02/05/2024 lúc 06:56 (GMT+7)
Breaking News

Du lịch Lào Cai: Thích ứng linh hoạt, an toàn và phát triển

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, thích ứng linh hoạt, an toàn và phát triển trong điều kiện bình thường mới, Lào Cai đã và đang quyết liệt hành động chuẩn bị các phương án, chiến lược, sẵn sàng tâm thế đón du khách quốc tế trở lại khi hoạt động du lịch chính thức được mở cửa hoàn toàn.

Trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, Lào Cai luôn là địa phương đứng đầu khu vực các tỉnh Tây Bắc về đón khách du lịch quốc tế (năm 2018 sấp xỉ 719 nghìn, năm 2019 đạt trên 800 nghìn lượt). Tuy nhiên, sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, du lịch Lào Cai chịu thiệt hại nặng nề do lượng khách sụt giảm mạnh, đặc biệt là lượng du khách quốc, ước tính trong hơn 2 năm, ngành du lịch Lào Cai thiệt hại hơn 10.000 tỷ đồng.

Best View - Điểm săn mây số 1 Sa Pa.

Với tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt hành động, tỉnh Lào Cai đã và đang triển khai các phương án đón khách du lịch theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ ngày 11/10/2021 về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, quyết tâm thực hiện theo nghị quyết số 11-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy về phát triển du lịch tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Lào Cai đã có nhiều giải pháp phục hồi hoạt động du lịch, kịp thời áp dụng linh hoạt hoạt các giải pháp, không dừng các hoạt động du lịch ngay cả khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, đồng thời có các phương án phòng chống dịch bệnh hiệu quả, thường xuyên tuyên truyền phổ biến các biện pháp phòng chống dịch. Đặc biệt thực hiện hiệu quả chương trình tiêm chủng vắc xin covid-19 cho người dân tại các Trung tâm du lịch, ưu tiên tiêm chủng cho đội ngũ cán bộ nhân viên làm du lịch, vì vậy, du lịch Lào Cai vẫn duy trì được đà phục hồi, đến hết tháng 2/2022, lượng khách đến Lào Cai ước đạt gần 400 nghìn lượt, tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 1.430 tỷ đồng, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Toàn cảnh thành phố Lào Cai.

Việc Chính phủ cho phép khôi phục hoàn toàn hoạt động đón khách quốc tế sau ngày 15/3 là cơ hội thúc đẩy ngành du lịch từng bước phục hồi. Chính sách mới có hiệu lực, nhiều “rào cản” đối với du khách quốc tế được dỡ bỏ sẽ tạo thuận lợi cho du khách quốc tế đến Việt Nam nói chung và Lào Cai nói riêng. Vì thế, Lào Cai đã sẵn sàng để “đón đầu” khách quốc tế trong năm 2022, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các địa phương, các cơ sở lưu trú du lịch, doanh nghiệp lữ hành, các khu điểm du lịch chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất để đón khách quốc tế, tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn quy trình bảo đảm an toàn về phòng dịch trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.

Theo phương án Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất đã được Chính phủ đồng ý, khách quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài sẽ được mở rộng thông qua các cửa khẩu quốc tế đường hàng không, đường bộ và đường biển…Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lào Cai nhận định, sau khi được phép đón khách quốc tế trở lại, các địa phương sẽ triển khai nhiều chính sách có tính cạnh tranh nhằm thu hút khách. “Đối với thị trường Lào Cai, lượng khách du lịch quốc tế khó có thể phục hồi mạnh trong thời gian đầu vì giai đoạn trước khi có dịch Covid-19, nhất là với hơn 50% thị phần khách du lịch quốc tế đến từ thị trường Trung Quốc. Ở thời điểm hiện tại, phía Trung Quốc vẫn tiếp tục theo đuổi mục tiêu “Zero Covid” nên khách Trung Quốc khó đến Việt Nam. Bên cạnh đó, theo chương trình thí điểm đón khách quốc tế ở các địa phương cuối năm 2021, hiện tại lượng khách quốc tế đăng ký tour cũng phục hồi rất chậm. Vì vậy, các chính sách ở giai đoạn này đang được ngành du lịch Lào Cai nghiên cứu kỹ lưỡng để triển khai hiệu quả.

Lễ hội đền Mẫu Thượng Sa Pa năm 2022.

Hiện tại ngành du lịch Lào Cai đang xây dựng kế hoạch chi tiết chuẩn bị các điều kiện để đón khách quốc tế theo kế hoạch, lộ trình, đề xuất các giải pháp mở cửa hoạt động du lịch quốc tế an toàn khoa học, hiệu quả; tiếp tục duy trì và khẳng định thương hiệu du lịch Lào Cai: “Điểm đến thiên nhiên, an toàn, hấp dẫn và khác biệt”.

Nhằm kích cầu và quảng bá thương hiệu du lịch Cai đến với du khách trong và ngoài nước, ngành du lịch Lào Cai sẽ tập trung làm mới các sản phẩm du lịch, hướng du khách trải nghiệm các sản phẩm theo xu hướng an toàn, sinh thái và du lịch cộng đồng, xây dựng các sản phẩm đặc trưng của địa phương, tổ chức các sự kiện độc đáo, hấp dẫn du khách, tăng cường kết nối các thị trường trọng điểm, các hãng lữ hành lớn để thu hút khách… trên cơ sở đảm bảo an toàn cho khách và điểm đến.

Khu dã ngoại Đồi Gió - Thành phố Lào Cai.

Dự kiến sẽ tổ chức chuỗi sự kiện đặc sắc trong chương trình Festival “Tinh hoa Tây Bắc - hương sắc Lào Cai” (gắn với kỷ niệm 115 năm thành lập tỉnh Lào Cai); Hội nghị liên kết vùng, Hội chợ Du lịch quốc tế Lào Cai và Hội nghị xúc tiến du lịch tỉnh Lào Cai năm 2022 với quy mô cấp tỉnh. Ngoài ra, các địa phương trong tỉnh chủ động lựa chọn, xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động du lịch phù hợp với thực tế, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, đặc biệt bảo đảm yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19.

Lễ hội Canaval đường phố - Thị xã Sa Pa năm 2022.

Để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất, sẵn sàng đón khách du lịch quốc tế trở lại, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn phối hợp với các địa phương khảo sát cơ sở vật chất, từ đó có giải pháp nâng cấp, hoàn thiện, cung ứng dịch vụ cho khách du lịch. Đặc biệt, sở triển khai tập huấn, củng cố đội ngũ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, đào tạo lại lực lượng lao động phục vụ du lịch và đề nghị các địa phương có cơ chế, chính sách hỗ trợ người lao động trên địa bàn…

Với sự chủ động linh hoạt cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, khi thị trường khách quốc tế chính thức được mở cửa trở lại sẽ góp phần quan trọng phục hồi ngành du lịch, thực hiện thắng lợi mục tiêu đón 4 triệu lượt khách trong năm 2022. Với khách du lịch quốc tế phấn đấu đến năm 2025 Lào Cai đón 1,5 triệu lượt, năm 2030 đón 2,5 triệu và năm 2050 đón 4,5 triệu lượt để nâng tổng thu từ khách du lịch đến năm 2050 đạt 141.600 tỉ đồng./.

Hà Quốc Trung - Phó Trưởng phòng Quản lý Du lịch

Sở VHTT&DL tỉnh Lào Cai.

Diệu Ly