13/04/2026 lúc 09:30 (GMT+7)
Breaking News

Gia Lai: Từng bước trở lại bình thường trong tình hình mới 

Đợt bùng dịch lần này, Gia Lai là tỉnh ghi nhận nhiều trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng, điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của người dân tại các địa phương có dịch, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Tuy nhiên, trái với cảnh đìu hiu, vắng vẻ như tin đồn, các nhà hàng cà phê, ăn uống thiết yếu vẫn hoạt động bình thường để phục vụ nhân dân.

Đợt bùng dịch lần này, Gia Lai là tỉnh ghi nhận nhiều trường hợp mắc COVID-19 trong cộng đồng, điều đó đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của người dân tại các địa phương có dịch, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Tuy nhiên, trái với cảnh đìu hiu, vắng vẻ như tin đồn, các nhà hàng cà phê, ăn uống vẫn hoạt động bình thường và đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid - 19 để phục vụ nhu cầu thiết yếu của nhân dân.

Thị xã Ayun Pa, huyện Ia Pa, Phú Thiện, Krông Pa là các địa phương có dịch tại Gia Lai. Để khống chế dịch lây lan, ngành Y tế tỉnh Gia Lai đã huy động tối đa nhân, vật lực, cùng với sự chi viện của các đơn vị khác nỗ lực điều tra dịch tễ, truy vết, tiến hành cách ly các trường hợp liên quan.

Tính đến ngày 17/2, tỉnh Gia Lai đã trải qua 5 ngày liên tiếp không ghi nhận thêm ca nhiễm mới, kể từ ca dương tính thứ 27 vào ngày 11-2. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được khoanh vùng, kiểm soát, khống chế.

Các hoạt động kinh tế - xã hội tại các tỉnh có dịch từng bước trở lại bình thường trong tình hình mới.

Trước đó, ngày 15/2, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn hoả tốc số 215/UBND-KGVX về việc thay đổi các biện pháp giãn cách xã hội đối với huyện Krông Pa và Phú Thiện để phòng-chống dịch Covid-19, đưa các hoạt động kinh tế - xã hội từng bước trở lại bình thường trong tình hình mới sau khi xét thấy thời gian áp dụng các biện pháp theo Chỉ thị số 16/CT-TTg đối với 2 địa phương trên đã qua 14 ngày và kết quả xét nghiệm mở rộng trong cộng đồng cũng như tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát tốt. Tối ngày 13/2, UBND tỉnh Gia Lai cũng đã có văn bản điều chỉnh áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội đối với các địa phương Ayun Pa và Ia Pa tạo điều kiện cho nhân dân vui đón Tết Nguyên đán an toàn.

Theo ghi nhận của Phóng viên, những ngày đầu của Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 các hoạt động nhà hàng, dịch vụ cà phê, ăn uống vẫn hoạt động bình thường và đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid - 19 để phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân chứ không có cảnh đìu hiu, vắng vẻ như tin đồn.

Các nhà hàng ăn uống, cà phê tại trung tâm thành phố vẫn đông người.

Từ ngày mùng 3 Tết, nhiều người dân đã đến chợ để mua bán những mặt hàng thiết yếu cho gia đình, với quan niệm mua bán lấy lộc đầu năm các phiên chợ xuân vẫn diễn ra nhộn nhịp và vui vẻ. Quán ăn tại các chợ cũng đã mở cửa phục vụ khách, tuy sức mua còn chậm nhưng các chủ cửa hàng đều mở hàng mong muốn lấy lộc đầu năm. Đặc biệt, ngày mùng 3 Tết năm nay còn trùng với ngày Valentine, nên các cửa hàng lưu niệm, nhà sách, các tuyến đường cũng tấp nập người mua bán.

Nhận thức được khả năng lây lan dịch bệnh vẫn còn, người dân vui xuân đón Tết nhưng vẫn không quên thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch theo hướng dẫn đảm bảo giữ được cái Tết an toàn trong điều kiện bình thường mới.

Người dân thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang nơi công cộng.

Riêng đối với thành phố Pleiku, tiếp tục thực hiện Công văn số 358/UBND-VHTT và Chỉ thị số 03/CT-UBND để triển khai một số biện pháp cấp bách phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Các hoạt động lễ hội, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng; các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu (khu vui chơi, giải trí, karaoke, mát xa, quán bar, vũ trường, các điểm trò chơi game online, các đại lý internet) vẫn tạm ngừng để phòng chống dịch Covid-19.