Trong lúc cả hệ thống chính trị của tỉnh Hà Tĩnh đang dồn tất cả cho cuộc chiến chống dịch ở vùng đồng bằng thì nơi biên giới, những người lính thuộc Bộ chỉ huy quân sự và Biên phòng Hà Tĩnh cũng căng mình ròng rã suốt ngày đêm, khoác trên mình bộ đồ bảo hộ làm nhiêm vụ kép vừa bảo vệ an ninh biên giới vừa phòng chống dịch Covid-19.

Các chiến sĩ căng mình làm việc suốt ngày đêm trong bộ áo bảo hộ
Ngược lên biên giới, thoát khỏi khu dân cư đông đúc của thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, con đường bắt đầu ngoằn ngoèo uốn lượn lên cao dần. Thỉnh thoảng mới gặp những chiếc xe đầu kéo hạng nặng cong mình qua những eo đá. Điểm đầu tiên là trạm kiểm soát làm thủ tục vào khu vực cửa khẩu thuộc Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Chỉ nhận ra họ là những người lính bởi chiếc mũ, còn tất cả anh em đều bận bộ áo liền quần, khẩu trang kín mít. Nắng vẫn căng, mây che ngang kẽ núi làm cho không khí có phần dịu đi. Tôi tình cờ ghi được cuộc điện thoại giữa Đại tá Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự Hà Tĩnh Nguyễn Tất Nhân với chiến sĩ Nguyễn Đức Minh, người được tăng cường lên Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phối hợp bộ đội Biên phòng làm nhiệm vụ kép vừa tuần tra bảo vệ biên giới, chống người nhập cảnh trái phép vừa chống dịch Covid-19.

Các chiến sĩ giúp chuyển hơn 200.000 khẩu trang lên xe giúp các bạn Lào
Bên kia đầu dây, Đại tá Nguyễn Tất Nhân căn dặn “ Nhắc anh em cái thứ nhất là hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng chống dịch bảo vệ vùng biên giới. Vấn đề thứ hai là phối hợp các lực lượng xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó chặt chẽ để thực hiện nhiệm vụ. Vấn đề thứ ba là bảo đảm an toàn trong phòng chống Covid và sinh hoạt, hoạt động đi lại. Luôn luôn nhắc nhở nhau là đoàn kết và kỉ luật, xác định khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ đặc biệt.
Với sắc mặt trịnh trọng khi nhận cuộc điện thoại của thủ trưởng, Đại úy Nguyễn Đức Minh bày tỏ: “Em cũng thay mặt anh em tiếp thu ý kiến của thủ trưởng bởi vì chúng em cũng xác định nhiệm vụ hàng đầu không những của người chiến sĩ mà của cả hệ thống chính trị cho nên thủ trưởng yên tâm chúng em cố gắng hết sức để làm sao góp phần chung sức để chống dịch.”

Lưu lượng phương tiện xuất nhập khẩu vẫn thông suốt
Cuộc điện thoại kết thúc vội vàng khi Nguyễn Đức Minh phải cùng đồng đội bốc hơn 200.000 chiếc khẩu trang lên ô tô cho bạn Lào mà các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm của Việt Nam viện trợ phục vụ công tác chống dịch của bạn. Mồ hôi nhễ nhại lùng bùng trong bộ áo liền quần, Đại úy Nguyễn Đức Minh bộc bạch, những ngày đầu lên biên giới cũng cảm thấy bỡ ngỡ, nhưng nay đã quen, mỗi ngày đi tuần trên mười cây số đường rừng vẫn cảm thấy không mệt. Ngược lại anh cảm thấy rất tự hào khi được đảm nhận trọng trách. “Với cá nhân tôi nhiệm vụ này mặc dù là vất vả nhưng cảm thấy vinh dự bởi vì mình bảo vệ được chủ quyền lãnh thổ của đất nước mình, cái thứ hai bảo vệ được sức khỏe, đời sống của người dân. Đại úy Minh nói.

Phun độc khử khuẩn phương tiện xuất cảnh
Thiếu tá Đỗ Mạnh Hùng, Phó Trưởng tạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cho biết: Khi dịch bùng phát trở lại, lực lượng biên phòng khu vực Cửa khẩu đã triển khai đồng bộ công tác vừa đảm bảo lưu thông biên giới, tuần tra kiểm soát hai luồng Cửa khẩu, vừa đảm bảo xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, vừa tăng cường các biện pháp phòng chống dịch, đấu tranh ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép và trốn cách li. Theo Thiếu tá Hùng, từ đầu năm 2021 đến nay, Biên phòng Cầu Treo đã phát hiện bắt giữ 8 vụ 21 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, xử lí theo quy định của pháp luật và đã đưa cách li. Từ ngày 18/3 lại nay đơn vị đã tiếp nhận hơn 25.000 lượt người, đã làm thủ tục bàn giao cách li đối với người nhập cảnh. Theo đó, thực hiện thông tư 808 của Thủ tướng chính phủ về việc đảm bảo lưu thông hàng hóa xuất nhập khẩu, đơn vị thường xuyên kiểm tra công tác đổi lái, khai báo y tế, phun độc khử trùng, sát khuẩn phương tiện, sau đó mới cho lái xe của mỗi bên tiếp nhận phương tiện và hàng hóa. Mỗi ngày, đơn vị làm thủ tục xử lí phòng chống dịch cho khoảng từ 80 đến 120 xe qua biên giới. Bên cạnh đó, đơn vị còn thường xuyên phối hợp lực lượng chức năng của Lào trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo tốt an ninh, an toàn biên giới và làm tốt các quy trình phòng chống dịch Covid-19. Cũng theo Thiếu tá Đỗ Mạnh Hùng, Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo được đánh giá là Cửa khẩu có lưu lượng người xuất nhập cảnh lớn nhất nước. Tại đây, Bộ chỉ huy Biên phòng Hà Tĩnh đã chỉ đạo Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Trạm biên phòng Cửa khẩu thiết lập quy trình tổ chức tiếp nhận đón người cách li, chặt chẽ, bài bản, được “Tổ chức di cư thế giới” đánh giá là mô hình điểm của Việt Nam. Quy trình này cũng được triển khai thí điểm cho các cửa khẩu bộ, đảm bảo tuyệt đối an toàn công tác phòng chống dịch. “Tất cả những công dân ở tâm điểm vùng dịch về thì mình phải bố trí một xe riêng, thứ nhất là hạn chế, cách li tiếp xúc với những người khác. Thứ hai nữa Ban chỉ đạo phòng chống Covid của tỉnh sẽ thuận lợi trong việc có khung cách li,có mô hình và họ sẽ tổ chức tiếp nhận và biện pháp y tế, quản lí chặt chẽ hơn trong tiêu độc khử trùng người, hành lí, phương tiện và kiểm tra về an ninh. Thiếu tá Đỗ Mạnh Hùng chia sẻ.



