Ngày 25/3, UBND tỉnh tổ chức “Hội nghị tổng kết giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 và triển khai nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2021”.
Theo đó, đồng chí Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang chỉ đạo: Các Sở, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh phải xem giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2021. Từ đó, tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ có hiệu quả các giải pháp, kịp thời tháo gỡ các rào cản, vướng mắc để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công theo đúng tiến độ.
Cùng với đó là kiên quyết xử lý nghiêm các cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm, làm chậm, gây nhũng nhiễu, gây khó khăn trong triển khai, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: angiang.gov.vn)
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cho biết: Năm 2020, tổng kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước giao cho An Giang hơn 6.340 tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch vốn năm 2020 hơn 5.600 tỷ đồng và kế hoạch vốn các năm trước được kéo dài chuyển sang năm 2020 hơn 743 tỷ đồng.
Năm 2020, giá trị giải ngân các kế hoạch vốn đầu tư công của An Giang từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/01/2021 được hơn 5.350 tỷ đồng, đạt 84,33% kế hoạch do HĐND tỉnh giao và đạt 96,89% kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ giao.
So với cùng kỳ 2019, tỷ lệ giải ngân năm 2020 thấp hơn 4,24% kế hoạch do HĐND tỉnh giao, nhưng cao hơn 7 % nếu tính theo kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ giao và là năm An Giang có giá trị giải ngân cao nhất từ trước đến nay.
Năm 2020, An Giang có tổng cộng 58 chủ đầu tư có sử dụng các kế hoạch vốn năm 2020, bao gồm vốn kế hoạch các năm trước kéo dài chuyển sang. Kết quả có 36 chủ đầu tư gồm 29 Sở, ban, ngành và 7 huyện, thị xã, thành phố giải ngân cao hơn bình quân chung của tỉnh với tỷ lệ giải ngân trên 84,33%.
Bên cạnh đó, An Giang có 22 chủ đầu tư gồm 18 sở, ban, ngành và 4 huyện, thị xã, thành phố giải ngân thấp hơn bình quân chung của tỉnh với tỷ lệ giải ngân thấp hơn 84,33%.
Cũng theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang: Năm 2020, tỷ lệ giải ngân các kế hoạch vốn của An Giang không đạt yêu cầu đặt ra. Nguyên nhân do năm 2020 là năm cuối của kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, do đó Trung ương giao toàn bộ số vốn còn lại trong kế hoạch trung hạn cho tỉnh. Mặt khác, số vốn giao bổ sung trong năm cũng tăng khá lớn so với các năm trước.
Bên cạnh đó, khâu bồi hoàn, giải phóng mặt bằng tiếp tục là nút thắt lớn nhất trong quá trình triển khai thực hiện các dự án cân giải phóng mặt bằng. Một số dự án triển khai chậm, thậm chí không thể triển khai do không có mặt bằng để thi công.
Song song đó, năng lực của một số chủ đầu tư còn hạn chế ở khâu lựa chọn nhà thầu tư vấn thiết kế, đặc biệt là bước thiết kế ban đầu, cũng như hạn chế ở khả năng dự báo quy mô cần thiết của dự án.
Năm 2021, tổng kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn từ ngân sách nhà nước 5.040 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương 1.508 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương 3.532 tỷ đồng. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cũng đề nghị các chủ đầu tư cần thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất trong việc thực hiện đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các dự án để giải ngân đúng kế hoạch trong năm 2021.
Đặc biệt, ngay từ bây giờ, các chủ đầu tư phân công cụ thể cán bộ phụ trách mỗi dự án. Đồng thời lập bảng kế hoạch thực hiện và giải ngân từng dự án theo từng tuần để theo dõi, kịp thời đôn đốc, nhắc nhở cán bộ phụ trách, nhà thầu thi công khi dự án triển khai không đúng kế hoạch đề ra.
Đối với các dự án có công tác bồi hoàn, các chủ đầu tư cần dự báo khả năng thực hiện và thời gian cần thiết để thực hiện công tác bồi hoàn. Trên cơ sở đó đề xuất UBND tỉnh bổ sung vốn hoặc điều chỉnh giảm vốn để phù hợp với khả năng thực hiện công tác bồi hoàn.
Đối với các dự án bị vướng mắc công tác bồi hoàn trong thời gian qua, đề xuất UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, đặc biệt là địa phương có dự án để tiến hành kiểm tra, đánh giá khả năng thực hiện. Qua đó, đề xuất UBND tỉnh phương án xử lý cụ thể từng dự án nhằm sớm khắc phục triệt để vấn đề này.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh: Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, tỉnh xác định thúc đẩy kinh tế phát triển, giải pháp đẩy nhanh nguồn vốn đầu tư công là một trong những giải pháp quan trọng nhằm góp phần kích cầu, phục hồi phát triển kinh tế.

Đồng chí Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu tại Hội nghị (Ảnh: angiang.gov.vn)
Bên cạnh đó, đồng chí Lê Văn Phước khẳng định: Năm 2021 mở ra với nhiều cơ hội, tuy nhiên vẫn còn nhiều thách thức, khó khăn do dịch Covid-19 ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư và tiến độ triển khai vốn. Do đó, ngay từ đầu năm 2021, tỉnh xác định đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư là một nhiệm vụ chính trị quan trọng và tỉnh đặt mục tiêu cao nhất giải ngân vốn đầu tư công đạt kế hoạch theo chỉ đạo của Chính phủ, HĐND tỉnh giao.
Phó Chủ tịch UBND cũng yêu cầu các Sở, ngành và địa phương trên địa bàn tỉnh cần triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và HĐND tỉnh liên quan đến việc giải ngân vốn đầu tư theo đúng tiến độ.
Đối với các chủ đầu tư các dự án đầu tư mới cần khẩn trương chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục khi có vốn đầu tư sẵn sàng triển khai. Đối với các dự án chuyển tiếp, đặc biệt là các dự án sẽ hoàn thành trong năm 2021 các chủ đầu tư phải tập trung quyết liệt, đẩy nhanh tiến độ cả giá trị và khối lượng công việc.
Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cũng yêu cầu các Sở, ngành và địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc các nhà thầu tập trung huy động nguồn nhân lực, vật tư, trang thiết bị đẩy nhanh thi công công trình, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. Cùng với đó là kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các nhà thầu vi phạm tiến độ, chậm thi công công trình.



