15/12/2025 lúc 15:50 (GMT+7)
Breaking News

Gia Lai: Vùng đất đa sắc màu văn hóa

Gia Lai là tỉnh có diện tích lớn thứ hai Việt Nam là một tỉnh miền núi nằm ở khu vực phía bắc của vùng Tây Nguyên, miền Trung, Việt Nam.

Gia Lai là tỉnh có diện tích lớn thứ hai Việt Nam là một tỉnh miền núi nằm ở khu vực phía bắc của vùng Tây Nguyên, miền Trung, Việt Nam.

Năm 2018, Gia Lai là đơn vị hành chính Việt Nam đông thứ 20 về số dân, xếp thứ 31 về Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), xếp thứ 33 về GRDP bình quân đầu người, đứng thứ 33 về tốc độ tăng trưởng GRDP. Với 1.458.500 người dân, số liệu kinh tế - xã hội thống kê GRDP đạt 66.158 tỉ Đồng (tương ứng với 2,8733 tỷ USD), GRDP bình quân đầu người đạt 45,36 triệu đồng (tương ứng với 1.970 USD), tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,00%. Gia Lai cũng là một địa bàn chiến lược về quốc phòng, là nơi đóng trụ sở Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 và Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15.

Hồ T’nưng hay Biển Hồ Pleiku hoặc hồ Ea Nueng. (ảnh gialai.vn)

Nguồn gốc tên gọi Gia Lai bắt nguồn từ chữ Jarai, tên gọi của một dân tộc thiểu số trong tỉnh, cách gọi này vẫn còn giữ trong tiếng của người Ê-đê, Ba Na, Lào, Thái Lan và Campuchia để gọi vùng đất này là Jarai, Charay có nghĩa là vùng đất của người Jarai, có lẽ ám chỉ vùng đất của Thủy Xá và Hỏa Xá thuộc tiểu quốc Jarai xưa.

Gia Lai cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước sẽ đón bắt những thời cơ, thuận lợi và khó khăn đan xen. (ảnh gialai.vn)

Tỉnh Gia Lai được tái lập vào ngày 1 tháng 10 năm 1991 theo Nghị quyết của Quốc hội ngày 12 tháng 8 năm 1991, khi tỉnh Gia Lai - Kon Tum tách thành hai tỉnh là Gia Lai và Kon Tum. Tỉnh lỵ tỉnh Gia Lai được đặt tại thành phố Pleiku. Hiện nay tỉnh Gia Lai có hơn 8 dân tộc cùng sinh sống, chiếm nhiều nhất là người Kinh với 52,5%. Vùng trung tâm tỉnh Gia Lai như thành phố Pleiku là nơi người Kinh tập trung đông nhất (87,5%). Một trong những thắng cảnh nổi tiếng là: Hồ T’nưng hay Biển Hồ Pleiku hoặc hồ Ea Nueng là một hồ nước ngọt nằm ở phía bắc thành phố Pleiku tỉnh Gia Lai, Biển Hồ vốn là 3 miệng núi lửa cổ thông với nhau. Bờ hồ chính là miệng núi lửa nhô cao cho nên đứng từ xa vẫn trông thấy rõ.

Đảng bộ tỉnh đặt ra mục tiêu đưa Gia Lai phát triển nhanh, bền vững

Bước vào nhiệm kỳ mới 2020-2025, Đảng bộ tỉnh đặt ra mục tiêu đưa Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc và trở thành vùng động lực của khu vực Tây Nguyên vào năm 2030.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên nhấn mạnh: "để thực hiện thành công mục tiêu trên, đòi hỏi cả hệ thống chính trị và toàn dân trong tỉnh phải một lòng đoàn kết, ra sức phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức để hội nhập, phát triển, giữ vững ổn định chính trị, khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế để thúc đẩy kinh tế- xã hội phát triển, đồng thời nâng cao đời sống người dân trên địa bàn".

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên.(ảnh Thanh Hải)

Bí thư Hồ Văn Niên nhận định, trong những năm tới, Gia Lai cũng như nhiều địa phương khác trong cả nước sẽ đón bắt những thời cơ, thuận lợi và khó khăn đan xen thách thức do quá trình hội nhập sâu rộng của đất nước mang lại cũng như những định hướng, chiến lược phát triển đất nước mà Đảng, Nhà nước ta triển khai thực hiện. Gia Lai, là địa phương có tiềm năng, lợi thế ở khu vực Tây Nguyên; có vị trí quan trọng trên tuyến hành lang Đông - Tây; đồng thời có sân bay, cửa khẩu quốc tế và là địa phương có nhiều lợi thế về có đất đai, khí hậu thuận lợi, dân số; và có bề dày truyền thống lịch sử, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc…Tuy nhiên, Gia Lai hiện vẫn đang là một tỉnh có quy mô kinh tế còn nhỏ, sức cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế còn thấp trong điều kiện dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó lường. Điều đó đòi hỏi Gia Lai phải quyết tâm thực hiện thành công mục tiêu kép là vừa đẩy lùi dịch bệnh nhưng đồng thời phải phát triển kinh tế; chú trọng làm giảm sự chênh lệch về phát triển kinh tế- xã hội giữa các địa bàn, khu vực trong tỉnh; đồng thời đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đây chính là điều mà các cấp ủy, chính quyền, địa phương, đơn vị trong tỉnh phải chú ý, tập trung thực hiện đạt hiệu quả trong những năm tới./.