh cán đích lần thứ 7

Hệ nâng cao gồm đội tuyển, đội trẻ của các tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc với sự tham dự của 21 đoàn với 201 VĐV. Hệ phong trào gồm đội tuyển các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, ban, ngành trong tỉnh Bình Phước; các xã, phường, thị thấn, trường học; các cơ quan, ban, ngành của các huyện, thị xã, thành phố với sự tham dự của 32 đoàn với 580 VĐV. Ngoài ra, còn có 100 VĐV tham gia cạy cổ vũ cho giải.

Cự ly thi đấu gồm: nam tuyển 7,7km, nam trẻ 6km, nam thiếu niên 4,8km, nữ tuyển và nữ trẻ 5,4km, nữ thanh niên và nữ thiếu niên trong trào 4km, nam thanh niên 6km.

Trao dây cho các VĐV đoạt giải tại đỉnh núi Bà Rá

“Từ một sân chơi phong trào dành cho thanh, thiếu niên, đến năm 2005, Giải việt dã “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá” tại tỉnh Bình Phước trở thành sự kiện thể thao lớn của cả nước và nằm trong hệ thống các môn thi đấu của điền kinh quốc gia, nên chất lượng giải ngày cao” – ông Thế Anh nói.

Tập đoàn Tân Hiệp Phát tiếp tục là nhà tài trợ chính của giải với nhãn hàng nước uống thể thao Number 1 Active “Bù nước bù khoáng, phục hồi sức mạnh” và Sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi “Chai siêu cool, xương siêu cứng”.

Bùi Thanh Liêm