13/04/2026 lúc 00:51 (GMT+7)
Breaking News

Hậu Giang: Chủ động các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô

Nhằm đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên cùng các thành viên Ban Chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh đã có buổi làm việc tại Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân để sơ kết công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Hiện nay, tình hình thời tiết diễn biến hết sức phức tạp, bất thường do biến đối khí hậu, diện tích rừng trên địa bàn tỉnh đứng trước nguy cơ cảnh báo cấp nguy hiểm, nguy cơ cháy rừng có thể xảy ra.

Nhằm đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy rừng và thiệt hại do cháy rừng gây ra. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên cùng các thành viên Ban Chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh đã có buổi làm việc tại Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân để sơ kết công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng thời chỉ đạo các giải pháp PCCCR nhằm hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng năm 2021 trên địa bàn tỉnh.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có hơn 5.876ha diện tích đất rừng, bao gồm diện tích đất rừng quy hoạch cho lâm nghiệp hơn 4.159ha và diện tích đất rừng ngoài quy hoạch cho lâm nghiệp của các tổ chức khác và hộ gia đình quản lý với hơn 1.716ha.

Hiện tại, Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng quản lý 2.805ha đất rừng đặc dụng, còn lại hơn 1.354ha diện tích đất rừng sản xuất được tỉnh giao Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân và Công ty TNHH Việt Úc - Hậu Giang quản lý, sử dụng. Diện tích rừng trên có vai trò quan trọng trong phòng hộ, bảo vệ môi trường, sinh thái, làm đẹp cảnh quan và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ảnh minh họa: Các đơn vị chủ động tăng cường công tác bảo vệ rừng và các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô. (Nguồn: Internet)

Trong năm 2020, mặc dù tình hình thời tiết diễn biến bất thường, nhưng các cấp, các ngành chức năng và các đơn vị chủ rừng đã chủ động xây dựng phương án bảo vệ rừng hiệu quả. Bên cạnh đó, PCCCR theo phương châm “4 tại chỗ” (lực lượng tại chỗ, đảm bảo chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ) để chủ động và sẵn sàng ứng cứu, kịp thời khống chế, tổ chức chữa cháy rừng khi xảy ra và nhanh chóng khắc phục hậu quả do cháy rừng gây ra.

Trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh xảy ra 2 vụ cháy rừng, với tổng diện tích bị thiệt hại gần 1,6ha rừng trồng tràm tại Trung tâm Nông nghiệp Mùa Xuân (nay là Công ty Cổ phần Du lịch Miền Nam) quản lý.

Cụ thể, 2 vụ cháy rừng xảy ra tại khoảnh 12 làm chết 1.383 cây tràm được trồng từ năm 2006. Nguyên nhân xảy ra các vụ cháy rừng do người dân đốt lửa lấy mật ong trong rừng.

Hiện nay đã bước vào mùa khô hanh, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy tại một số khu rừng trên địa bàn tỉnh rất cao. Do đó, tỉnh Hậu Giang sớm chủ động triển khai thực hiện các phương án PCCCR để hạn chế cháy rừng và đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trước tình hình đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên cũng đề nghị các đơn vị chủ rừng trong tỉnh cần rút kinh nghiệm từ 2 vụ cháy rừng trong mùa khô vừa qua. Đặc biệt không chủ quan, lơ là, có giải pháp thực chất hơn trong công tác PCCCR, đảm bảo không để xảy ra cháy rừng trong mùa khô.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát và đôn đốc PCCCR rừng tại cơ sở, tổ chức rà soát, kiểm tra các trang thiết bị PCCCR luôn trong tư thế sẵn sàng khi có sự cố. Đồng thời vào cao điểm mùa khô phải đảm bảo công tác ứng trực và chế độ báo cáo theo quy định. 

Ban Chỉ đạo về kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh cần phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Cập nhật tình hình thời tiết thông tin dự báo tình hình khô hạn đến các chủ rừng để có giải pháp ứng phó kịp thời.

Trong mùa khô cao điểm, khi cấp dự báo cháy rừng ở cấp IV, cấp V, các lực lượng chức năng cần siết chặt công tác kiểm tra liên ngành và duy trì chế độ thường trực 24/24. Ngoài ra, kết hợp công tác kiểm tra và tuyên truyền sâu rộng nhằm kiểm soát chặt chẽ và hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng.

Để công tác phòng cháy chữa cháy rừng duy trì hiệu quả, bên cạnh nỗ lực của chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng, tỉnh Hậu Giang tiếp tục phối hợp với các địa phương, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để người dân tiếp tục nâng cao ý thức quản lý, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng, đặc biệt là trong thời tiết hanh khô.